“Du học trong nước”: Trải nghiệm “unique” chỉ có tại FPTU

Không nhất thiết phải đi du học, sinh viên Trường Đại học FPT có cơ học tập và trưởng thành ở nhiều thành phố khác nhau ngay trong quãng thời gian đại học thông qua chương trình “Local Exchange”, mô hình học đa điểm được ví như một hành trình “du học trong nước”.

Hãy thử tưởng tượng, bạn vừa gặp một sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU) tại campus Hà Nội, nhưng tháng sau lại thấy chính sinh viên ấy ngồi trên giảng đường ở Cần Thơ. Điều đó có thể khó hiểu với nhiều trường đại học tại Việt Nam nhưng lại dễ gặp ở FPTU. Bởi trong hệ sinh thái FPTU, 4 năm đại học không nhất thiết phải gắn với một thành phố cố định. Thông qua chương trình “Local Exchange”, sinh viên có thể đăng ký chuyển đổi giữa bất kỳ cơ sở nào trên cả nước, từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quy Nhơn. 

Sinh viên FPTU ví Local Exchange như một “chuyến du học trong nước”. Các bạn vẫn học cùng chương trình đào tạo, giáo trình thống nhất trên toàn hệ thống nhưng được hòa mình vào nhịp sống của một thành phố mới, kết nối với những người bạn mới và trải nghiệm những cơ hội học tập, thực tập khác biệt ở từng địa phương. Và đặc biệt, toàn bộ quá trình đăng ký chuyển campus diễn ra nhanh gọn trên hệ thống trực tuyến. 

Việc tạo cơ hội để sinh viên chủ động lựa chọn campus, trải nghiệm nhiều môi trường sống và học tập khác nhau cũng là cách nhà trường khuyến khích các bạn trẻ tự khám phá bản thân, phát triển và thích nghi trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi.

 

Bước ra khỏi vùng an toàn để học cách thích nghi

Mỗi campus của FPTU lại mang đến một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị với mạng lưới doanh nghiệp và cơ hội thực tập đa dạng. TP HCM có nhịp sống năng động cùng mạng lưới khởi nghiệp sôi nổi. Đà Nẵng nổi bật với lối sống cân bằng bên cạnh những bãi biển dài”. Quy Nhơn là điểm đến của hệ sinh thái AI và khoa học công nghệ đang phát triển mạnh, còn Cần Thơ mang đến cơ hội khám phá văn hóa sông nước đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Chính khác biệt về sự phát triển, môi trường sống, văn hóa… của từng thành phố khiến mỗi kỳ Local Exchange trở thành một cơ hội giúp sinh viên khám phá những điều mới mẻ. Vốn là người năng động, luôn muốn thử thách và khám phá, Nguyễn Thị Bích Trâm (K19, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện) đã ấn tượng ngay với kỳ Local Exchange trước khi trở thành sinh viên FPTU. 

1785398473097 8606540049909873068 8606540049909873068 7a4eb687f7d4815c0a79accbd1f883da

Bích Trâm – sinh viên K19, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện.

Với Trâm, việc được trải nghiệm nhiều môi trường sẽ giúp cô hiểu rõ bản thân phù hợp với điều gì, muốn phát triển theo hướng nào và tự tin hơn khi định hình con đường nghề nghiệp. Vì vậy, sau nhiều kỳ học tập tại quê hương Đà Nẵng, Bích Trâm đã quyết định chuyển ra Hà Nội vì muốn bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành, sống trong một thành phố đa vùng miền đúng nghĩa. Vượt xa khỏi kỳ vọng, thủ đô Hà Nội đã mang đến cho Trâm những trải nghiệm muôn màu sắc và tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp đa dạng. 

Cô đã có những quan sát rất tỉ mỉ về từ cách tư duy, phong cách làm việc đến nhịp sống đều rất khác. Như ra Hà Nội đúng vào thời điểm lạnh nhất trong năm, lần đầu trải nghiệm cái lạnh miền Bắc nên thực sự “choáng”. Là một đứa con miền Trung, Bích Trâm chỉ có thể gọi đây là cú sốc “thời tiết trái ngược hoàn toàn”. Trâm còn bị ốm vài ngày đầu vì chưa kịp thích nghi, nhưng khi quen dần, đó lại trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình sống xa vùng an toàn. 

Điều khiến Bích Trâm cảm thấy ấm áp nhất chính là con người ở thủ đô. Những anh chị, bạn bè, cô bác xung quanh đều rất thân thiện, ai cũng sẵn sàng hướng dẫn và đồng hành cùng cô khi mình còn bỡ ngỡ. Nhờ vậy, quá trình làm quen với môi trường mới của Bích Trâm diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Ngoài ra, Hà Nội còn mang đến cho Bích Trâm đa dạng lựa chọn thực tập qua mạng lưới đối tác, doanh nghiệp phong phú của FPTU trong nhiều lĩnh vực. Những cơ hội va chạm thực tế giúp Bích Trâm có thêm không gian để khám phá định hướng nghề nghiệp rõ ràng và thực tế hơn.

“Em nhận thấy bản thân trở nên tự lập hơn, linh hoạt hơn và hiểu rõ mình qua mỗi trải nghiệm. Trong thời gian ở Hà Nội, em còn có may mắn được thực tập tại Ban Công tác học đường, Khối Giáo dục FPT. Vì vậy, với em, đây là hành trình “vừa học, vừa làm, vừa lớn”, và chính thời gian thay đổi campus này giúp em cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đang trưởng thành từng ngày”, Bích Trâm chia sẻ thêm. 

1785398473075 8606540049909873068 8606540049909873068 45d0790e4eeba72216ee970c22249c60

Kỳ học chuyển đổi campus tại Hà Nội đã mang đến cho Bích Trâm nhiều trải nghiệm thú vị.

Câu chuyện của Bích Trâm là một ví dụ rõ ràng của việc không chỉ thay đổi địa điểm học tập, Local Exchange còn giúp sinh viên rèn luyện khả năng thích nghi, tính tự lập và kỹ năng kết nối trong những môi trường hoàn toàn mới. Từ việc tự tìm chỗ ở, làm quen với bạn bè, giảng viên, văn hóa bản địa đến tiếp cận các cơ hội học tập, thực tập khác nhau ở từng thành phố, mỗi lần “dịch chuyển” đều trở nên đáng nhớ.  

Và cũng giống như Bích Trâm, Cao Thị Phương Thảo (K17, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) quyết định chuyển từ campus Hà Nội sang Đà Nẵng. Cô đã tò mò rằng nếu ở nơi không có người quen, không có sự an toàn sẵn có, phải bắt đầu sắp xếp cuộc sống lại từ đầu, bản thân sẽ thích nghi và vượt qua ra sao. “Nhưng cứ còn trẻ thì còn cần phải trải nghiệm, phải sống một cuộc sống phong phú”, Thảo tự nhủ và sẵn sàng lên đường vào kỳ 4. 

“Ngày đầu đặt chân đến Đà Nẵng, dù em là người miền Trung (sinh ra ở Nghệ An) nhưng lại không quen với giọng Đà Nẵng. Lúc xuống xe, em loay hoay không biết tài xế của mình đang ở đâu thì một bác xe ôm gần đó đã chủ động tìm giúp em. Điều khiến em cảm động là bác không hề chèo kéo khách mà chỉ đơn giản giúp đỡ rất nhiệt tình, luôn cười rất hiền. Khoảnh khắc đó khiến em cảm thấy Đà Nẵng thật sự rất ấm áp và em bắt đầu yêu nơi này từ những điều nhỏ như vậy”, Phương Thảo nhớ lại kỷ niệm.

Trong kỳ học ở FPTU campus Đà Nẵng, Phương Thảo sống tại ký túc xá của trường. Những ấn tượng về sự ấm áp của con người nơi đây vẫn được giữ nguyên cho đến tận sau này. Thảo cho biết, mọi người đều rất nhiệt tình, chân thành và dễ gần. Đến bây giờ Thảo vẫn giữ liên lạc với các bạn và thật sự rất nhớ khoảng thời gian đó. Chính trải nghiệm đó đã giúp cô hiểu hơn cách để “sống” và hòa nhập trong một tập thể. Mọi người cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau chơi… Ký túc xá tại campus Đà Nẵng còn có điểm hay là sở hữu một không gian chung nên điều đó đã giúp cô sinh viên kết nối với mọi người rất nhanh.

Chuyển đổi campus nhanh chóng chỉ với… một chạm

Nhiều sinh viên của FPTU đều bất ngờ, yên tâm khi thủ tục chuyển đổi campus nhanh chóng, thuận lợi và diễn ra hoàn toàn qua mạng. Phương Thảo chia sẻ: “Việc chuyển đổi không phát sinh chi phí, đồng thời học bổng vẫn được giữ nguyên giúp em mạnh dạn đăng ký mà không phải lo lắng về những rào cản tài chính hay thủ tục”. Bên cạnh đó, giáo trình được đồng bộ giữa các campus trên cả nước, giúp sinh viên nhanh chóng hòa nhập mà không ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm (K20, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện) đã sớm xác định sẽ sử dụng “đặc quyền” Local Exchange của sinh viên trường F để mở rộng thế giới quan và làm phong phú thêm chất liệu cho ngành truyền thông mà cô đang theo đuổi. Và cũng đã sẵn sàng cho việc thực hiện việc đăng ký chuyển campus nhanh gọn như rất nhiều thủ tục khác tại FPTU nhưng cô vẫn khi mọi thứ nhanh đến mức ngạc nhiên. 

IMG 0743

Ngọc Diễm – sinh viên K20, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện.

“Mọi công đoạn hòa nhập đều diễn ra đều rất nhanh chóng. Và đặc biệt khi đến Đà Nẵng, em vẫn học cùng giáo trình như các bạn bè ở campus TP HCM nên không có gì bỡ ngỡ, chậm lại. Chỉ có chút thử thách ban đầu là phải tham gia vào các nhóm đồ án mới. Vì đặc thù của chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện là làm việc nhóm xuyên suốt nên khi chuyển đến campus mới trong một kỳ ngắn, mình cần nhanh chóng thích nghi với cách làm việc và tư duy sáng tạo của các bạn để không ảnh hưởng đến tiến độ chung”, Ngọc Diễm chia sẻ.

Bù lại, điều khiến Ngọc Diễm nhớ nhất chính cũng là sự nhiệt tình của bạn bè và giảng viên tại Đà Nẵng. Bởi dù ở đâu, “tinh thần trường F” cũng rất đậm nét, giúp sinh viên cảm thấy gần gũi như ở nhà. 

Võ Đoan Trinh (K19, chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện) hiện tại sắp bước vào kỳ 7, đã có 4 kỳ học tại cơ sở Đà Nẵng và chuyển vào cơ sở TP HCM từ kỳ 5 chia sẻ: “Ban đầu, em đã có kế hoạch chọn cơ sở TP HCM nhưng sau khi trải nghiệm kỳ quân sự cùng các môn thể chất, nhạc cụ, em dần quý bạn bè và con người ở Đà Nẵng nên quyết định ở lại thêm một thời gian để trải nghiệm. Trước khi quay lại kế hoạch ban đầu, em từng khá “lười” vì nghĩ việc chuyển cơ sở sẽ phức tạp, nhiều giấy tờ. Nhưng khi lên phòng Dịch vụ sinh viên và được các anh chị ở đây hướng dẫn thì bất ngờ vì thấy “ôi sao nhanh gọn lẹ vậy ta”’.

Chưa kịp buồn vì phải rời Đà Nẵng, mọi thủ tục của Đoan Trinh đã gần như hoàn tất, chỉ cần chờ duyệt đơn rồi “xách vali” vào TP HCM. Và khi bước vào môi trường mới, điều Đoan Trinh quan tâm nhất là bạn bè, đời sống học tập thay vì cơ sở vật chất của FPTU. Cô nhanh chóng nhận ra sinh viên FPTU ở đâu cũng năng động, nhiệt tình và đáng yêu, đã hỗ trợ cô rất nhiều để nhanh chóng trở thành một phần của campus TP HCM.

a711710d a997 4ee2 8fec 77b2e7e219f3

Đoan Trinh trưởng thành, tự lập hơn sau khi tham gia “local exchange”.

“Kỳ 5 là thời gian đầu em chuyển vào nên chưa quen được nhiều bạn nhưng đến kỳ OJT thì em có cơ hội kết nối với rất nhiều người, ai cũng thân thiện và cởi mở. Em cũng có kỳ Đào tạo tại doanh nghiệp – OJT đáng nhớ ở Đài Truyền hình TP HCM (HTV). Đến hiện tại, dù đã hoàn thành thời gian làm việc tại HTV, em tiếp tục gắn bó với vai trò cộng tác viên. Em cảm thấy hài lòng với quyết định của mình và những gì đã trải nghiệm tại cơ sở TP HCM”, Đoan Trinh cho biết. 

Qua những hành trình khác nhau, điểm chung của những sinh viên tham gia chương trình Local Exchange là sự trưởng thành sau mỗi lần dịch chuyển, từ việc tìm nơi ở, thích nghi với văn hóa vùng miền, xây dựng các mối quan hệ mới đến khám phá thêm cơ hội học tập và nghề nghiệp. Không cần tạm dừng việc học hay chuyển trường, sinh viên vẫn có thể sống ở nhiều thành phố, trải nghiệm nhiều môi trường và tích lũy những bài học không có trong giáo trình. Đó cũng là cách FPTU mở rộng không gian học tập vượt ra ngoài phạm vi một campus. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần nguồn nhân lực có khả năng thích nghi, chương trình Local Exchange được FPTU xây dựng nhằm đưa sinh viên ra khỏi vùng an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.