Giá trị của ngành ngôn ngữ khi ‘AI dịch trong vài giây’

Trong thời đại AI phát triển mạnh, giá trị của ngành ngôn ngữ được mở rộng nhờ năng lực liên văn hóa, tư duy công nghệ và trải nghiệm quốc tế.

Theo đại diện trường Đại học FPT, môi trường đào tạo ngành Ngôn ngữ tại đây được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm thực tiễn và hội nhập quốc tế cho sinh viên. Một ngày học của sinh viên có thể bắt đầu bằng các giờ luyện phản xạ ngoại ngữ với giảng viên bản xứ, tiếp nối bằng các hoạt động thể chất như Vovinam và kết thúc bằng việc tìm hiểu các chương trình học tập, trải nghiệm ngắn hạn tại Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Philippines.

“Trong bối cảnh ChatGPT và các phần mềm dịch thuật có thể xử lý văn bản chỉ trong vài giây, giá trị của ngành ngôn ngữ không mất đi, mà đang dịch chuyển sang những năng lực mang tính chiều sâu hơn”, TS. Nguyễn Hồng Chí – Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học FPT nói thêm.

Sinh viên quốc tế học tập tại trường Đại học FPT. Ảnh: Trường Đại học FPT

Sinh viên quốc tế học tập tại trường Đại học FPT. Ảnh: Trường Đại học FPT

TS. Chí nhận định thị trường lao động hiện cần những nhân sự có khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia, hiểu văn hóa kinh doanh, biết khai thác công cụ số và có tư duy độc lập. Sự gia tăng của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI và công ty công nghệ tại Việt Nam đang kéo theo nhu cầu lớn đối với nhóm nhân lực này.

“Đây là những yếu tố AI chưa thể thay thế hoàn toàn. Người sớm thích nghi với sự thay đổi của ngành sẽ có nhiều lợi thế hơn trên thị trường lao động. Thị trường không cần ít nhân sự ngôn ngữ hơn, mà cần những người có năng lực toàn diện hơn thế hệ trước”, ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, “giỏi hơn” đồng nghĩa với việc biết làm việc cùng AI, thay vì cạnh tranh với công nghệ; có tư duy phân tích để xử lý những lỗi sai hoặc thiếu sót của máy dịch; có kỹ năng giao tiếp liên văn hóa đủ sâu và nền tảng kinh doanh đủ vững để hiểu ngữ cảnh trong từng tình huống thực tế. Đây cũng là định hướng đào tạo của trường Đại học FPT.

Sinh viên học trong hệ thống phòng lab của trường Đại học FPT. Ảnh: Trường Đại học FPT

Sinh viên học trong hệ thống phòng lab của trường Đại học FPT. Ảnh: Trường Đại học FPT

Bên cạnh tạo dấu ấn bằng trải nghiệm học tập khác biệt, các chương tình đào tạo ngành ngôn ngữ của trường Đại học FPT vừa đạt thêm cột mốc quốc tế khi ba chương trình Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn được công nhận đạt kiểm định AQAS (Đức). Theo báo cáo kiểm định, các chương trình đáp ứng bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng trong Không gian Giáo dục Đại học châu Âu (ESG) và Khung trình độ châu Âu (EQF).

Theo đại diện trường, bên cạnh ngôn ngữ chuyên ngành, sinh viên được trang bị thêm một ngoại ngữ thứ hai nhằm tăng khả năng cạnh tranh và thích nghi trong môi trường làm việc đa quốc gia. Cụ thể, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh học thêm Hán ngữ, nhóm theo Ngôn ngữ Hàn và Ngôn ngữ Trung được trang bị thêm tiếng Anh, tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, đáp ứng yêu cầu giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.

Đại diện trường đánh giá, việc thành thạo nhiều ngoại ngữ giúp gia tăng lợi thế khi ứng tuyển, đồng thời, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực như biên phiên dịch, thương mại quốc tế và giảng dạy. Khi sử dụng được ngôn ngữ của đối tác, người học có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường và vị trí công việc đặc thù.

Với sinh viên định hướng theo lĩnh vực thương mại và kinh doanh, trường triển khai các chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Hàn thương mại và Tiếng Trung thương mại. Tại đây, ngôn ngữ được đào tạo song hành với kiến thức kinh doanh quốc tế, giúp người học vừa sử dụng thành thạo ngoại ngữ vừa hiểu nền tảng vận hành doanh nghiệp và các công cụ số trong thực tế.

Tại trường Đại học FPT, từ năm nhất, sinh viên đã có thể đăng ký chương trình trao đổi quốc tế hoặc học kỳ ngắn hạn tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Malaysia và các quốc gia sử dụng tiếng Anh. Song song, chương trình OJT, đào tạo trong doanh nghiệp ở nước ngoài, được nhiều sinh viên đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong quá trình trưởng thành. Bên cạnh đó, trường có các chương trình trải nghiệm quốc tế, diễn đàn học thuật và hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng. Điều kiện tham gia chủ yếu là có hộ chiếu và sẵn sàng lên đường.

“Việc sống trong môi trường bản địa giúp cải thiện phản xạ ngôn ngữ, đồng thời tác động đến cách nhìn nhận thế giới của người học”, TS. Chí nói thêm.

Không gian học ngôn ngữ gắn với văn hóa tại trường Đại học FPT. Ảnh: Trường Đại học FPT

Không gian học ngôn ngữ gắn với văn hóa tại trường Đại học FPT. Ảnh: Trường Đại học FPT

Quy mô lớp học khoảng 20-25 sinh viên là một trong những yếu tố được nhiều người học đánh giá cao sau quá trình trải nghiệm thực tế. Với đặc thù ngành ngôn ngữ, nơi phản xạ giao tiếp, thuyết trình và khả năng ứng biến đóng vai trò quan trọng. Sĩ số nhỏ tạo điều kiện để mỗi sinh viên phải chủ động tham gia và phát triển.

Đồng thời, mỗi buổi học là sự kết hợp của tranh biện, đóng vai, thuyết trình, thảo luận nhóm và giao tiếp hoàn toàn bằng ngoại ngữ. Không khí lớp học vừa có áp lực vừa tạo động lực, giúp sinh viên dần vượt qua nỗi sợ nói sai.

“Ít người nghĩ sinh viên ngành ngôn ngữ sẽ tham gia pitching sản phẩm trước hội đồng đầu tư, nhưng tại trường Đại học FPT, đây là hoạt động quen thuộc”, TS. Chí chia sẻ.

Chương trình đào tạo tích hợp hai học phần khởi nghiệp. Trong đó, người học trực tiếp phát triển sản phẩm, xây dựng kế hoạch triển khai, kiểm soát dòng tiền, thậm chí thành lập và vận hành mô hình doanh nghiệp. Người học ngành Ngôn ngữ được kết nối với nhóm công nghệ, kinh tế và truyền thông để hình thành các đội liên ngành, tương tự mô hình hoạt động của startup thực tế. Thông qua các trải nghiệm thực tế, sinh viên hiểu ngoại ngữ là lợi thế cạnh tranh, tạo thêm nhiều hướng phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, trường Đại học FPT đưa công nghệ này vào quá trình đào tạo ngôn ngữ như một phần cốt lõi. Sinh viên được thực hành sử dụng AI để phân tích văn bản, phát hiện lỗi dịch thuật, biên tập nội dung đa ngôn ngữ và kiểm tra độ chính xác của máy dịch, những kỹ năng được nhiều doanh nghiệp đa quốc gia tìm kiếm. Mục tiêu của chương trình là đào tạo người học hiểu rõ giới hạn của công nghệ và có khả năng kiểm soát chất lượng nội dung khi AI mắc lỗi.

Sinh viên trường Đại học FPT tham gia trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Trường Đại học FPT

Sinh viên trường Đại học FPT tham gia trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Trường Đại học FPT

Ngoài ra, tại trường, Vovinam và nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn tranh, đàn nhị, đàn nguyệt là hai học phần bắt buộc với toàn bộ sinh viên. Trước khi bước ra môi trường quốc tế và đại diện cho bản thân, người trẻ cần hiểu mình là ai và đến từ đâu. Những giờ học Vovinam giúp rèn luyện thể lực, tính kỷ luật và ý chí cho người học. Các tiết học nhạc cụ dân tộc góp phần bồi đắp hiểu biết về văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc.

“Không ít sinh viên nói đây là trải nghiệm ngoài dự đoán khi lựa chọn ngành ngôn ngữ, song lại trở thành điểm tạo khác biệt trong quá trình giao tiếp với bạn bè và đối tác quốc tế. Học ngôn ngữ là hành trình bốn năm để xây dựng một người học có hiểu biết, khả năng hội nhập và ý thức rõ về giá trị bản thân trong môi trường toàn cầu”, đại diện trường phân tích thêm.

Trường Đại học FPT hướng đến xây dựng thế hệ công dân toàn cầu có khả năng thích nghi với môi trường làm việc đa văn hóa và biến động công nghệ. Sinh viên được khuyến khích phát triển tư duy độc lập, khả năng thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm và năng lực thích ứng qua hoạt động học tập liên ngành, dự án thực tế và môi trường sử dụng ngoại ngữ thường xuyên.

Độc giả tìm hiểu thêm về nhóm ngành Ngôn ngữ tại trường Đại học FPT tại đây.