Được Bệnh viện K và Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ Hospice Spring bảo trợ chuyên môn, đồ án tốt nghiệp của sinh viên FPTU đã góp phần tiếp thêm sự tự tin và lan tỏa thông điệp tích cực tới phụ nữ mắc ung thư.
Sau các phác đồ điều trị, nhiều phụ nữ mắc ung thư vú phải tiếp tục đối diện với những thay đổi về ngoại hình như rụng tóc, sẹo hay biến đổi hình thể. Khi hành trình y khoa tạm khép lại, việc trở về với cuộc sống thường ngày vẫn còn nhiều thử thách, đặc biệt là lấy lại sự tự tin và cảm giác được là chính mình.
Xuất phát từ thực tế đó, “Nàng Hồng” – đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT (FPTU) – đã được triển khai nhằm đồng hành cùng bệnh nhân ung thư vú thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng miễn phí.
Trần Văn Quân – Trưởng Ban Tổ chức Nàng Hồng – chia sẻ: “Thông qua các cuộc trò chuyện với bệnh nhân ung thư vú, chúng em nhận ra rằng căn bệnh không chỉ đe doạ sức khỏe mà còn lấy đi sự tự tin của phụ nữ. Những thay đổi về ngoại hình sau quá trình điều trị khiến nhiều người phải đối diện với mặc cảm và những tổn thương tinh thần kéo dài. Đó cũng là lý do chúng em thực hiện Nàng Hồng, đồng hành cùng Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên Cường với mong muốn góp một phần nhỏ để các cô, các chị cảm thấy được thấu hiểu, thêm yêu bản thân và vững tin hơn trên hành trình điều trị”.
Với tinh thần xuyên suốt đó, nhóm sinh viên đã tổ chức cuộc thi thiết kế “Khăn cho Nàng” dành cho các bạn trẻ trên toàn quốc. Chiếc khăn không đơn thuần là vật dụng che đi mái tóc rụng sau hóa trị mà còn giúp bệnh nhân cảm thấy tự tin hơn khi xuất hiện trước mọi người. Cuộc thi khuyến khích người tham gia sáng tạo những mẫu khăn vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa đảm bảo tính ứng dụng để có thể đồng hành cùng người bệnh trong sinh hoạt hằng ngày.
Cuộc thi đã thu hút gần 200 tác phẩm của 162 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế và Cần Thơ. Những thiết kế nổi bật được sản xuất thành khăn bandana. Tại các buổi trao tặng, bệnh nhân được trực tiếp lựa chọn màu sắc và họa tiết khăn theo sở thích cá nhân. Có người sử dụng khăn để che tóc, có người biến chiếc khăn thành phụ kiện thời trang, như một cách tạo nên sự thay đổi tích cực sau hành trình điều trị kéo dài.

Những chiếc khăn do người tham gia trên khắp cả nước sáng tạo dành tặng bệnh nhân ung thư.
Tiếp nối hành trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư vú của dự án, chương trình “Tóc cho Nàng” tiếp nhận tóc hiến tặng trên toàn quốc. Sau 15 ngày triển khai, chương trình tiếp nhận hơn 30 bộ tóc hiến tặng từ khắp nơi trên cả nước. Mỗi mái tóc gửi về đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người đã nuôi tóc trong nhiều năm để chờ ngày hiến tặng, có người quyết định thay đổi kiểu tóc lần đầu tiên, cũng có những em nhỏ lựa chọn trao đi mái tóc của mình như một cách sẻ chia với các bệnh nhân đang trải qua hóa trị. Toàn bộ nguồn tóc tiếp nhận được sản xuất thành tóc giả và trao tặng miễn phí cho bệnh nhân, giúp họ cải thiện diện mạo và sự tự tin khi trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Hoạt động hiến tóc thu hút người tham gia nhiều độ tuổi.
Nhóm dự án còn thực hiện bộ ảnh “Chân dung Nàng Hồng” với sự tham gia của 5 phụ nữ đã và đang điều trị ung thư vú. Trước buổi chụp, các nhân vật được trao đổi về phong cách trang điểm, trang phục, phụ kiện cũng như cách họ mong muốn xuất hiện trước ống kính. Bộ ảnh không khai thác sự thương cảm hay tập trung vào những mất mát do bệnh tật. Thay vào đó, khuôn hình hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, bản sắc và sự chủ động của mỗi người. Những thay đổi về mái tóc, hình thể hay dấu vết điều trị vẫn hiện diện một cách chân thực nhưng không trở thành điều định nghĩa con người họ. Điều được lưu giữ trong mỗi bức ảnh là một người phụ nữ với những sở thích, lựa chọn và mong muốn được sống, được kết nối như bất kỳ ai khác.

Bộ ảnh “Chân dung Nàng Hồng” do nhóm sinh viên FPTU thực hiện.
Không dừng lại ở đó, tháng 7 vừa qua, Nàng Hồng phối hợp với Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tổ chức hai đợt trao khăn dành cho bệnh nhân ung thư vú. Gần 100 chiếc khăn đã được trao đi, mang theo lời động viên góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trên hành trình trở lại với cuộc sống thường ngày.
Cô Nguyễn Thị Lan Hương – một trong những người trải nghiệm dự án Nàng Hồng – không giấu được niềm thích thú. Cô chia sẻ cảm xúc sau khi nhận món quà: “Khi đọc thông điệp của mỗi mẫu khăn, chúng tôi càng thêm lạc quan, kiên cường và trân quý cuộc sống. Mỗi lời gửi trao là nguồn cổ vũ mạnh mẽ giúp chúng tôi bước tiếp trên hành trình sống cùng bệnh. Khi quàng khăn, tôi cảm thấy được tiếp sức và không hề đơn độc”.

Những chiếc khăn được trao tặng cho bệnh nhân tại bệnh viện K Tân Triều.
Đằng sau chuỗi hoạt động cộng đồng của Nàng Hồng là hành trình nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện của nhóm sinh viên dưới sự đồng hành của giảng viên hướng dẫn. Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, trưởng nhóm Văn Quân cho biết nhóm được ThS. Hoàng Mai Anh – giảng viên Khoa Kinh doanh và Luật FPTU – định hướng sát sao ngay từ khi lựa chọn đề tài. Giảng viên luôn đặt những câu hỏi để sinh viên tự đào sâu vấn đề, nhìn nhận từ nhiều góc độ và rèn luyện tư duy phản biện.
Nam sinh kể lại: “Có những hôm cả nhóm họp xong rất hào hứng vì nghĩ đã có một ý tưởng rất hay. Nhưng chỉ sau vài câu hỏi của cô Mai Anh, cả nhóm lại nhìn nhau cười vì nhận ra vẫn còn rất nhiều góc nhìn chưa nghĩ tới. Cô thường nói: ‘Cô biết đáp án nhưng cô sẽ không nói luôn cho các em. Các em phải tự tìm hiểu, tự phản biện thì mới thực sự học được’”.
Không chỉ hỗ trợ về chuyên môn, giảng viên còn luôn đồng hành cùng nhóm trong những giai đoạn áp lực nhất của dự án. Khi tiến độ chậm, kế hoạch thay đổi hay nhóm gặp khó khăn trong quá trình làm việc với đối tác, cô Mai Anh luôn động viên, giúp cả nhóm nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực và tiếp tục tìm giải pháp. Sau thời gian làm việc cùng nhau, khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên gần như không còn, tạo nên một môi trường trao đổi cởi mở để các thành viên sẵn sàng chia sẻ khó khăn và học hỏi lẫn nhau.
Đặc biệt, nhờ hệ sinh thái đối tác đa dạng của FPTU, dự án Nàng Hồng còn nhận bảo trợ chuyên môn từ Bệnh viện K và Trung tâm Hospice Spring cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng người trẻ.
Vừa qua, nhóm dự án đã thực hiện bảo vệ trước hội đồng Trường Đại học FPT. Nàng Hồng đạt 9,8 điểm – trở thành một trong hai đồ án được chấm điểm cao nhất Khoa Truyền thông của FPTU.
Thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo và nhân văn, Nàng Hồng cho thấy cách sinh viên FPTU vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề xã hội bằng các dự án có giá trị thực tiễn. Theo Quân, chương trình đào tạo của FPTU luôn hướng sinh viên đến việc giải quyết những bài toán thực tế thông qua các dự án với đối tác thật. Với riêng dự án Nàng Hồng, nhóm phải làm việc cùng bệnh viện, các tổ chức xã hội, chuyên gia, nhà tài trợ và nhiều đơn vị đồng hành. Trong suốt quá trình triển khai, nhà trường hỗ trợ nhanh chóng các thủ tục và giấy tờ cần thiết, tạo điều kiện để nhóm kết nối với các đối tác một cách thuận lợi và tự tin triển khai một dự án cộng đồng có quy mô lớn.
“Chúng em trưởng thành hơn rất nhiều sau hành trình này, không chỉ về kỹ năng mà còn ở cách nhìn nhận các vấn đề xã hội và cách làm việc với nhiều bên liên quan. Đó cũng là lý do chúng em có thể tự tin nói rằng, lựa chọn học tại FPTU là quyết định mà chúng em không hề hối tiếc”, Trần Văn Quân chia sẻ.