Sinh viên FPTU giành giải Bài nghiên cứu xuất sắc nhất (Best Paper Award) tại hội thảo quốc tế ICECH 2026

Vượt qua quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều tháng, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU) đã xuất sắc giành giải Bài nghiên cứu xuất sắc nhất (Best Paper Award) tại Hội thảo quốc tế lần thứ 14 về những thách thức mới nổi (The 14th International Conference on Emerging Challenges – ICECH 2026), qua đó ghi dấu ấn của sinh viên Việt Nam trên diễn đàn học thuật quốc tế.

Trong hai ngày 21 và 22/8, Hội thảo quốc tế The 14th International Conference on Emerging Challenges – ICECH 2026 đã diễn ra tại Đà Nẵng với chủ đề “Navigating Business Uncertainty and Transformation”. Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó có các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia như Anh, Ý, Úc, Pháp, Mỹ, Indonesia, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc),… 

IMG 4122

Nhóm nghiên cứu cùng TS. Phạm Thị Xuân Thoa (thứ hai, từ phải qua) tại hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận những thách thức mới nổi trong quản trị và kinh doanh, với các nhóm chủ đề như quản trị chuyển đổi chiến lược, chuyển đổi kép, công nghệ số phục vụ quản trị, quản trị chuỗi cung ứng xanh và tài chính thông minh. Ban tổ chức đã lựa chọn hơn 120 báo cáo trình bày tại các phiên thảo luận chính thức, cùng 3 bài nghiên cứu chính đến từ các diễn giả của hội thảo.

Các nghiên cứu tại ICECH 2026 tập trung vào những vấn đề đang trực tiếp tác động đến hoạt động doanh nghiệp như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tài chính số, ESG, phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng và hành vi người tiêu dùng xanh. Trong số các công trình được trình bày tại hội thảo, nghiên cứu về tác động của phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây đến năng lực đổi mới sản phẩm của nhóm sinh viên FPTU đã xuất sắc được trao giải Best Paper Award. 

Cụ thể hơn, công trình nghiên cứu của nhóm sinh viên có tên “The Impact of Big Data Analytics and Cloud Computing on Dynamic Capabilities and Product Innovation: The Moderating Role of Technological Turbulence and Competition” (tạm dịch: “Nghiên cứu về tác động của phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây lên năng lực động và đổi mới sản phẩm, dưới sự điều tiết của biến động công nghệ và cạnh tranh”). Thay vì chỉ xem xét việc doanh nghiệp sở hữu và ứng dụng công nghệ như thế nào, nhóm nghiên cứu đi sâu tìm hiểu cách những công nghệ như Big Data Analytics và Cloud Computing có thể được chuyển hóa thành năng lực đổi mới sản phẩm. 

IMG 4119 e1787629660612

Nghiên cứu đồng thời bổ sung thêm bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần làm rõ hơn mối liên hệ giữa năng lực công nghệ và đổi mới trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục biến động. “Kết quả nghiên cứu cho thấy công nghệ chỉ là một phần của quá trình. Để tạo ra giá trị đổi mới, doanh nghiệp cần đồng thời có khả năng nhận diện cơ hội, nắm bắt cơ hội và tái cấu hình nguồn lực để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Qua công trình nghiên cứu, nhóm muốn làm rõ việc có công nghệ thôi thì chưa đủ, doanh nghiệp còn phải có khả năng nhận diện cơ hội, nắm bắt cơ hội và thay đổi nguồn lực để biến công nghệ thành kết quả đổi mới”, Thân Mạnh Thắng (K17, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế), một thành viên của nhóm nghiên cứu chia sẻ.

Ngoài niềm vinh dự được trình bày công trình tại một hội thảo quốc tế, giải thưởng Bài nghiên cứu xuất sắc nhất (Best Paper Award) cũng là sự ghi nhận đối với quá trình nghiên cứu nghiêm túc của nhóm. Bên cạnh Mạnh Thắng, nhóm nghiên cứu còn có 3 sinh viên K17, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của FPTU là Trần Thu Hằng, Vũ Hương Linh và Hoàng Quốc Việt. Công trình được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Thị Xuân Thoa (Khoa Kinh doanh và Luật, Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội) và TS. Nguyễn Ngọc Anh (Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội).

“Việc trực tiếp trình bày nghiên cứu, trao đổi với các nhà nghiên cứu, giảng viên và tác giả đến từ nhiều hướng chuyên môn khác nhau đã giúp các thành viên có thêm những góc nhìn mới để tiếp tục hoàn thiện công trình. Giải thưởng Best Paper là một động lực rất lớn để nhóm tiếp tục phát triển nghiên cứu và tham gia thêm những hoạt động học thuật trong tương lai”, Thắng cho biết.

783856900 122124800180824916 3459801848143084757 n

Để đi đến kết quả tại ICECH 2026, nhóm sinh viên FPTU cũng trải qua không ít thử thách. Một trong những khó khăn lớn nhất là các thành viên thực hiện nghiên cứu trong thời gian ở những quốc gia khác nhau, khiến việc phối hợp gặp trở ngại bởi chênh lệch múi giờ. Có những giai đoạn, để cả nhóm có thể cùng tham gia thảo luận, các thành viên phải sắp xếp những cuộc họp vào khung giờ rất sớm hoặc rất muộn, thậm chí có buổi họp diễn ra vào khoảng 2-3 giờ sáng.

Để vượt qua rào cản khác biệt về địa lý và thời gian, nhóm lựa chọn cách làm việc có kế hoạch. Các thành viên phân chia nhiệm vụ, thống nhất deadline, cập nhật tiến độ thường xuyên và chủ động điều chỉnh lịch cá nhân khi cần thảo luận những vấn đề quan trọng. Quá trình này không chỉ giúp nhóm hoàn thiện công trình mà còn mang lại những bài học về kỹ năng làm việc nhóm, làm việc có trách nhiệm, giao tiếp rõ ràng và phối hợp với nhau trong môi trường quốc tế.

ICECH 2026 không chỉ là nơi công bố các nghiên cứu mới mà còn tạo cơ hội để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên trong và ngoài nước kết nối, trao đổi phương pháp và tìm kiếm những hướng hợp tác nghiên cứu mới. Với Best Paper Award tại ICECH 2026, công trình của nhóm sinh viên FPTU tiếp tục cho thấy năng lực nghiên cứu và tinh thần chủ động hội nhập của người học, đồng thời mở thêm động lực để các bạn trẻ tiếp tục theo đuổi những vấn đề mới của công nghệ, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.