Sinh viên FPTU ra quân hỗ trợ chuyển đổi số tại xã Vân Đình (Hà Nội)

Sáng 21/5, 43 sinh viên Trường Đại học FPT chính thức ra quân hỗ trợ chuyển đổi số tại xã Vân Đình, tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân, trường học và các cơ quan hành chính tại địa phương tiếp cận công nghệ số, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng AI trong quản lý.

Trong khuôn khổ lễ bàn giao sinh viên, UBND xã Vân Đình và Trường Đại học FPT tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai đưa sinh viên đi thực tập, mở ra mô hình gắn kết giữa nhà trường và chính quyền địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số.

HLE00460

Bà Phạm Thuý Hoà và bà Vũ Thị Phương Thảo trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa xã Vân Đình và Trường Đại học FPT.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thuý Hoà – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình – cho biết việc hợp tác với Trường Đại học FPT xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong triển khai chuyển đổi số tại địa phương. Theo bà, xã Vân Đình mong muốn sinh viên FPTU sẽ đồng hành hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNeID, iHanoi.

Bên cạnh đó, lực lượng sinh viên cũng sẽ tham gia hỗ trợ các trường học tăng cường nhân lực, tổ chức hoạt động trải nghiệm công nghệ, giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, phòng chống bạo lực mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Với khối cơ quan hành chính, sinh viên FPTU hỗ trợ cán bộ công chức trong quản lý, số hoá hồ sơ, khai thác dữ liệu số và ứng dụng công nghệ, AI vào công việc.

Đối với lĩnh vực kinh tế số, địa phương kỳ vọng sinh viên sẽ hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phát triển kỹ năng bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu số cho sản phẩm địa phương. Đồng thời, hai bên cũng phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số bằng các tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu và dễ lan toả trong cộng đồng.

HLE00478

Sinh viên, giảng viên, cán bộ Trường Đại học FPT và đại diện các cơ quan địa phương xã Vân Đình trong buổi lễ ra quân sáng 21/5.

Đại diện Trường Đại học FPT, bà Vũ Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên – cho biết nhà trường đã xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo lực lượng dự bị chiến lược thực thi Nghị quyết 57, gọi tắt là chương trình KS57. Chương trình được thiết kế dành riêng cho sinh viên FPTU, đặc biệt là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực “đa nhiệm”, không chỉ vững chuyên môn công nghệ mà còn am hiểu chuyển đổi số, hành chính công, kinh tế số và kỹ năng triển khai thực tế tại địa phương.

“Trong quá trình đào tạo, sinh viên được đánh giá bằng bài toán thực tế và các dự án gắn trực tiếp với nhu cầu của cơ quan nhà nước và địa phương. Đây là cách tiếp cận tích hợp giữa giáo dục đại học và yêu cầu phát triển nhân lực cấp quốc gia, mở ra cơ hội để sinh viên đóng góp trực tiếp vào tiến trình chuyển đổi số toàn diện của đất nước”, bà Thảo cho biết.

Đại diện sinh viên tham gia dự án, Nguyễn Đình Triệu (K19 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm) chia sẻ, các sinh viên đều rất háo hức khi biết đến chương trình hợp tác giữa Trường Đại học FPT và xã Vân Đình. Nam sinh chia sẻ: “Với chúng em, đây không chỉ là cơ hội để học hỏi và trưởng thành, mà còn là dịp để thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và mong muốn cống hiến của sinh viên FPTU đối với cộng đồng”.

HLE00424

Đại diện sinh viên cam kết thực hiện đúng nội quy của địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian vừa qua, Trường Đại học FPT cũng đã cử 124 sinh viên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại các xã, phường, đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh và phường Sơn Tây (Hà Nội). Các em đã trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản và đồng hành cùng cán bộ cơ sở trong các hoạt động liên quan đến công nghệ, dữ liệu. 

HLE00304

Sinh viên FPTU từng nhiều lần ra quân hỗ trợ các địa phương chuyển đổi số và nhận phản hồi tích cực.

Sau quá trình triển khai, sinh viên được các địa phương đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng thích nghi với môi trường thực tế. Đặc biệt, nhiều sinh viên đã để lại dấu ấn rõ nét trong công việc, được địa phương tin tưởng tiếp tục giữ lại đồng hành, hỗ trợ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, cho thấy giá trị thực tiễn và hiệu quả rõ nét của mô hình hợp tác giữa Nhà trường và địa phương.