Nguyễn Thành Trương – sinh viên K18 chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm Trường Đại học FPT đã trở thành Chủ tọa điều phối phiên báo cáo khoa học tại Hội thảo quốc tế ICTechED13, diễn ra tại Đại học Công nghệ King Mongkut (Thái Lan).
Diễn ra ngày 28-29/5, Hội thảo khoa học quốc tế ICTechED13 về Giáo dục Kỹ thuật lần thứ 13 do Đại học Công nghệ King Mongkut chủ trì quy tụ nhiều nhà khoa học, nghiên cứu, giảng viên, giáo sư, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và các sinh viên, nghiên cứu sinh đến từ các nước trên thế giới. Các diễn giả và khách mời đã cùng đối thoại xoay quanh chủ đề “AI-Driven Sustainable Engineering and Education: Shaping the Future Together” (Kỹ thuật và Giáo dục bền vững định hướng AI: Cùng nhau định hình tương lai).
Trong đó, phiên điều phối học thuật diễn ra ngày 28/5 đòi hỏi một vị Chủ tọa (session chair) phải có chuyên môn sâu trong lĩnh vực của phiên báo cáo; khả năng thành thạo tiếng Anh; bản lĩnh, sự tự tin và kỹ năng quản lý thời gian để điều phối các học giả. Và Nguyễn Thành Trương đã tạo ấn tượng lớn khi đảm nhiệm xuất sắc vị trí điều hành cấp cao này. Nam sinh FPTU chia sẻ: “Những năm trước, các Chủ tọa của Hội thảo hầu hết đều là học giả, giảng viên có học hàm, học vị đến từ các trường đại học công nghệ hàng đầu Thái Lan và quốc tế. Bởi vậy, việc một sinh viên Việt Nam được ngồi vào vị trí này, đối với mình, là một niềm vinh dự rất lớn”.

Nguyễn Thành Trương trong vai trò Chủ toạ tại Hội thảo khoa học quốc tế ICTechED13.
Với vai trò Chủ tọa, Thành Trương đảm nhận vai trò điều phối toàn bộ phiên báo cáo học thuật, từ khai mạc, giới thiệu các tác giả và công trình nghiên cứu đến kiểm soát thời lượng trình bày của từng báo cáo. Bên cạnh đó, Thành Trương trực tiếp dẫn dắt các phiên hỏi đáp, đặt câu hỏi phản biện chuyên môn và khuyến khích sự tham gia của các nhà nghiên cứu nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật đa chiều. Không chỉ góp phần bảo đảm chương trình diễn ra suôn sẻ, xử lý các tình huống phát sinh và phối hợp công tác tổ chức, chàng sinh viên còn tham gia đánh giá, đề cử các công trình xuất sắc cho giải thưởng Best Session Presentation (Bài trình bày xuất sắc nhất).
Cơ hội ngồi vào ghế Chủ tọa đến khi Thành Trương nộp nghiên cứu “AI-Enhanced Experiential Learning in Entrepreneurship Education: Effects on Students’ Growth Mindset and Innovation Capability”, dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Trọng Luân – Chủ nhiệm Bộ môn Khởi nghiệp Trường Đại học FPT. Đề tài của Trương đã gây ấn tượng với Hội đồng học thuật quốc tế ngay từ vòng thẩm định nhờ tính ứng dụng thực tiễn cao, đặc biệt ở khả năng kết nối giữa giáo dục khởi nghiệp và các mô hình công nghệ định hướng AI.

Thành Trương báo cáo đề tài nghiên cứu tại Hội thảo.
Theo Thành Trương, TS. Nguyễn Trọng Luân đóng vai trò lớn trong thành công của anh tại Hội thảo ICTechED13. Trương cho biết nếu không có định hướng từ TS. Luân, có thể bản thân sẽ chỉ tập trung vào việc lập trình hoặc phát triển các hệ thống công nghệ thuần tuý. Nam sinh chia sẻ về giảng viên hướng dẫn: “Thầy Luân là người đặt những viên gạch đầu tiên, định hình cho mình tư duy nghiên cứu học thuật, cách nhìn nhận một bài toán công nghệ dưới góc độ đổi mới sáng tạo và giáo dục khởi nghiệp. Việc bước ra quốc tế, đối mặt với các giáo sư, học giả lão thành là áp lực cực kỳ lớn đối với một sinh viên. Thầy đã mài giũa cho mình từ phong thái, tư duy phản biện đến cách làm chủ không gian hội trường. Sự nghiêm khắc và tin tưởng của thầy Luân đã giúp mình có đủ sự điềm tĩnh để điều phối và phản biện một cách đĩnh đạc nhất”.
Nam sinh chia sẻ: “Bên cạnh đó, mình may mắn nhận được sự cố vấn chiến lược và hỗ trợ kết nối từ ông Nguyễn Tiến Đức – Giám đốc vận hành Tập đoàn Y khoa VISI – cùng đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ của Tập đoàn Y khoa VISI. Sự uy tín từ nhà trường và doanh nghiệp là cầu nối vững chắc đưa mình tiếp cận vị trí Chủ tọa”.
Thành Trương cũng gây ấn tượng với hội đồng thẩm định quốc tế nhờ hồ sơ năng lực vượt trội. Nam sinh là trưởng dự án y tế công nghệ OrcaX, từng trực tiếp dẫn dắt đội ngũ phối hợp cùng Tập đoàn Y khoa VISI triển khai chuyển giao công nghệ vào môi trường lâm sàng thực tế tại Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng.

TS. Nguyễn Trọng Luân, Thành Trương và ông Nguyễn Tiến Đức – Giám đốc vận hành Tập đoàn Y khoa VISI tại Hội thảo.
Trong thư mời tham gia với vai trò Chủ tọa, PGS.TS Tongchana Thongtip – Chủ tịch Hội đồng Học thuật và Hội đồng Bài báo Quốc tế ICTechED13 – viết: “Chúng tôi ghi nhận chuyên môn xuất sắc, những đóng góp học thuật và kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Bởi vậy, chúng tôi trân trọng mời ông tham gia với vai trò Chủ toạ phiên thảo luận tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 về Giáo dục Kỹ thuật”.
Ngoài vai trò Chủ tọa phiên thảo luận, Thành Trương còn ghi dấu ấn chuyên môn thông qua các công trình nghiên cứu tham gia với vai trò tác giả chính và đồng tác giả. Sau hội thảo, các bài nghiên cứu đều được Hội đồng chuyên môn thông qua để công bố trong kỷ yếu chính thức, đồng thời đủ điều kiện lập chỉ mục quốc tế và tiến tới đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu học thuật uy tín IEEE Xplore.
Đặc biệt, đề tài “AI-Driven Business Model Canvas in Experiential Entrepreneurship Education: Effects on Student Innovation and Venture Growth” của Thành Trương đồng tác giả cũng đã xuất sắc giành giải thưởng Best Paper Award – giải thưởng cao nhất dành cho bài báo khoa học tại hội thảo, vượt qua nhiều công trình nghiên cứu đến từ các học giả trong và ngoài nước.
Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt tại Hội thảo quốc tế ICTechED13, Thành Trương cho biết đó là một thử thách lớn. Nam sinh chia sẻ: “Việc vừa phải hoàn thành tốt bài báo cáo cá nhân, vừa phải nghiên cứu kỹ toàn bộ các bài nghiên cứu khác trong phòng để làm tốt vai trò Chủ tọa khiến áp lực tăng lên gấp bội”. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của một người làm công nghệ, chàng sinh viên K18 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều phối và làm chủ khán phòng quốc tế.
Không dừng lại ở thành quả ban đầu, Thành Trương đã vạch sẵn bước đi tiếp theo. Anh đang cùng giảng viên hướng dẫn tiếp tục tinh chỉnh dữ liệu, mở rộng mô hình thực nghiệm từ các đợt chuyển giao thực tế; hướng tới việc nộp và công bố các bài báo khoa học chất lượng cao trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc nhóm danh mục Q1 và Q2.