3 Cóc Vàng kỳ Summer 2026 FPTU cơ sở Hà Nội: Thành tích bắt đầu bằng 3 từ: “Thử”, “Làm” và “Kiên trì”

Một người không ngại dấn thân vào các trải nghiệm khác nhau để khám phá giới hạn bản thân, một người “giữ chuỗi” thành tích bằng những thói quen kỷ luật, người còn lại miệt mài đưa kiến thức từ giảng đường vào nghiên cứu và dự án thực tế. 

Phan Minh Quân: “Cứ thử thôi” để tìm ra phiên bản tốt hơn của chính mình

Ở học kỳ Summer 2026, Phan Minh Quân (K20) vừa tạo ra cột mốc đặc biệt: Là sinh viên đầu tiên của chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu trở thành Cóc vàng khối ngành Kinh tế – danh hiệu danh giá nhất dành cho sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU).

Minh Quân nhận được email thông báo khi đang chuẩn bị thuyết trình môn học Kỹ năng giao tiếp nâng cao trong kinh doanh tại FPTU vào sáng ngày 21/10. Cả buổi tối trước đó, cậu đã thấp thỏm lo lắng, nhiều lần kiểm tra xem điểm số kỳ vừa qua có đủ điều kiện nhận danh hiệu hay không. Khi dòng email thông báo sáng lên trên màn hình laptop, cậu không giấu được cảm xúc và hô lên giữa lớp: “Cô ơi, em được Cóc Vàng rồi ạ!”.

Nam sinh chia sẻ: “Lúc đó, tâm thức em bỗng hồi tưởng lại những đêm thức khuya ôn bài, những sự kiện, hoạt động ngoại khoá đã tham gia và gương mặt những thầy cô đã đồng hành, giúp em chinh phục danh hiệu”. 

DSC09193

Đối với Quân, thành tích này đánh dấu một mục tiêu lớn mà cậu đã đặt ra, thể hiện nỗ lực và mong muốn không ngừng vươn lên. Từ đầu học kỳ, cậu đặt mục tiêu cố gắng hết sức để không phải nuối tiếc. Nam sinh đặc biệt chú trọng từng điểm số thành phần, kể cả những bài quiz chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong môn học. Quân cũng chủ động phát biểu để có thêm điểm thưởng. Với hoạt động phong trào, nam sinh lựa chọn những chương trình phù hợp với sở trường thay vì tham gia theo số lượng.

“Em tin rằng khi em được làm điều mình thích, em không có cảm giác là mình đang ‘cống hiến’ mà là mình đang được ‘sống’”, Quân chia sẻ.

Bên cạnh việc học trên lớp, nam sinh còn tích cực trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại trường để phát triển tối đa năng lực bản thân. Quân từng đảm nhận nhiều vai trò như Trưởng ban Sự kiện FPTU Logistics Club, Phó ban Đối ngoại WD26, đồng thời tham gia các chương trình Tết dân gian, International Day và nhiều hoạt động dành cho sinh viên.

Những trải nghiệm ấy giúp Quân dần nhận ra sở trường của mình và có thêm cơ hội thử sức trong môi trường thực tế. Ngay từ kỳ học đầu tiên tại FPTU, nam sinh đã vừa học chương trình tiếng Anh tại Thái Lan, vừa ứng tuyển vị trí thực tập sinh văn hóa đoàn thể tại phòng DCE.YU của FPT Software, đồng thời bắt đầu học chuyên ngành và tham gia hoạt động tại trường.

Sau đó, Quân có một năm thực tập tại DCE.YU, được trải nghiệm môi trường doanh nghiệp và tham gia các hoạt động, dự án có sự phối hợp với những đối tác lớn. Song song với trải nghiệm công việc, nam sinh vẫn duy trì GPA trên 9,0 từ học kỳ đầu tiên đến hiện tại và tiếp tục tham gia các hoạt động sinh viên.

Nhìn lại hành trình đó, Quân cho rằng việc dám bước ra khỏi vùng an toàn chính là cách để bản thân trưởng thành: “Em nhận ra mình cứ thử thôi, môi trường sẽ tôi luyện bản thân và bản năng cơ thể sẽ tự động tạo ra một cơ chế để thích nghi với môi trường”.

Trần Khánh Linh: 5 thói quen kỷ luật giúp “giữ chuỗi” Cóc Vàng 

Học kỳ Summer 2026 là lần thứ ba Trần Khánh Linh (K20 chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) được xướng tên ở vị trí cao nhất của khối ngành Ngôn ngữ. Trước đó, nữ sinh từng đạt Cóc Vàng học kỳ Summer 2025 và Spring 2026.

Với Linh, để duy trì thành tích qua nhiều học kỳ, không có một “bí kíp” đặc biệt mà là những thói quen được duy trì đều đặn. Cô chia sẻ về 5 thói quen giúp cô duy trì kỷ luật học tập: “Thứ nhất, đi học đầy đủ và tập trung trên lớp. Thứ hai, ôn bài sau mỗi buổi học và hoàn thành bài tập đúng hạn. Thứ ba, chủ động trao đổi với giảng viên hoặc bạn bè để giải quyết ngay những kiến thức chưa hiểu. Thứ tư, sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập và hoạt động ngoại khóa, giúp em duy trì hiệu suất học tập mà vẫn có trải nghiệm sinh viên phong phú. Thứ năm, giữ sự kiên trì và kỷ luật với mục tiêu đặt ra”. 

734298287 1494495098588769 8587062531673189330 n 1

Nữ sinh đề cao việc tham gia các hoạt động ngoại khóa tại FPTU. Cô tích cực tham gia các hoạt động của FPTU Book Club và Câu lạc bộ tiếng Trung. Theo Linh, những hoạt động này giúp cô rèn kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý thời gian và giữ được tinh thần cân bằng.

“Tại câu lạc bộ về sách, em có cơ hội thử sức với vai trò cầu nối, giới thiệu những cuốn sách ý nghĩa đến với mọi người trong sự kiện Vạn sách trao tay. Còn tại CLB Tiếng Trung, em từng đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện mở lớp và cũng là lần đầu tiên làm Trưởng ban tổ chức của một hoạt động, giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, quản lý và xử lý tình huống. Điều em yêu thích nhất ở các câu lạc bộ chính là sự gắn kết giữa các thành viên. Mọi người luôn hỗ trợ và đồng hành cùng nhau, tạo cho em cảm giác gần gũi như một gia đình thứ hai tại FPTU”, Khánh Linh cho biết…

Bên cạnh 3 lần danh hiệu Cóc Vàng, giải Nhì cuộc thi LaFest với chủ đề “Ngôn ngữ mở lối – Văn hóa dẫn đường” cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với nữ sinh quê Quảng Trị. Đó là thành quả của tinh thần dám thử sức và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân ngay cả khi năng lực tiếng Trung lúc ấy còn nhiều hạn chế.

Nguyễn Văn Phú: Đưa kiến thức từ giảng đường vào dự án thực tế

Nguyễn Văn Phú (K20, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) là Cóc Vàng đại diện cho khối ngành Kỹ thuật ở học kỳ Summer 2026. Văn Phú thừa nhận danh hiệu đến như một thành tích bất ngờ ngoài dự kiến. Bởi ngay từ đầu học kỳ, Cóc Vàng không phải mục tiêu mà nam sinh đặt ra. Thay vào đó, Phú dành thời gian làm chủ kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu và áp dụng những gì học được vào các dự án, cuộc thi.

Học kỳ Summer 2026 cũng là giai đoạn thử thách nhất với Phú khi phải hoàn thành hàng loạt công việc: chương trình học trên lớp, nghiên cứu khoa học, thực hiện dự án cá nhân, tham gia các cuộc thi, chuẩn bị phỏng vấn cho kỳ OJT Fall 2026 và tổ chức sự kiện tại câu lạc bộ FPTU AI Club.

Để không bị cuốn vào áp lực, Phú nhờ sự hỗ trợ của bạn bè xung quanh. Nam sinh cho biết: “Em nhận được sự định hướng của các anh chị mentor tại FPTU AI Club để hoàn thành công việc của câu lạc bộ. Còn các dự án và hoạt động nghiên cứu thì có bạn bè, đồng đội cùng chia sẻ công việc”. Phú khẳng định nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, cậu không thể đạt được tất cả mục tiêu đề ra.

IMG 1606 1

Cách học của nam sinh cũng xoay quanh việc kết nối giữa lý thuyết và thực hành. Thay vì chỉ học để ghi nhớ kiến thức, Phú cố gắng hiểu bản chất, tìm tòi cách ứng dụng vào dự án thực tế, các cuộc thi và chia sẻ lại những gì mình học được cho cộng đồng.

Tinh thần ấy được thể hiện qua nhiều dấu ấn trong hành trình tại FPTU. Phú từng giành Giải Nhì FPTU AI Club Hackathon 2026 và có bài báo khoa học nghiên cứu việc ứng dụng AI vào phát hiện hội chứng khó đọc ở trẻ vị thành niên được công bố trên IEEE.

Nam sinh còn đảm nhận vai trò Phó ban Nội dung tại Tech Fest 2026 – ngày hội Công nghệ dành cho học sinh, sinh viên toàn miền Bắc do câu lạc bộ FPTU AI Club tổ chức. Những trải nghiệm này giúp Phú nhận ra một thay đổi quan trọng của bản thân: khả năng làm việc tập thể và quản lý thời gian ngày càng tốt hơn, trong đó có cả việc biết từ bỏ những điều không cần thiết để tập trung cho mục tiêu lớn.

Sau Cóc Vàng, mục tiêu của Phú không dừng lại ở thành tích học tập. Nam sinh muốn tiếp tục tìm hiểu và ứng dụng kiến thức chuyên môn để tạo ra những giải pháp công nghệ mới, đóng góp vào hành trình đổi mới sáng tạo của đất nước.

Ba sắc thái, ba con đường nhưng cùng chung một tinh thần FPTU – dám dấn thân và không ngừng vươn lên. Thành tích của ba Cóc Vàng bắt đầu từ việc “cứ thử” nắm bắt mọi cơ hội trải nghiệm, “cứ làm” để đưa tri thức vào dự án thực tế và “cứ kiên trì” giữ vững phong độ trong hành trình cá nhân. FPTU không chỉ là nơi truyền dạy tri thức mà còn là nơi ươm mầm và chắp cánh cho những thế hệ trẻ bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao trong kỷ nguyên số.