Hàng trăm phụ huynh tham dự hội thảo về chọn đại học cho hành trình trưởng thành của người trẻ của FPTU

Tại hội thảo “Hiểu đúng – Quyết định đúng” do Trường Đại học FPT tổ chức, hàng trăm phụ huynh và học sinh lớp 12 cùng thảo luận về một câu hỏi mới của kỷ nguyên AI: cần trang bị cho người trẻ những kỹ năng gì để “bất biến” trước mọi thời đại.

Ngày 24/5, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Hiểu đúng – Quyết định đúng” với chủ đề “Chọn đại học cho hành trình trưởng thành của con trong kỷ nguyên AI”. Sự kiện nhận được sự quan tâm của hàng trăm phụ huynh và học sinh lớp 12 từ Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi… Hội thảo nhằm mang đến góc nhìn đa chiều về sự dịch chuyển của giáo dục, việc làm và những năng lực mà người trẻ cần chuẩn bị để bước vào tương lai nhiều biến động.

Chương trình có sự tham gia của nhiều khách mời trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục như ông Albert Antoine – CEO Avaiga Singapore, Cố vấn AI Văn phòng Thủ tướng Singapore; bà Ngô Phương Thảo – Nhà sáng lập & CEO An Publishing & Education cùng host Quốc Khánh – Nhà sáng lập Vietsuccess.

LHF 7436 1

Hàng trăm phụ huynh, học sinh lớp 12 có mặt tại hội thảo do Trường Đại học FPT tổ chức.

AI đang đổi luật chơi, đại học phải đổi cách đào tạo

Mở đầu hội thảo, phiên thảo luận “Khi AI thay đổi tương lai việc làm, đại học cần chuẩn bị gì cho người trẻ?” do TS. Phan Thị Lệ Thuyền – Trưởng Ban Đào tạo Trường Đại học FPT Quy Nhơn chia sẻ đã đặt ra một vấn đề: AI đang khiến nhiều công việc biến mất nhưng đồng thời cũng tạo ra những nghề nghiệp hoàn toàn mới. Theo đó, điều doanh nghiệp tìm kiếm ở người trẻ hiện nay không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là khả năng thích nghi, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và năng lực làm việc cùng AI.

TS, Phan Thị Lệ Thuyền cho rằng điều nhiều bạn trẻ thiếu nhất khi bước vào thị trường lao động không phải kiến thức, mà là khả năng tự học, tư duy độc lập và trải nghiệm thực tế với doanh nghiệp. Đây cũng là định hướng mà Trường Đại học FPT theo đuổi thông qua mô hình đào tạo Project Based Learning, Research Based Learning, giúp sinh viên học qua dự án thật, trải nghiệm thực tế và hình thành năng lực giải quyết vấn đề thay vì chỉ tiếp thu lý thuyết.

LHF 7565

Các khách mời tham gia trao đổi tại hội thảo.

Nhà trường cũng theo đuổi định hướng đào tạo “AI First”, trang bị cho sinh viên khả năng hiểu và sử dụng AI, kỹ năng viết prompt, kiểm chứng thông tin và tư duy cộng tác cùng AI. Song song đó là các năng lực nền tảng như tiếng Anh, ngoại ngữ thứ hai, kỹ năng mềm, tư duy toàn cầu và khả năng thích nghi liên tục.

Từ phía khách mời đến dự, ông Albert Antoine – CEO Avaiga Singapore, Cố vấn AI Văn phòng Thủ tướng Singapore nhấn mạnh, giáo dục đại học không chỉ truyền đạt kiến thức mà cần tạo môi trường để sinh viên tự khám phá và trưởng thành. Ông chia sẻ: “Chúng tôi ở đây không phải để dạy các em. Chúng tôi ở đây để thách thức các em. Nếu các em không thử thách lại chúng tôi, các em sẽ không thể ra trường”. 

LHF 7111

LHF 7109

Khu vực trưng bày các sản phẩm do sinh viên Trường Đại học FPT thực hiện.

“Làm cha mẹ cho giống loài mới” trong thời đại AI

Không chỉ dừng ở câu chuyện công nghệ hay việc làm, phiên chia sẻ “Làm cha mẹ cho giống loài mới!” của bà Ngô Phương Thảo lại mang đến góc nhìn nhiều cảm xúc về hành trình đồng hành cùng con trong thời đại AI. Là một người làm giáo dục hơn 15 năm và cũng là phụ huynh có 3 con đang theo học tại Trường Đại học FPT, bà Thảo cho rằng thế hệ trẻ hôm nay là “một giống loài mới” khi lớn lên trong môi trường công nghệ, AI và kết nối toàn cầu.

LHF 7469

Bà Ngô Phương Thảo có phiên chia sẻ đầy cảm xúc với chủ đề “Làm cha mẹ cho giống loài mới!”.

Trong một xã hội chuyển dịch từ mô hình phân cấp sang hợp tác, người trẻ cần học cách cộng tác với AI và duy trì khả năng học tập suốt đời. Bà cũng nhấn mạnh 3 chuyển dịch tư duy quan trọng dành cho phụ huynh: từ “chọn ngành gì” sang “muốn trở thành ai”, từ “bằng cấp” sang “năng lực” và từ “bảo vệ con” sang “trao quyền để con bản lĩnh”.

Đồng quan điểm, ông Albert Antoine chia sẻ, không ai có thể chắc chắn hoàn toàn về tương lai nghề nghiệp, nhưng điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng đam mê, sự tò mò và khả năng tự học. Theo ông, AI sẽ thay đổi rất nhiều công việc, song những giá trị nền tảng như tư duy phản biện, khả năng thích nghi, sự kỷ luật và tinh thần tôn trọng người khác vẫn luôn là những năng lực “bất biến” trong mọi thời đại.

Khép lại chương trình, host Quốc Khánh nhấn mạnh, trong một tương lai nhiều biến động, điều quan trọng không chỉ là chọn đúng ngành hay đúng trường mà là tìm được một môi trường đủ tốt, nơi các bạn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng tự học, khả năng thích nghi và sự tự tin để bước vào tương lai.

LHF 7517

Phụ huynh, học sinh đặt câu hỏi để nhận sự tư vấn, giải đáp từ các khách mời.

Không chỉ dừng lại ở phần chia sẻ chuyên môn, hội thảo còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho phụ huynh và học sinh như tham quan không gian học tập, trải nghiệm các khu vực công nghệ và AI, tìm hiểu các dự án sinh viên cũng như kết nối trực tiếp với giảng viên, sinh viên và đội ngũ tư vấn của nhà trường. Qua đó, phụ huynh có thêm góc nhìn thực tế về môi trường học tập, trải nghiệm sinh viên và định hướng đào tạo mà Trường Đại học FPT đang theo đuổi trong bối cảnh giáo dục nhiều thay đổi.

LHF 7144

LHF 7150

Khách mời trải nghiệm robot vẽ tranh do sinh viên Trường Đại học FPT sáng chế.