Các sinh viên Trường Đại học FPT sẽ tham gia OJT kỳ Fall 2026 tại Hà Nội và Quảng Ninh, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu và phát triển những sáng kiến phục vụ chuyển đổi số.
Sáng 9/9, Trường Đại học FPT (FPTU) tổ chức Lễ ra quân Chuyển đổi số kỳ Fall 2026, đưa 65 sinh viên đến các xã thuộc Hà Nội (xã Vân Đình) và tỉnh Quảng Ninh để làm việc thực tế tại địa phương, cùng cán bộ triển khai công việc liên quan đến chuyển đổi số từ tháng 9 đến tháng 12/2026.
Đây là chương trình phối hợp giữa FPTU với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết những bài toán thực tế. Sinh viên tham gia dự án sẽ được công nhận kết quả tương đương học kỳ OJT – kỳ thực tập bắt buộc trong chương trình đào tạo của FPTU.

65 sinh viên FPTU sẽ tới xã Vân Đình (Hà Nội) và các xã thuộc tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ công tác chuyển đổi số.
Tại buổi lễ, bà Vũ Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên Trường Đại học FPT đã chia sẻ quy định và nội dung công việc sinh viên sẽ tham gia, đồng thời hướng dẫn sinh viên có một kỳ thực tập hiệu quả tại địa phương.
Theo đó, 65 sinh viên sẽ tham gia các công việc như: hỗ trợ số hóa giấy tờ, quản lý hồ sơ và dữ liệu hành chính; vận hành các hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử; xây dựng website, fanpage quảng bá nguồn lực của địa phương, bản đồ du lịch, ẩm thực; đồng thời hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, học sinh trên địa bàn ứng dụng công nghệ vào công việc và cuộc sống…

Bà Vũ Thị Phương Thảo hướng dẫn, dặn dò sinh viên trước khi được gửi về địa phương.
Trước đó, tại campus Hà Nội, FPTU đã hai lần gửi sinh viên đến các địa phương để hỗ trợ công tác chuyển đổi số. Theo thầy Nguyễn Cường Mạnh – Giảng viên bộ môn Kỹ thuật Phần mềm, Chuyên gia An toàn thông tin Tổ chức giáo dục FPT– qua 2 kỳ triển khai, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực, trong đó có các sản phẩm được đưa vào ứng dụng thực tế. Ông chia sẻ: “Các bạn sinh viên sẽ được đóng góp cho đất nước ngay khi đang còn trên ghế nhà trường”. Ông cũng kỳ vọng sinh viên tiếp tục phát huy những kết quả của các kỳ trước, từ kiến thức được đào tạo tại trường để nhận diện những vấn trong thực tế và đề xuất các giải pháp phần mềm giúp địa phương cải tiến hoạt động, làm việc hiệu quả hơn.
Một trong những sinh viên từng tham gia hỗ trợ chuyển đổi số là Vũ Ngọc Ngọc (K17, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm), từng thực tập tại Quảng Ninh trong kỳ Summer 2026 đồng thời tham gia phát triển sáng kiến chuyển đổi số với mong muốn vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và tạo ra sản phẩm có ích cho địa phương chia sẻ: “Thời gian thực tập rất ý nghĩa khi em vừa được làm việc, vận dụng kiến thức chuyên môn, vừa có cơ hội trải nghiệm địa phương và kết nối với nhiều người. Em cảm ơn nhà trường đã mang đến một cơ hội thực tập quý giá, đồng thời cảm ơn địa phương đã đón nhận, tạo điều kiện để em được làm việc cùng các cán bộ và tìm hiểu, phát triển sản phẩm phục vụ địa phương”.
Trong khuôn khổ Lễ ra quân, nhà trường còn tổ chức trao giải cho các đề tài chuyển đổi số xuất sắc nhất kỳ Summer 2026. Giải Nhất trị giá 6 triệu đồng thuộc về nhóm Di sản du lịch số với đề tài “Vân Đình Digital Heritage Map”, do sinh viên Hồ Tuấn Minh và Hoàng Minh Đức thực hiện tại xã Vân Đình, Hà Nội.

Đề tài “Vân Đình Digital Heritage Map” được trao giải Nhất cuộc thi Sáng kiến Chuyển đổi số.
Giải Nhì trị giá 4 triệu đồng thuộc về Vũ Ngọc Ngọc với đề tài “Hệ thống lưu trữ, trao đổi tài liệu và các công cụ tự động hóa” tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. Giải Ba trị giá 2 triệu đồng thuộc về nhóm HBO với đề tài “Số hóa di tích”, gồm Nguyễn Đức Quân, Nguyễn Quốc Khánh và Đào Ngọc Đức, thực hiện tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Bên cạnh đó, chương trình trao 2 Giải Khuyến khích cho nhóm Hỗ Trợ Nghiệp Vụ với đề tài “Hệ thống hồ sơ địa chính Vân Đình” và sinh viên Trần Đại Thanh với đề tài “Tool Quản lý, Nhắc việc và tổ chức cuộc họp qua Zalo”. 2 Giải Triển vọng được trao cho sinh viên Lê Cao Duy với “Hệ thống lưu trữ quản lý văn bản” và sinh viên Thèn Mạnh Long với “Robot hỗ trợ hành chính công”.

Sinh viên nhận quà và giấy chứng nhận.
Không chỉ tại Hà Nội và Quảng Ninh, sinh viên FPTU còn có các dự án, hoạt động hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại nhiều địa phương khác trên cả nước, từ đó có thể vận dụng kiến thức chuyên môn và kỹ năng, đóng góp những giải pháp thiết thực cho cộng đồng từ khi còn trên giảng đường.
