Từ lời hứa “quay lại để làm tốt hơn” sau mùa giải năm trước, Dương Văn Hiệp – sinh viên K18 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo – đã cùng đội tuyển VN.FPTIT giành Giải Nhất nội dung Computing Track tại vòng chung kết toàn cầu diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc).
Công nghệ là đại dương còn nhiều điều phải học hỏi
Cuộc thi Huawei ICT Competition được ví như “Olympic ICT toàn cầu”, quy tụ sinh viên xuất sắc đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mùa giải 2025-2026 có hơn 220.000 thí sinh tham dự nhưng chỉ hơn 500 sinh viên xuất sắc nhất góp mặt ở vòng chung kết toàn cầu.
Trong hành trình đó, Dương Văn Hiệp và đội tuyển VN.FPTIT đã giành Giải Nhất nội dung Computing Track, một trong những hạng mục đòi hỏi khả năng xử lý thuật toán và tư duy công nghệ toàn diện.

Dương Văn Hiệp – sinh viên K18 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo.
Trước đó, tại Vòng Chung kết khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC 2025 – 2026) diễn ra ngày 13/5 tại Jakarta (Indonesia), các đội tuyển đại diện Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử khi cả 3 đội tham dự đều giành giải thưởng. Trong đó, Hiệp cùng đội của mình đã giành 2 Giải Xuất sắc (Grand Prize) ở hai nội dung trọng điểm Cloud Track và Computing Track. Đây là cột mốc thành tích cao nhất của Việt Nam kể từ khi tham gia cuộc thi, thể hiện rõ năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của sinh viên Việt Nam trong khu vực.
Đây không phải lần đầu tiên Hiệp tham gia cuộc thi này. Trước đó vào tháng 2/2025, nam sinh FPTU từng đạt giải Ba Vòng Quốc gia (National Round) và giành giải Nhì Vòng Quốc tế (Global Round), tạo dấu ấn đáng tự hào cho sinh viên Trường Đại học FPT trên sân chơi quốc tế.
Trở lại mùa giải năm nay và giành ngôi vị cao nhất, Hiệp cho biết cậu vẫn chưa thực sự thoả mãn. Nam sinh chia sẻ: “Sau bài thi, em thấy bản thân vẫn còn mắc một vài lỗi nhỏ. Em chưa thực sự làm được một số phần trong đề bài như mong muốn”. Với nam sinh viên FPTU, chiến thắng này là một bước tiến đáng tự hào so với mùa giải năm ngoái, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cậu rằng “công nghệ là một đại dương còn rất nhiều điều phải học hỏi”.

Đội tuyển VN.FPTIT lập thành tích tại Huawei ICT Competition 2026.
Hai mùa giải, một hành trình trưởng thành
Thời gian ôn luyện cho Huawei ICT Competition trùng với thời điểm Hiệp thực hiện đồ án tốt nghiệp, tham gia dự án nghiên cứu khoa học và ôn thi IELTS. Bên cạnh đó, cậu đã đi làm từ năm 3 nên ngoài tập trung cho việc học, Hiệp vẫn cần hoàn thành công việc tại công ty. Bởi vậy, Hiệp đã gặp áp lực lớn về thời gian.
Nam sinh chia sẻ: “Chính trong guồng quay áp lực đó, em nhận ra mình vẫn còn những hạn chế về kỹ năng quản lý thời gian và độ sâu trong chuyên môn mà bản thân cần phải cải thiện”. Hiệp coi giải thưởng lần này là cột mốc nhắc nhở bản thân cần tiếp tục khiêm tốn học hỏi, tối ưu hóa quy trình làm việc và rèn luyện bản lĩnh hơn.
Huawei ICT Competition 2026 là mùa giải thứ hai liên tiếp Hiệp tham gia với vai trò đội trưởng. Nếu ở năm đầu tiên cậu còn “ngợp” trước quy mô và sự khốc liệt của đấu trường toàn cầu, thì năm nay, mam sinh điềm tĩnh và tự tin hơn, biết rõ bản thân cần làm gì, từ bóc tách đề bài đến phân bổ nguồn lực một cách tối ưu.
Không chỉ tập trung vào phần thi cá nhân, Hiệp dành nhiều thời gian hỗ trợ đồng đội phân tích đề bài, xử lý lỗi hệ thống và chuẩn bị tâm lý thi đấu. Đối với cậu, sự trưởng thành không chỉ được đo bằng giải thưởng, mà còn bằng khả năng giúp cả đội cùng tiến bộ và vượt qua áp lực.

Những đồng đội của Dương Văn Hiệp tại Huawei ICT Competition 2026.
Bệ phóng từ môi trường học tập của FPTU
Theo Hiệp, môi trường học tập tại Trường Đại học FPT đóng vai trò quan trọng trong hành trình cậu chinh phục các cuộc thi quốc tế. Nam sinh chia sẻ về môi trường học tập: “Tại FPTU, chúng em không chỉ tiếp thu kiến thức nền tảng mà còn được khuyến khích tư duy độc lập và chủ động thử thách bản thân thông qua các dự án thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính điều này đã rèn luyện cho em khả năng thích nghi nhanh chóng và tâm thế vững vàng trước những áp lực khốc liệt của các cuộc thi công nghệ quốc tế”.
Bên cạnh đó, Hiệp cũng nhấn mạnh sự đồng hành sát sao từ phía giảng viên và cán bộ các phòng ban Trường Đại học FPT đã tạo điều kiện thuận lợi để cả đội rèn luyện chuyên môn. Nam sinh nhấn mạnh: “Sự quan tâm, động viên kịp thời từ thầy cô cùng các anh chị cán bộ trước, trong và sau mỗi chuyến thi đấu quốc tế đã tạo nên sợi dây liên kết tinh thần vô cùng vững chắc. Chính sự hậu thuẫn tận tâm đó đã giúp em luôn cảm thấy tự tin vì biết rằng phía sau mình luôn có sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối từ mái trường FPTU”.
Chiến thắng của Dương Văn Hiệp và đội tuyển VN.FPTIT đã góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo thực tiễn và khả năng hội nhập quốc tế của Trường Đại học FPT trong lĩnh vực công nghệ.
Thuý Anh