Từ cử nhân Digital Marketing của FPTU đến “Marketer giáo dục” giành liên tiếp 3 học bổng thạc sĩ

Hoàng Đức Bình – cựu sinh viên K17 chuyên ngành Digital Marketing vừa liên tiếp chinh phục 2 học bổng toàn phần, 1 học bổng bán phần chương trình thạc sĩ của các trường danh tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Cơ duyên đến với các chương trình học bổng của đất nước tỷ dân xuất phát từ môn học ngoại ngữ thứ 2 của Hoàng Đức Bình tại Trường Đại học FPT (FPTU). Trên giảng đường FPTU, bên cạnh môn tiếng Anh bắt buộc với trình độ tương đương IELTS 6.0 trở lên, Đức Bình chọn thêm ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Trung Quốc. Cũng từ đây, niềm đam mê ngôn ngữ trong Đức Bình được thắp lửa. Anh đã sáng lập và điều hành một trung tâm dạy Hán ngữ tại Hà Nội – dự án này cũng được anh nuôi dưỡng từ chính học phần Khởi nghiệp trên giảng đường FPTU. 

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Đức Bình lên kế hoạch chinh phục tấm bằng thạc sĩ giáo dục tại Trung Quốc với mong muốn nâng cao chuyên môn để phát triển sự nghiệp trong ngành ngôn ngữ. Dưới sự hướng dẫn của TS. Trịnh Trọng Hùng (Trưởng khoa Kinh doanh và Luật, Trường Đại học FPT), Bình từng bước hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển học bổng. 

IMG 9191

Hoàng Đức Bình – Cựu sinh viên K17 chuyên ngành Digital Marketing, Trường Đại học FPT.

Kết quả, sau 1 năm tốt nghiệp FPTU và trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện hồ sơ, Bình liên tiếp giành 3 học bổng chương trình thạc sĩ, trong đó có 2 học bổng toàn phần của Đại học Tây Nam, Đại học Sơn Tây và 1 học bổng bán phần của Đại học Bắc Kinh. Đây đều là các trường đại học công lập trọng điểm được chính phủ Trung Quốc đầu tư, nằm trong dự án “Song Nhất Lưu” (Double First-Class) – chương trình chiến lược quốc gia do Trung Quốc triển khai nhằm xây dựng các trường và ngành học đạt đẳng cấp thế giới. 

Giá trị đài thọ Bình nhận được từ Đại học Tây Nam, Đại học Sơn Tây và Đại học Bắc Kinh lần lượt là 600 triệu đồng, 800 triệu đồng và 460 triệu đồng. Tổng giá trị 3 học bổng là 1,8 tỷ đồng. 

Trong đó, học bổng của Đại học Bắc Kinh tài trợ 120.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 460 triệu đồng. 

Học bổng trường Đại học Tây Nam kéo dài 2 năm, bao gồm 100% học phí, chi phí ký túc xá, bảo hiểm y tế cùng sinh hoạt phí 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng.

Suất học bổng thứ ba của Đại học Sơn Tây kéo dài 3 năm. Gói hỗ trợ cũng bao gồm toàn bộ học phí, ký túc xá, bảo hiểm và sinh hoạt phí 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng, với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Cựu sinh viên FPTU cho biết đã “vỡ oà và vô cùng hạnh phúc” khi hồ sơ ứng tuyển của mình liên tiếp chinh phục Hội đồng tuyển sinh của các trường đại học. Anh chia sẻ: “Mọi nỗ lực thức đêm đầu tư cho hồ sơ của mình đã được đền đáp xứng đáng. Điều này càng khẳng định chiến lược sử dụng các kiến thức chuyên ngành Digital Marketing mà mình đã được học từ FPTU để trở thành một “Marketer làm giáo dục” của mình đã đi đúng hướng”.

IMG 8723 2

Có trong tay bằng cấp về Digital Marketing lại thêm niềm yêu thích với ngôn ngữ Trung Quốc, Đức Bình định hướng sự nghiệp theo hướng “Marketer làm giáo dục”.

Anh phân tích mỗi chương trình học mà anh ứng tuyển bậc thạc sĩ đều phục vụ một mục tiêu phát triển khác nhau. Chương trình tại Đại học Tây Nam giúp nâng cao tư duy quản trị, vận hành doanh nghiệp và chiến lược mở rộng tổ chức. Trong khi đó, chương trình tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Sơn Tây lại tập trung vào phương pháp giảng dạy, ngôn ngữ và văn hóa. 

Khi đứng trước những sự lựa chọn hấp dẫn, Đức Bình không ngần ngại mà quyết định theo học chương trình Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh. Bởi dù với mức học bổng thấp nhất trong 3 trường nhưng đây là ngôi trường danh giá nhất, sẽ giúp anh có thể tự tay xây dựng giáo trình chất lượng và các chuẩn mực sư phạm có khả năng cạnh tranh toàn cầu. 

Đức Bình chia sẻ: “Là người làm giáo dục, mình tin rằng trước hết cần có nền tảng học thuật vững chắc. Đại học Bắc Kinh sẽ giúp mình tiếp cận những phương pháp sư phạm hiện đại và chuẩn mực hàng đầu”. Ngoài ra, việc được học tập tại Thâm Quyến – một thành phố năng động về kinh tế và công nghệ của Trung Quốc – cũng là yếu tố quan trọng khiến Bình quyết định đăng ký vào Đại học Bắc Kinh. 

4f49c5bb 06fc 43ec 8625 1d270f1ce157

Thư thông báo trúng tuyển của trường Đại học Bắc Kinh gửi cho Hoàng Đức Bình.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, Đức Bình cho biết chương trình đào tạo và môi trường học tập của FPTU đã góp phần không nhỏ vào thành công của anh. Anh cho rằng “tài sản” lớn nhất FPTU mang lại cho anh là tư duy thực chiến và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Xuất phát điểm là sinh viên Digital Marketing nhưng thông qua các học phần Khởi nghiệp, các thầy cô đã dạy anh cách tìm ra “điểm chạm” của khách hàng và vận hành dự án từ con số 0. 

Anh chia sẻ: “Nhà trường không gò ép sinh viên vào một khuôn mẫu mà tạo môi trường mở để các bạn trẻ tự do thử nghiệm, sai và sửa”. Từ áp lực deadline, những lần làm việc nhóm đến các dự án thực tế, FPTU đã rèn cho anh khả năng tự học, sự lì lợm và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Và chính “tư duy liên ngành” anh lĩnh hội được qua môi trường học tập và phương pháp đào tạo của FPTU đã trở thành “vũ khí” giúp anh tạo ra lợi thế khác biệt khi chinh phục học bổng. 

Hiện tại dù đã tốt nghiệp, Bình vẫn được FPTU hỗ trợ trong công việc. Ngoài việc dạy tại trung tâm, Bình còn mở lớp dạy thêm tiếng Trung cho “hậu bối” ngay trên giảng đường FPTU. Anh có được cơ hội này nhờ chương trình hỗ trợ của nhà trường dành cho sinh viên, cựu sinh viên khởi nghiệp.

IMG 3435

IMG 9981

Các học viên lớp tiếng Trung của Đức Bình, ngay trong khuôn viên FPTU.

Để thuyết phục nhà trường, Bình đã chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết (Business Plan) để trình bày về phương pháp đào tạo, cam kết đầu ra và lợi ích mang lại cho cộng đồng sinh viên FPTU. Ý tưởng được nhà trường ủng hộ và phê duyệt. Nhờ đó, Bình có thể tận dụng không gian phòng học tiêu chuẩn ngay trong trường để mở lớp dạy thêm. Những sinh viên muốn nâng cao trình độ tiếng Trung, đặc biệt là các bạn ở ký túc xá, có thể tiết kiệm thời gian di chuyển giữa việc học chính khóa và học thêm. 

Đức Bình dành sự cảm kích về chương trình hỗ trợ của FPTU dành cho cựu sinh viên: “Mình vô cùng biết ơn chính sách nuôi dưỡng và ủng hộ các Startup ‘nhà làm’ của FPTU. Việc được mở lớp dạy thêm ngay trong khuôn viên trường đã tạo thêm uy tín rất lớn cho dự án khởi nghiệp của mình”. 

Tháng 9 này, Đức Bình sẽ lên đường sang thành phố Thâm Quyến và bắt đầu chương trình Thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh. Anh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ mang những tri thức và phương pháp sư phạm tiên tiến vào hoàn thiện chương trình đào tạo của trung tâm, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa những giá trị cho hoạt động giảng dạy tiếng Trung dành cho cộng đồng sinh viên FPTU.