Hệ sinh thái câu lạc bộ tại Trường Đại học FPT (FPTU) không đơn thuần dừng lại ở những hoạt động ngoại khóa. Mỗi câu lạc bộ đều được nhà trường đồng hành trong suốt quá trình thành lập đến vận hành về chuyên môn, kỹ năng, chiến lược, cơ sở vật chất… Nhờ đó, sinh viên FPTU không chỉ trưởng thành trên giảng đường mà còn qua những trải nghiệm đa sắc màu tại các CLB.
Khi bước chân vào FPTU, khái niệm “học tập” không chỉ dừng lại trong phạm vi giảng đường hay những trang giáo trình. Đó là một hệ sinh thái trải nghiệm thanh xuân rực rỡ được nuôi dưỡng bởi môi trường năng động, nơi sinh viên được trao quyền để làm chủ, sáng tạo và bứt phá giới hạn của bản thân.
Một phần cốt lõi tạo nên bức tranh thanh xuân đầy màu sắc ấy chính là hệ thống hơn 180 câu lạc bộ (CLB) đa dạng lĩnh vực phủ sóng ở 5 campus – từ nghệ thuật, phong trào, thể thao, thời trang đến nghiên cứu khoa học, công nghệ, khởi nghiệp… Mỗi CLB của FPTU là một “mảnh ghép” mang bản sắc riêng, nơi sinh viên vừa học, vừa làm, trưởng thành qua từng sự kiện và va chạm thực tế, tự do phát triển theo cách mình muốn.
Điểm tựa học thuật và sự hỗ trợ nguồn lực từ nhà trường
Tại FPTU, những lý thuyết chuyên ngành khô khan hay những khái niệm công nghệ phức tạp đều gắn liền với thực tiễn, giúp các tân sinh viên dễ tiếp cận hơn. Không chỉ vậy, nhiều CLB học thuật từ ngôn ngữ, nghiên cứu khoa học, dữ liệu, tranh biện, robotics… cũng xuất hiện như một vùng đệm tri thức, nơi áp lực điểm số được thay thế bằng cảm hứng khám phá và sự đồng hành nhiệt tình của giảng viên, bạn bè cùng đam mê.
Nhớ lại học kỳ đầu tiên, Nguyễn Thái Duy Minh (K20, chuyên ngành Thiết kế vi mạch, FPTU cơ sở TP.HCM) từng khá chật vật khi tiếp cận với những lý thuyết vật lý bán dẫn có phần khô khan và choáng ngợp. Nhưng bắt đầu từ kỳ 2, Duy Minh đã thực sự có bước ngoặt lớn, thấy rõ sự sống động của những con số tưởng chừng như vô tri, bắt nhịp được dòng tín hiệu qua các bài giảng về điện tử, hình thành được cái nhìn toàn diện hơn về hệ thống vi mạch…
Nhưng kiến thức chuyên ngành sẽ chỉ dừng lại ở khối lượng lý thuyết khổng lồ nếu Duy Minh không được ở trong môi trường rèn luyện thực tế – Câu lạc bộ Thiết kế vi mạch (ICD). Duy Minh chia sẻ, khi tham gia ngày hội các câu lạc bộ, nam sinh cảm thấy thuyết phục trước nhiệt huyết, niềm đam mê khám phá công nghệ bán dẫn… của ban chủ nhiệm đầu tiên của ICD nên đã chọn CLB này làm nơi gắn bó. Sau 1 năm tham gia với tư cách thành viên, Duy Minh đã quyết định thử sức thêm ở vai trò Phó Chủ nhiệm.
Đối với Duy Minh, CLB mang một ý nghĩa to lớn: “Tại ICD, chúng em cùng nhau thực hiện đồ án, khắt khe với nhau trong từng bảng đấu dây và yêu cầu sự chính xác tuyệt đối trong báo cáo kỹ thuật. Việc rạch ròi trong cách đặt tên danh pháp tín hiệu – từ chân cấp nguồn VDD, VSS đến các chân tín hiệu vi sai Vin+, Vin- không chỉ là quy tắc kỹ thuật mà còn là cách chúng em rèn luyện sự chỉn chu của một kỹ sư thực thụ… Ngoài ra, vai trò điều hành CLB còn mang đến cơ hội quý giá cho em như tham quan các doanh nghiệp lớn, từ đó có cái nhìn thực tế và sâu sắc hơn về thị trường lao động trong tương lai”.
Nhờ hành trình nỗ lực và những kinh nghiệm thực tiễn tại ICD, Duy Minh đã duy trì danh hiệu Sinh viên Giỏi trong 4 kỳ liên tiếp; có cơ hội cùng cộng sự tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học như ResFes của trường và vừa xuất sắc lọt vào vòng Chung kết. Trong thời gian tới, Duy Minh sẽ cùng với ICD thay đổi cách tiếp cận hoạt động theo hướng nghiên cứu chuyên ngành, chuyển mình từ các hoạt động mang tính cộng đồng sang kiến tạo giá trị cốt lõi trong lĩnh vực học thuật hàn lâm, đặt nền tảng vững chắc cho các thế hệ sinh viên sáng tạo nên những giá trị công nghệ lõi và khoa học kỹ thuật mới.
Ngoài các sự kiện thiên về học thuật, ICD cũng thực hiện những dự án cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội
Nhưng điều làm nên thành công của các câu lạc bộ không chỉ là nhiệt huyết, tài năng của các thành viên mà còn có sự hỗ trợ nguồn lực tối đa từ phía nhà trường. Duy Minh chia sẻ: “ICD may mắn “khai sinh” trong FPTU nên có những điều kiện tốt nhất để phát triển. Về chuyên môn, chúng em được những người thầy giàu kinh nghiệm và tâm huyết như thầy Lê Thế Dũng, thầy Hồ Lê Minh Toàn luôn đồng hành rất sát sao”…
May mắn của ICD mà Duy Minh nhắc đến cũng giống như hàng trăm câu lạc bộ khác thành lập tại FPTU. Trong môi trường này, mỗi CLB sẽ có một mentor chuyên môn (giảng viên) và một mentor hành chính (cán bộ công tác sinh viên từ Phòng Công tác học đường – PDP) đồng hành. Mỗi kỳ, các CLB sẽ họp định hướng và gửi kế hoạch cho các mentor. Sau đó là những buổi họp tư vấn, chỉnh sửa và hướng dẫn các thành viên triển khai. Trong kỳ, phòng PDP sẽ tổ chức các buổi đào tạo cho ban chủ nhiệm qua các buổi huấn luyện về kỹ năng lãnh đạo; và đặc biệt buổi tổng kết kỹ năng lãnh đạo CLB cuối năm do chính ban lãnh đạo nhà trường đứng ra đào tạo…
Muôn màu câu lạc bộ: Từ trải nghiệm đa dạng đến khám phá giá trị bản thân
Mỗi campus của FPTU đều có hàng chục câu lạc bộ với “bộ nhận diện” riêng và nhờ đó, sinh viên có đặc quyền thỏa sức khám phá, tìm ra môi trường phù hợp nhất với cá tính của bản thân… Và cũng trong quá trình này, sinh viên không chỉ tích lũy kỹ năng chuyên ngành thực tiễn mà còn góp nhặt đa dạng kinh nghiệm về vận hành sự kiện, quản lý nhân sự và giao tiếp qua những hoạt động, workshop quy mô từ nhỏ đến lớn… Đặc biệt, việc thi đua hằng kỳ để cạnh tranh vị trí Top 5 Câu lạc bộ xuất sắc của trường cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các câu lạc bộ liên tục đổi mới.

Tại CLB võ Vovinam, Minh Quốc nhanh chóng thể hiện được khả năng và đại diện cho FPTU Đà Nẵng tranh tài tại giải đấu Khơi Nguồn Võ Việt 2024. Tại đây, Minh Quốc đã mang về Giải Khuyến Khích cho nhà trường. Vốn là người nhiều năng lượng, Minh Quốc tiếp tục khám phá bản thân trong một môi trường trẻ trung, năng động hơn với bộ môn nhảy hiện đại tại CLB Noise Makers.
Chàng trai trẻ chia sẻ, đây chính là mảnh ghép hoàn hảo giúp anh tìm thấy phiên bản mình yêu thích nhất: “Khi Noise Makers cần thêm thành viên để đủ điều kiện thi đấu với những CLB khác cũng như tham gia FUDA Got Talent 2025, các bạn đã mời em vào. Em từng tiếp xúc với vài bạn từ sự kiện Jamboree 2024 nên hiểu rõ nhiệt huyết của các bạn và đồng ý tham gia. Năm đó, chỉ với 10 thành viên, CLB lần đầu tiên tham gia FUDA Got Talent 2025 và đạt được giải Quý quân. Từ thành tựu khởi đầu đó, tụi em tiếp tục tham gia FUDA Got Talent 2026 và vỡ òa khi giành vị trí Quán quân”.
Dấu mốc lớn của Noise Makers khi giành Quán quân tại FUDA Got Talent 2025.
Phía sau khoảnh khắc cùng nâng cúp vô địch của CLB là một hành trình nỗ lực bứt phá của tất cả các thành viên. Minh Quốc kể lại, nhiều đêm liền tự tập cá nhân, nhiều tuần cùng cả nhóm chạy nước rút từ 4h chiều đến 2-3h sáng liên tục. Vậy nên điều vô giá nhất không phải là chiếc cúp, mà là cảm giác một tập thể đã cùng nhau bước qua giới hạn, biến một thanh xuân ngỡ như lặng lẽ thành một hành trình rực rỡ không thể quên. Và với riêng Minh Quốc, hành trình tham gia nhiều câu lạc bộ tại FPTU đã giúp nam sinh tìm ra niềm đam mê thực sự: nhảy hiện đại.
Từ ý tưởng trên giảng đường đến dự án khởi nghiệp thực chiến
Tại môi trường FPTU, sinh viên được trao hoàn toàn quyền tự chủ trong việc thành lập và vận hành các câu lạc bộ dựa trên sở thích, nhu cầu học tập hoặc phát triển kỹ năng. Nhờ đó, sinh viên có thể thử sức trong nhiều vai trò khác nhau, không chỉ tiếp thu lý thuyết mà còn trực tiếp tham gia lên kế hoạch, xây dựng chiến lược cho đến vận hành các dự án quy mô – tích lũy kinh nghiệm thực tiễn quý báu ngay trong những năm học tại trường.
Như với cô gái Nguyễn Thụy Hồng Phúc (K16, chuyên ngành Quản trị Khách sạn), dù đã tốt nghiệp và có một sự nghiệp ổn định, cô vẫn luôn dõi theo CLB Phát triển Khởi nghiệp – nơi mà cô đã có một hành trình trưởng thành vượt bậc trong những năm đại học. Từ môn học Khởi nghiệp tại trường, Hồng Phúc đã có ý tưởng sáng lập và trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phát triển Khởi nghiệp đầu tiên tại FPTU cơ sở Tp.HCM.
Hồng Phúc chia sẻ, ban đầu, cô và nhóm bạn chưa hình dung rõ khởi nghiệp là làm gì. Nhưng càng đi qua từng cấp độ môn học, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ giảng viên, tiếp xúc với các vườn ươm doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tham gia các buổi showcase quảng bá sản phẩm, nhóm sinh viên thực sự hiểu và bị chinh phục. Hồng Phúc và nhóm bạn đã tạo ra một sân chơi để lan tỏa đam mê về khởi nghiệp, giúp sinh viên cất lên tiếng nói, tìm kiếm cộng sự để hiện thực hóa những ý tưởng còn nằm trên giấy.
Hành trình xây dựng CLB từ con số 0 đối mặt với vô vàn thách thức mà phải kể đến việc phát triển và vận hành. Ban đầu, ban chủ nhiệm chỉ có 5 người, công việc thì nhiều nhưng lại thiếu nhân lực chạy workshop hay showcase. Khi tuyển thành viên mới, ban chủ nhiệm lại lúng túng trong việc kết nối và kêu gọi sự tham gia. Hụt hẫng khi buổi workshop đầu tiên chỉ có vỏn vẹn 2 thành viên tham gia xuyên suốt, Hồng Phúc đã chủ động thay đổi phương pháp tiếp cận.
Cô ngồi lại với các thành viên không phải ở vị thế Chủ nhiệm – Thành viên mà như những người anh chị em trong gia đình để lắng nghe tâm tư, những khó khăn về quỹ thời gian hay sự thiếu hứng thú với các chủ đề quá thiên về lý thuyết khô khan. Nhờ đó, CLB đã vận hành trơn tru, hiệu quả và đạt được những dấu ấn thành công qua nhiều kỳ.
Một buổi Demo Pitching do CLB Phát triển Khởi nghiệp tổ chức.
Đặc biệt, từ kinh nghiệm điều hành CLB Phát triển Khởi nghiệp, Hồng Phúc cũng đã ứng vào việc cùng các cộng sự xây dựng và phát triển dự án DIMO – ứng dụng công nghệ AI Motion Capture vào thực tiễn. Vận hành như một công ty với mỗi thành viên chuyên trách một mảng riêng, dự án DIMO đã gặt hái những thành công lớn khi tham gia hàng loạt cuộc thi trong và ngoài trường, dự showcase tại các công ty công nghệ lớn.
Hồng Phúc chia sẻ: “Bài học lớn nhất trong việc thành lập CLB mà em rút ra được là không được bỏ cuộc. Như với DIMO, khi mới bắt đầu, ý tưởng rất khó, không biết có đủ năng lực và nhân lực hay không nhưng tụi em cứ cố gắng. Lúc đầu web chỉ ở mức cơ bản, nhóm pitching demo và nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ nhà trường để mua nền tảng server từ nước ngoài, giải quyết được bài toán chi phí.
Sau đó, tụi em tham gia FPT Biz Talent và xuất sắc đạt Giải Ba. Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án được biết đến rộng rãi. Nhiều nhà đầu tư đã liên hệ hợp tác. Đặc biệt, các anh chị từ Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) biết đến và đã đưa ra lời mời hợp tác phát triển nhân vật MC ảo phát sóng vào đêm Giao thừa”.
“Bệ phóng” phát triển sự nghiệp cá nhân
Mỗi câu lạc bộ tại FPTU được sinh viên ví như một gia đình nhỏ trong gia đình lớn FPTU. Bởi nhà trường không những đồng hành sát sao về quá trình vận hành của từng CLB mà còn kết nối, phối hợp giữa nhiều bên. Ngoài hỗ trợ kinh phí hoạt động phù hợp, phòng PDP còn hỗ trợ các CLB hợp tác với dự án của các phòng ban khác để có thêm kinh phí, thu nhập và được thực chiến với đặc thù CLB của mình. Tất cả đều hướng đến sự trưởng thành, tỏa sáng của mỗi sinh viên để thanh xuân tại FPTU trở nên rực rỡ và trọn vẹn hơn.
Câu chuyện của Vũ Khánh Linh (K17, chuyên ngành Digital Marketing) với câu lạc bộ Branché – FPTU Fashion & Model Club là minh chứng sống động cho tinh thần gắn kết và sự trưởng thành vượt bậc nhờ môi trường CLB. Khánh Linh bước vào FPTU đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, mọi hoạt động chủ yếu diễn ra qua mạng. Khi trường học mở cửa trở lại, thấy Branché tuyển thành viên, Linh đã đăng ký ngay. Vốn có năng khiếu chụp ảnh mẫu và niềm đam mê thời trang từ cấp 3, lại gặp đúng một CLB mới thành lập đầy tiềm năng, cô gái trẻ tràn đầy hào hứng dấn thân.
Điều Khánh Linh yêu thích nhất ở Branché là môi trường luôn trao cơ hội cho mọi người thử sức. Không chỉ dừng lại ở kỹ năng chuyên môn của một người mẫu, Linh còn được trao quyền tham gia vào công tác tổ chức sự kiện, quản lý nhân sự, làm truyền thông và quản trị dự án. Chính môi trường đa nhiệm đó đã giúp Linh khám phá ra những năng lực tiềm ẩn của bản thân. Đến nay, Linh đã có 4 năm đồng hành cùng Branché từ đảm nhận vị trí Trưởng ban Model Gen 2 đến Chủ nhiệm Gen 3 và Gen 4 trong gần 3 năm.
Để cân bằng thời gian tham gia CLB và học tập, Khánh Linh không tham gia dàn trải nhiều CLB mà dồn toàn bộ tâm huyết đi thật sâu vào Branché. Nhờ tư duy quản lý thời gian khoa học và tính chủ động cao, Linh luôn lập kế hoạch phân bổ thời gian rõ ràng. Vào mùa thi hay giai đoạn làm đồ án, cô ưu tiên cho việc học; khi CLB vào mùa sự kiện lớn, Linh chủ động chuẩn bị từ sớm để công việc không bị chồng chéo.
Tinh thần không ngại bước ra khỏi vùng an toàn cùng tư duy làm việc tập thể, biết tin tưởng và phân công đồng đội đã giúp Linh gặt hái những thành tích đáng ngưỡng mộ: Đồ án điểm 10 tuyệt đối chuyên ngành Digital Marketing học kỳ Fall 2025; Danh hiệu Cóc Phong trào học kỳ Summer 2024; Top 6 The Face FPTU 2023… Song song với đó, Linh vẫn đảm nhận vị trí điều hành tại các chương trình lớn như INFLAME 2025, Vietnam International Junior Fashion Week, các dự án thuộc Ban Công tác Học đường…
Các thành viên Branché thể hiện khả năng catwalk tại Lễ hội Sen 2026 của FPTU.
Đặc biệt, dù hiện tại đã tốt nghiệp và đang làm làm việc chính thức với vai trò Cán bộ Truyền thông tại Ban Công tác Học đường (Khối Giáo dục FPT), Linh vẫn tiếp tục gánh vác vai trò Chủ nhiệm CLB Branché. Với riêng Linh, Branché không chỉ viết nên những ngày tháng sinh viên đẹp nhất mà còn mang ý nghĩa giúp Linh xác định rõ con đường sự nghiệp. Những kỹ năng học được như quản lý dự án, lãnh đạo, lập kế hoạch, xử lý khủng hoảng hay làm việc dưới áp lực đều là hành trang mà Linh đang sử dụng trong công việc hiện tại.
Trong mọi niềm tự hào về Branché, Khánh Linh luôn dành một lời cảm ơn đặc biệt đến ngôi trường đại học của mình: “Nhà trường không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, không gian tổ chức mà các anh chị cán bộ phòng PDP còn luôn sát sao, trực tiếp tư vấn và góp ý cho câu lạc bộ trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức sự kiện cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ vậy, chúng em vừa có cơ hội phát huy sự sáng tạo, vừa học được cách tổ chức và vận hành một chương trình thực tế”.





