Từ nông nghiệp thông minh, nền tảng streaming đến an toàn thông tin, hệ thống vi mạch và IoT, các công trình nghiên cứu do sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU) thực hiện xuất hiện ngày càng đa dạng tại những hội nghị khoa học quốc tế uy tín.
Những kết quả này cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học tại FPTU không chỉ giới hạn trong giảng đường hay phòng lab, mà đang trở thành một trải nghiệm học tập thực tế, nơi sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, thử nghiệm giải pháp và đưa kết quả nghiên cứu của mình đến với cộng đồng học thuật.
Từ những vấn đề thực tiễn đến công trình tại hội nghị quốc tế
Một trong những dấu ấn gần đây là sự tham gia của sinh viên FPTU tại The 14th International Conference on Information Management and Engineering (ICIME 2026), diễn ra từ ngày 5 – 7/8 tại Yokohama, Nhật Bản. Ba sinh viên FPTU cơ sở Cần Thơ tham dự hội nghị, với ba công trình nghiên cứu được trình bày.
Trong đó, công trình “Analyzing Technology Consumers’ Usage Intentions Toward Smart Agricultural Gen-AI Tools in Emerging Economies: A Cybernetic Perspective on Efficiency and the Awe Phenomenon” của sinh viên Nguyễn Hữu Lượng (K18, chuyên ngành Digital Marketing) và TS. Nguyễn Trọng Luân – Chủ nhiệm bộ môn Bộ môn Trải nghiệm Khởi nghiệp, tập trung vào một vấn đề đang được quan tâm trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp: Điều gì khiến người dùng tiếp tục tin tưởng và sử dụng các công cụ Gen-AI trong sản xuất?
Sinh viên Nguyễn Hữu Lượng trình bày công trình nghiên cứu tại hội thảo khoa học ICIME 2026.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tính đổi mới, hiệu quả hoạt động và khả năng giao tiếp gần gũi như con người có vai trò đáng kể trong việc hình thành niềm tin cũng như ý định sử dụng lâu dài. Từ đó, nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để phát triển các công cụ AI phục vụ nông nghiệp theo hướng vừa hiệu quả, đáng tin cậy, vừa phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
Cũng tại ICIME 2026, Nguyễn Hữu Lượng cùng Bùi Trung Kiên (K18, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm) và TS. Nguyễn Trọng Luân cũng thực hiện nghiên cứu “Understanding Personalized Recommendation Systems in Enhancing User Immersion and Subscription Renewal Intention on Streaming Platforms”.
Sinh viên Bùi Trung Kiên – Đồng tác giả của nghiên cứu “Understanding Personalized Recommendation Systems in Enhancing User Immersion and Subscription Renewal Intention on Streaming Platforms”.
Thay vì chỉ nhìn vào thuật toán đề xuất dưới góc độ công nghệ, nghiên cứu tiếp cận từ trải nghiệm người dùng. Nghiên cứu chỉ ra rằng một hệ thống vận hành tốt cùng trải nghiệm nhập vai có thể gia tăng giá trị cảm nhận và động lực gia hạn. Tuy nhiên, cá nhân hóa quá mức lại có thể tạo tác động ngược, làm giảm ý định mua. Phát hiện này mở ra gợi ý để các nền tảng streaming cân bằng giữa cá nhân hóa và trải nghiệm người dùng khi xây dựng hệ thống đề xuất.
Công trình thứ ba tại ICIME 2026 do sinh viên Cao Tấn Lộc (K18, chuyên ngành Digital Marketing) thực hiện cùng TS. Nguyễn Trọng Luân tiếp tục khai thác câu chuyện về hành vi người tiêu dùng trong môi trường trực tuyến với nghiên cứu: “From Personalization to Impulse: Unpacking Consumer Response Pathways in Online Shopping Experiences” (tạm dịch: Từ cá nhân hóa đến mua sắm bốc đồng).
Sinh viên Cao Tấn Lộc khai thác hành vi người tiêu dùng trong môi trường trực tuyến trong công trình nghiên cứu của mình.
Nghiên cứu tập trung lý giải cách các yếu tố cá nhân hóa trong trải nghiệm mua sắm trực tuyến tác động đến cảm nhận, cảm xúc và từ đó thúc đẩy hành vi mua bốc đồng của người tiêu dùng. Thay vì chỉ xem cá nhân hóa là khả năng đưa ra những gợi ý sản phẩm chính xác, nghiên cứu cho thấy hiệu quả của cá nhân hóa còn phụ thuộc vào chất lượng của toàn bộ trải nghiệm mua sắm mà người dùng nhận được.
Khi sinh viên An toàn thông tin giải bài toán bảo mật bằng AI
Nếu tại ICIME 2026, các nghiên cứu đặt trọng tâm vào hành vi người dùng và ứng dụng AI trong những lĩnh vực khác nhau thì tại The 9th International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR 2026), diễn ra ngày 13 – 14/8 tại Huế, sinh viên FPTU đã tiếp cận bài toán chuyên sâu hơn trong lĩnh vực An toàn thông tin. Là diễn đàn khoa học quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhận dạng mẫu và phân tích đa phương tiện, MAPR 2026 mở ra cơ hội kết nối học thuật và chia sẻ những nghiên cứu mới. Các công trình được chấp nhận sẽ được xuất bản trên IEEE Xplore và lập chỉ mục Scopus theo yêu cầu của hội nghị.
Nhóm sinh viên FPTU gồm Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quảng Quân, Vũ Quang Huy và Nguyễn Thanh Danh – chuyên ngành An toàn thông tin, dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Văn Ninh và PGS. TS. Đặng Ngọc Minh Đức, thực hiện công trình “LLM-powered Smart Contract Vulnerability Detection with RAG-based Knowledge Base and Corrective Quality Gating”.
Nhóm nghiên cứu gồm các bạn sinh viên của chuyên ngành An toàn thông tin.
Nghiên cứu hướng tới phát hiện lỗ hổng bảo mật trong Smart Contract trên nền tảng Blockchain, kết hợp giữa Static Analysis, Large Language Models (LLMs) và Retrieval-Augmented Generation (RAG). Đáng chú ý, nhóm đề xuất cơ chế Corrective RAG (CRAG) nhằm đánh giá chất lượng dữ liệu trước khi đưa vào mô hình. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt F1-score 80,3%, đồng thời giảm 52% tỷ lệ cảnh báo sai trong khi vẫn duy trì Recall 100%.
Với Trần Quảng Quân, quá trình nghiên cứu giúp nam sinh nhận ra rằng việc bắt đầu từ những vấn đề nhỏ, chấp nhận thử nghiệm và thất bại, đồng thời chủ động trao đổi với giảng viên là những bước quan trọng để tạo ra kết quả có giá trị. “Đừng ngại bắt đầu từ những vấn đề nhỏ. Quá trình nghiên cứu luôn đi kèm với rất nhiều lần thất bại nhưng mỗi lần thử nghiệm đều giúp mình học thêm một điều mới”, Quảng Quân chia sẻ.
Hồng Sơn (trái) và Quảng Quân (phải) tại hội thảo MAPR 2026.
Từ thiết kế SoC đến bài toán IoT và vi mạch
Ở một hướng đi khác, nghiên cứu của sinh viên FPTU cũng mở rộng sang những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng kỹ thuật chuyên sâu như thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng.
Tại The 4th International Conference on Artificial Intelligence, Computing Technologies, and Internet of Things (AICTA 2026), dự kiến diễn ra ngày 2-3/10 tại Ấn Độ, công trình “Implementation of a Configurable SoC Communication Subsystem Integrating UART, SPI, and I²C Controllers for IoT Applications” của sinh viên Cao Vũ Đức Hiếu (K19, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm) và giảng viên Hồ Lê Minh Toàn đã được ban tổ chức xác nhận tiếp nhận bản thảo để công bố trong kỷ yếu hội nghị.
Chia sẻ về cảm xúc của bản thân, Đức Hiếu cho biết cảm thấy rất vui và cũng có chút hồi hộp khi có cơ hội được trình bày tại một hội nghị quốc tế như AICTA 2026. “Đây là một cơ hội quý giá để em được học hỏi, tiếp xúc với môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp đồng thời được lắng nghe những góp ý từ các thầy cô, các nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm”, Hiếu bày tỏ.
Công trình nghiên cứu của Hiếu tập trung thiết kế, triển khai và kiểm chứng một phân hệ truyền thông có khả năng cấu hình cho hệ thống trên chip (SoC), tích hợp ba giao thức phổ biến UART, SPI và I²C. Kiến trúc sử dụng lõi xử lý RISC-V, hệ thống bus AMBA AHB-Lite/APB cùng khối quản lý năng lượng PMU, hướng tới khả năng điều khiển đóng/ngắt xung nhịp cho các ngoại vi nhằm tối ưu năng lượng.
Sinh viên Cao Vũ Đức Hiếu (K19, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm).
Điểm đáng chú ý của công trình nằm ở chính quá trình tích hợp. Từ việc thiết kế và kiểm thử từng module riêng lẻ, sinh viên tiến hành giải quyết các vấn đề phát sinh khi kết nối UART, SPI, I²C với bộ xử lý RISC-V thông qua AHB-Lite và APB, từ address decoding, bus timing, synchronization đến điều khiển clock. “Khó khăn lớn nhất đối với em là chuyển từ việc hiểu từng module riêng lẻ sang tích hợp chúng thành một hệ thống SoC hoàn chỉnh”, Đức Hiếu chia sẻ.
Để giải quyết, Đức Hiếu chia quá trình phát triển thành từng bước nhỏ, kiểm thử từng module trước khi tích hợp, theo dõi waveform trên Vivado XSim và debug từng tín hiệu. Sau đó, các bài kiểm tra end-to-end được thực hiện để xác nhận toàn bộ đường truyền dữ liệu từ processor đến peripheral và ngược lại.
Điểm đáng chú ý trong những công trình của sinh viên FPTU không chỉ nằm ở kết quả hay công nghệ được ứng dụng, mà ở hành trình các bạn tự mình đi qua để biến một vấn đề thực tiễn thành câu hỏi nghiên cứu, tìm kiếm dữ liệu, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp dưới sự đồng hành của giảng viên. Qua đó, sinh viên được rèn luyện tư duy nghiên cứu, kỹ năng chuyên môn và khả năng trình bày trước cộng đồng học thuật.
Việc góp mặt tại các hội nghị quốc tế vì thế không chỉ là một dấu mốc, mà còn là trải nghiệm giúp sinh viên tiếp cận môi trường nghiên cứu thực tế, học hỏi từ chuyên gia và từng bước khẳng định năng lực trên hành trình học tập.





