Nhớ lại khoảnh khắc nhận tin trở thành thủ khoa, Hồ Hữu Tường – Cựu sinh viên khóa K17, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, chia sẻ đầy chân thành: “Thật sự khi nhận được danh hiệu Thủ khoa, em cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn. Đây không phải là mục tiêu mà em đặt ra ngay từ đầu. Với em, điều quan trọng nhất trong quá trình học tập là luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và tiến bộ hơn so với chính mình của ngày hôm qua”. Chính tư duy học tập ấy đã giúp Tường duy trì phong độ ổn định suốt bốn năm đại học, từng bước tích lũy kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh học thuật.

Hồ Hữu Tường là một tài năng trẻ trong lĩnh vực AI
Từ AlphaGo đến niềm đam mê dành cho AI
Xuất thân là học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Hữu Tường sớm bộc lộ niềm đam mê với những con số và thuật toán. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê chỉ thực sự bùng cháy khi Tường chứng kiến khoảnh khắc lịch sử AlphaGo (một phần mềm máy tính, dưới dạng trí thông minh nhân tạo được công ty con DeepMind của Google phát triển tại Anh vào cuối năm 2015 – PV) đánh bại kỳ thủ Lee Sedol. “Khoảnh khắc ấy đã tạo ra một cú hích mạnh mẽ, giúp em nhận ra rằng trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của khoa học viễn tưởng mà đang trở thành một phần rất gần của tương lai”, Tường nhớ lại.
Từ sự tò mò ban đầu về cách máy móc có thể “nghe”, “nhìn” và “hiểu” thế giới, Tường lựa chọn theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo một cách bài bản. Chàng thủ khoa đặc biệt hứng thú với Computer Vision và Multimodal AI – những lĩnh vực mà công nghệ tiệm cận hơn với cách con người cảm nhận và tư duy. Với Tường, “AI không chỉ là công nghệ mà còn là công cụ để mở rộng giới hạn hiểu biết của con người và tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội”.

Tường cùng nhóm sinh viên Trường ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng giành giải thưởng tại một cuộc thi về trí tuệ nhân tạo
Khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và đứng trước ngưỡng cửa đại học, Hữu Tường có rất nhiều lựa chọn cho con đường học tập phía trước, tuy nhiên sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, Tường vẫn đặt niềm tin vào Trường Đại học FPT. “Em nhận thấy FPTU là một trong những đơn vị đào tạo mạnh về công nghệ với đội ngũ giảng viên có chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm thực tiễn” Tường chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở chất lượng giảng dạy, sau thời gian học tập tại trường, Hữu Tường nhận thấy FPTU còn sở hữu môi trường học tập năng động và hệ sinh thái doanh nghiệp rộng lớn, giúp Tường cũng như các bạn sinh viên khác sớm tiếp cận các bài toán thực tế, va chạm với quy trình làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ở mảng nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật chuyên sâu, Hữu Tường cũng nổi bật với loạt thành tích ấn tượng. Từ những kiến thức được tiếp cận trên giảng đường, chàng thủ khoa dần nảy sinh sự tò mò, mong muốn được đào sâu vấn đề và từng bước bước vào con đường nghiên cứu với sự đồng hành, định hướng tận tâm của các giảng viên. Đặc biệt, sự hướng dẫn và động viên sát sao của cô Phan Thị Thu Hồng và thầy Nguyễn Lương Vương đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp Tường kiên trì theo đuổi các đề tài học thuật một cách nghiêm túc và bài bản. Tính đến nay, chàng thủ khoa là tác giả của 10 bài báo khoa học quốc tế. Trong đó, bài nghiên cứu “Face Detection Using Eigenfaces: A Comprehensive Review” (Đánh giá toàn diện về nhận diện khuôn mặt sử dụng phương pháp Eigenfaces) được công bố trên tạp chí khoa học thuộc ISI/Scopus Q1 – nhóm tạp chí chiếm vị trí cao nhất (thuộc top 25%) về IF. Bên cạnh nghiên cứu này, các bài báo còn lại của Tường tập trung vào các hướng “thời sự” của trí tuệ nhân tạo như vision language, multimodal AI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giảm hiện tượng “ảo giác” trong mô hình ngôn ngữ lớn, thị giác máy tính ứng dụng trong nông nghiệp, nhận dạng âm thanh cũng như các kỹ thuật huấn luyện trước ngôn ngữ, hình ảnh. Các công trình không chỉ mang tính tổng quan học thuật mà còn gắn với bài toán ứng dụng thực tiễn, thể hiện tư duy nghiên cứu bài bản, khả năng tiếp cận vấn đề liên ngành và khát vọng đóng góp tri thức cho cộng đồng khoa học quốc tế của một sinh viên công nghệ thế hệ mới.

Hồ Hữu Tường tự tin thuyết trình trong cuộc thi DevFest 2023
Bên cạnh đó, Tường cũng liên tiếp đạt nhiều giải thưởng học thuật uy tín như Giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học ResConnect 2023, Giải Nhì cuộc thi công nghệ FPT Edu Hackathon 2024 với chủ đề Generative AI, Giải Nhì cuộc thi công nghệ DevFest – AI Hackathon Miền Trung 2023, Giải Ba cuộc thi công nghệ DX Bootcamp FSOFT 2024. Đồng thời, Hữu Tường cũng hai lần được vinh danh Top 5 sinh viên khối ngành công nghệ. Không chỉ dừng lại ở vai trò người học, Tường còn tham gia cộng đồng công nghệ với tư cách diễn giả tại sự kiện Google I/O Extended Miền Trung 2023, UniHack 2024 và Facilitator (Người hướng dẫn) cho các sự kiện Google Cloud Next Extended 2025, GDG Cloud DevFest 2025, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh học thuật và tinh thần chia sẻ tri thức của một sinh viên công nghệ thế hệ mới.
Khóa luận Multimodal AI và bước đệm từ doanh nghiệp
Trong các đồ án và dự án đã thực hiện, Tường tâm đắc nhất với khóa luận tốt nghiệp về Multimodal AI cho truy vấn hình ảnh và video. Trong quá trình thực hiện dự án, Tường và các bạn trong nhóm đã có cơ hội triển khai một hệ thống AI mang tính thực tiễn cao trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Điều này đặt ra không ít thách thức, từ việc quản lý tiến độ dự án, thu thập và gán nhãn dữ liệu, cho đến thiết kế kiến trúc hệ thống và huấn luyện mô hình. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng dự án đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về vòng đời của một sản phẩm AI, từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế. “Dự án giúp em nhận ra rằng, nghiên cứu hay phát triển AI không chỉ là xây dựng một mô hình tốt mà quan trọng hơn là phải hiểu rõ bài toán thực tế, dữ liệu đầu vào và nhu cầu của người dùng” Tường rút ra bài học.

Hữu Tường (trái) tham gia nhiều sự kiện học thuật trong và ngoài nước
Dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Hữu Tường chính là kỳ On-the-job Training (OJT) tại FPT Software ở học kỳ 6. “Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp trải nghiệm một môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp đúng nghĩa. Em được tìm hiểu quy trình làm việc bài bản, tinh thần làm việc nhóm, quản lý dự án cho đến việc áp dụng kiến thức trên giảng đường để giải quyết các bài toán thực tiễn”, Tường nói. Chính trải nghiệm này đã giúp Tường hiểu rõ hơn về năng lực, sở thích của bản thân đồng thời định hình con đường phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực AI. Sau kỳ thực tập, Tường tiếp tục tích lũy trải nghiệm thực tế khi làm việc tại FPT IS – đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT. Tuy nhiên, với định hướng phát triển dài hạn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chàng thủ khoa hiện tạm gác công việc để chuẩn bị cho kế hoạch học tập ở bậc cao hơn.
Nhìn lại hành trình đã qua, chàng thủ khoa cho rằng giá trị lớn nhất mà FPTU mang lại không chỉ là kiến thức mà là niềm tin vào bản thân và tinh thần dám thử. “Nhà trường khuyến khích sinh viên dám sai, coi việc sai là một phần tất yếu của quá trình học tập và trưởng thành. Chính điều đó giúp em dám đặt mục tiêu cao và kiên trì theo đuổi đến cùng”. Đặc biệt, sự đồng hành của đội ngũ giảng viên không chỉ ở kiến thức chuyên môn mà còn ở việc định hướng tư duy tự học, tinh thần nghiên cứu và khích lệ sinh viên chủ động tìm tòi, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, từ đó nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn.
Danh hiệu thủ khoa với Hữu Tường không phải điểm kết thúc mà là một cột mốc trên hành trình dài phía trước. Với nền tảng học thuật vững chắc, tư duy thực tiễn và tinh thần cầu tiến, chàng sinh viên AI này được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nơi công nghệ không chỉ thông minh hơn mà còn nhân văn hơn vì con người.
M.N