Từ những làn điệu quan họ, hát Xoan hay Xòe Thái, nhóm sinh viên Digital Marketing Trường Đại học FPT đã tạo nên “Dáng hình di sản”, dự án kết hợp mô hình 3D, AI và trải nghiệm tương tác để đưa văn hoá truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.
“Dáng hình di sản” là đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên Phùng Phương Anh, Lê Trung Kiên, Lê Hoàng Trung, Nguyễn Phương Thảo và Tạ Thị Thu Hường. Xuất phát từ mong muốn khiến di sản văn hoá trở nên gần gũi hơn với người trẻ, nhóm lựa chọn tái hiện các loại hình nghệ thuật truyền thống bằng mô hình 3D kết hợp công nghệ AI. Trong số 16 loại hình di sản phi vật thể được UNESCO công nhận tại Việt Nam, nhóm lựa chọn tái hiện 5 loại hình gồm hát Xoan, ca trù, Thực hành Then, Xòe Thái và quan họ Bắc Ninh.

Nhóm sinh viên sáng lập dự án Dáng hình di sản tại lễ bảo vệ đồ án.
Để tái hiện chân thực từng loại hình nghệ thuật, nhóm dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế và gặp gỡ những người am hiểu văn hoá địa phương. Từ trang phục, động tác biểu diễn đến bối cảnh văn hoá đều được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản phẩm. Đại diện nhóm cho biết: “Có những chi tiết tưởng chừng nhỏ như hoạ tiết trang phục hay cách thể hiện động tác cũng cần kiểm chứng rất kỹ”.
Điểm đặc biệt của “Dáng hình di sản” nằm ở việc kết hợp công nghệ in 3D và video AI. Mỗi sản phẩm đều tích hợp mã QR dẫn tới website chứa video, âm thanh và thông tin về từng loại hình văn hoá. Nhóm sử dụng công cụ VEO 3 để tạo video AI với nhân vật theo phong cách chibi nhằm tăng sự gần gũi với giới trẻ.

Những bộ sản phẩm do sinh viên nhóm Dáng hình di sản sáng tạo.
Theo nhóm, công nghệ không thay thế di sản mà đóng vai trò như cầu nối giữa truyền thống và thế hệ hiện đại. Thay vì chỉ đọc thông tin hay xem hình ảnh tĩnh, người xem có thể quét QR để xem nhân vật chuyển động, nghe âm thanh di sản và khám phá câu chuyện văn hoá theo cách trực quan hơn.
Tháng 3/2026, nhóm đã thử nghiệm bán sản phẩm ra thị trường. Trong hơn 1 tháng, nhóm bán được 54 hộp sản phẩm với doanh thu hơn 35 triệu đồng. Khách hàng của dự án không chỉ là người trẻ yêu văn hoá mà còn có các bảo tàng, cửa hàng lưu niệm và đơn vị giáo dục.
“Việc nhìn thấy khách hàng quan tâm và yêu thích các sản phẩm lấy cảm hứng từ di sản văn hóa giúp chúng em thêm tự tin, có động lực theo đuổi con đường kết hợp giữa công nghệ, sáng tạo và bảo tồn văn hóa Việt Nam”, nhóm chia sẻ.

Đồ án của nhóm được trưng bày tại Lễ kết nối mạng lưới và khởi động Không gian Đổi mới sáng tạo HITC Hub.
Đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình phát triển dự án là Thạc sĩ Đặng Trần Hiếu – giảng viên Khoa Kinh doanh và Luật Trường Đại học FPT. Theo các thành viên, giảng viên không chỉ hỗ trợ chuyên môn mà còn giúp nhóm định hình dự án theo hướng bài bản và thực tế hơn.
Với nhóm sinh viên, môi trường học tập tại Trường Đại học FPT cũng là yếu tố giúp các ý tưởng sáng tạo có cơ hội được thử nghiệm thật. Sinh viên được tự do suy nghĩ sáng tạo và đề xuất với giảng viên để biến những ý tưởng thành dự án tạo ra doanh thu và giá trị thật.
Trong tương lai, nhóm dự kiến tiếp tục mở rộng dự án với các loại hình văn hoá đặc trưng của miền Trung và miền Nam như đờn ca tài tử Nam Bộ, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, nghệ thuật bài chòi hay nhã nhạc cung đình Huế, đồng thời đưa sản phẩm tiếp cận khách du lịch quốc tế.