Phụ huynh, học sinh tìm lời giải cho bài toán chọn ngành, chọn nghề, chọn trường tại hội thảo hướng nghiệp của Trường Đại học FPT

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự hội thảo “Cùng Trường Đại học FPT kiến tạo tương lai” diễn ra sáng 30/5 tại Trường Đại học FPT cơ sở TP.HCM, để trực tiếp tìm hiểu chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp và đối thoại cùng đội ngũ chuyên gia, giảng viên nhà trường.

Không chỉ là một buổi tư vấn, cung cấp thông tin, chương trình được thiết kế như một không gian trải nghiệm thực tế, nơi phụ huynh và học sinh có thể tham quan cơ sở vật chất, khám phá các phòng học, phòng lab, studio chuyên ngành, đồng thời trao đổi trực tiếp cùng giảng viên và chuyên gia theo hình thức tư vấn 1-1.

Hội thảo là cơ hội để phụ huynh, học sinh đối thoại cùng nhà trường.

Hội thảo là cơ hội để phụ huynh, học sinh đối thoại cùng nhà trường.

Song song đó, hội thảo tập trung giải đáp những vấn đề được nhiều gia đình quan tâm trong giai đoạn lựa chọn ngành nghề và trường đại học, từ tác động của AI đến thị trường lao động, triển vọng việc làm của từng lĩnh vực, chương trình học tập gắn với doanh nghiệp cho đến định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi. 

Đặc biệt, không chỉ trăn trở trước sự bùng nổ của AI, các bậc phụ huynh hiện nay đặc biệt kỳ vọng cao vào cơ hội cọ xát quốc tế của con em mình. Trong đó, chương trình đào tạo chương trình đào tạo hai ngoại ngữ gồm tiếng Anh và ngoại ngữ thứ 2 (tiếng Nhật hoặc tiếng Trung) và các cơ hội tham gia học kỳ trao đổi tại nước ngoài là những nội dung nhận được sự quan tâm lớn tại hội thảo.  

Học sinh được tư vấn trực tiếp bởi sinh viên FPTU.

Học sinh được tư vấn trực tiếp bởi sinh viên FPTU.

Những câu hỏi đặt ra trước ngưỡng cửa đại học 

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại hội thảo là phiên đối thoại mở giữa phụ huynh và đại diện nhà trường. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh chất lượng đào tạo, khả năng thích ứng với AI cũng như cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp. 

Trước câu hỏi về việc với quy mô hàng ngàn sinh viên, liệu kỳ thực tập doanh nghiệp có bị biến thành hình thức từ một phụ huynh, ông Lê Bình Trung (Phó Giám đốc Trường Đại học FPT cơ sở TP.HCM) thẳng thắn: “OJT không phải là thực tập mà là On-the-Job Training – học thông qua công việc thực tế, sinh viên được hướng dẫn để làm việc thật. FPT vốn là một doanh nghiệp công nghệ nên chúng tôi có mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác. Về quy mô, nếu mỗi năm có khoảng 4.000 sinh viên thì không phải tất cả đều tham gia cùng lúc mà được chia theo nhiều đợt, nên tại một thời điểm chỉ giải quyết khoảng 1.300 sinh viên. Trong gần 20 năm phát triển, đây vẫn là một trong những giá trị cốt lõi chưa từng bị mai một tại FPTU”.

Một câu hỏi khác được không ít phụ huynh quan tâm trong thời điểm AI đang là chủ đề nóng trên mọi mặt báo: “Kỹ sư phần mềm làm gì trong thời đại AI?”. ThS. Lâm Hữu Khánh Phương (Giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm) cho biết: “Công việc của kỹ sư phần mềm không chỉ là viết code, mà bao gồm: thu thập yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng sản phẩm, kiểm thử, bàn giao, nâng cấp và bảo trì. Đúng là AI có thể hỗ trợ các công việc lặp lại như viết từng dòng code hay check lỗi, nhưng ở góc độ tổng thể, Kỹ thuật phần mềm vẫn giữ vai trò quan trọng và là chương trình đào tạo gắn liền với cốt lõi của Trường Đại học FPT”.

Phụ huynh đặt câu hỏi tại hội thảo.

Phụ huynh đặt câu hỏi tại hội thảo.

Giải đáp băn khoăn rằng chương trình đào tạo Logistics tại FPTU có gì khác biệt để cạnh tranh, TS. Nguyễn Hoàng Dũng (Chủ nhiệm bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu) nhấn mạnh: “Điểm khác biệt lớn nhất là chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham vấn trực tiếp từ doanh nghiệp. Họ biết họ muốn gì và cần nhân sự như thế nào. Trong quá trình học, sinh viên liên tục tham gia các chuyến tham quan, dự án thực tế, hiểu rõ cách thức quản lý kho vận, vận tải, chuỗi cung ứng trong thực tế chứ không chỉ trên sách vở”.

Bên cạnh đó, các nội dung về học phí, học bổng, chương trình đào tạo ngoại ngữ và cơ hội học tập quốc tế cũng được nhiều phụ huynh quan tâm và trao đổi trực tiếp cùng đại diện nhà trường. 

Nhiều phụ huynh, học sinh dành thời gian nghiên cứu tài liệu tuyển sinh.

Nhiều phụ huynh, học sinh dành thời gian nghiên cứu tài liệu tuyển sinh.

Phụ huynh và Gen Z tìm kiếm nhiều hơn một tấm bằng 

Không chỉ lắng nghe thông tin từ phía đại diện nhà trường, nhiều phụ huynh cũng dành thời gian quan sát môi trường học tập và tìm hiểu sâu về các ngành nghề mà con em mình quan tâm. 

Cùng chồng đến tham dự từ sớm, chị Trần Anh Minh Chiêu (TP.HCM) dành nhiều thời gian tìm hiểu chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện. Chị Chiêu cho biết: “Điều tôi đánh giá cao là nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ và AI vào đào tạo. Qua tìm hiểu, tôi thấy chương trình của FPT có thế mạnh về công nghệ, truyền thông trong môi trường doanh nghiệp và khả năng ứng dụng thực tiễn cao, phù hợp với định hướng lâu dài của con”.

Trong khi đó, chị Huỳnh Bích Thuỳ (TP.HCM), phụ huynh có con gái lớn đang học năm cuối ngành Quản trị kinh doanh tại FPTU, tiếp tục đưa con trai thứ hai đến tìm hiểu về trường. “Ban đầu tôi từng có những định kiến nhất định về trường tư thục và cân nhắc khá nhiều về học phí. Tuy nhiên, sau quá trình học tập của con gái lớn, tôi nhận thấy quyết định đó là đúng đắn. Con tôi luôn được đặt vào môi trường phải chủ động nghiên cứu, tự tìm hiểu kiến thức, dù áp lực nhưng kết quả xứng đáng”, chị Thuỳ chia sẻ.

TS. Nguyễn Hoàng Dũng (trái) giải đáp thắc mắc ngành học cho phụ huynh.

TS. Nguyễn Hoàng Dũng (trái) giải đáp thắc mắc ngành học cho phụ huynh.

Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng dành mối quan tâm cho cơ hội nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế trong quá trình rèn luyện.

Lê Huỳnh Hải Đăng, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM) cho biết bản thân quan tâm đến lĩnh vực công nghệ vì phù hợp với khả năng tư duy logic và mong muốn tạo ra giá trị cho xã hội trong tương lai. “Hôm nay đến trường, mục tiêu có thêm thông tin về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp của em đã được đáp ứng. Em ấn tượng nhất là sự nhiệt tình của các diễn giả khi giải đáp thắc mắc và hệ thống phòng học, trang thiết bị được đầu tư rất đầy đủ”, Đăng cho biết.

Trong khi đó, Nguyễn Cảnh Bé, học sinh Trường THPT Trịnh Hoài Đức (Bình Dương cũ) cho biết bản thân đang quan tâm đến Công nghệ tài chính (FinTech). “Em đã tìm hiểu một số trường và cả FPTU trên website nhưng vẫn muốn đến tận nơi để có góc nhìn thực tế. Điều em đánh giá cao là chương trình đào tạo có định hướng thực tiễn cao, giúp sinh viên kết nối với doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường”, học sinh này cho biết.

Thông qua các sản phẩm công nghệ, học sinh hiểu được cách kiến thức được ứng dụng vào thực tiễn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. 

Thông qua các sản phẩm công nghệ, học sinh hiểu được cách kiến thức được ứng dụng vào thực tiễn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. 

Khi thông tin tuyển sinh ngày càng đa dạng và người học có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, các hoạt động trải nghiệm và đối thoại trực tiếp như Hội thảo “Cùng Trường Đại học FPT kiến tạo tương lai” trở thành cầu nối để phụ huynh, học sinh hiểu rõ hơn về môi trường đào tạo trước khi đưa ra quyết định. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, người tham dự được trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi và kiểm chứng những giá trị mà nhà trường theo đuổi, từ đó có thêm cơ sở để lựa chọn hành trình đại học phù hợp cho tương lai.