Trong mỗi kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, bên cạnh điểm thi thực tế, điểm ưu tiên khu vực 2 luôn là mối quan tâm hàng đầu của các thí sinh. Chỉ cần chênh lệch 0,25 điểm cũng có thể thay đổi hoàn toàn kết quả đỗ hay trượt. Trong bài viết này, FPTU sẽ giúp bạn hiểu rõ: Khu vực 2 gồm những đối tượng nào, mức cộng điểm là bao nhiêu và cách tính điểm chính xác.
Điểm ưu tiên khu vực 2 là bao nhiêu?
Điểm ưu tiên khu vực 2 (KV2) là mức điểm cộng dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT tại các địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân loại vào nhóm có điều kiện kinh tế – xã hội phát triển nhưng chưa thuộc nhóm đô thị đặc biệt (KV3).
Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7, Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, mức điểm ưu tiên đối với thí sinh thuộc Khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm.
Theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, thí sinh thuộc Khu vực 2 sẽ được cộng 0,25 điểm vào tổng điểm xét tuyển – Nguồn: Internet
Đối tượng nào được hưởng điểm ưu tiên khu vực 2?
Căn cứ theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT, đối tượng được hưởng điểm ưu tiên Khu vực 2 bao gồm thí sinh học tập hoặc có hộ khẩu thường trú (tùy trường hợp cụ thể) tại các phường thuộc tỉnh; các xã của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
Phân biệt mức điểm ưu tiên KV2 và KV2-NT
Rất nhiều thí sinh nhầm lẫn giữa Khu vực 2 (KV2) và Khu vực 2 – Nông thôn (KV2-NT). Tuy tên gọi gần giống nhau, nhưng mức điểm cộng và đối tượng áp dụng có sự khác biệt rõ rệt để đảm bảo tính công bằng trong tuyển sinh:
- Khu vực 2 (KV2) – Cộng 0,25 điểm: Dành cho các phường thuộc tỉnh; các xã của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
- Khu vực 2-NT (KV2-NT) – Cộng 0,5 điểm: Dành cho các khu vực không thuộc KV1, KV2, KV3. Mức ưu tiên này cao hơn 0,25 điểm so với KV2 nhằm hỗ trợ thí sinh tại các vùng có điều kiện tiếp cận giáo dục khó khăn hơn.
(***) Khu vực Mô tả khu vực và điều kiện
- Khu vực 1 (KV1): Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III; các xã có thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; các xã/phường hải đảo/đặc khu; các xã/phường biên giới đất liền.
- Khu vực 2 (KV2): Các phường thuộc tỉnh; các xã của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
- Khu vực 3 (KV3): Các phường của thành phố trực thuộc Trung ương.
Cách tính điểm ưu tiên khu vực 2 khi xét tuyển Đại học
Một thay đổi mang tính bước ngoặt mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý chính là quy định giảm dần điểm ưu tiên đối với những thí sinh đạt điểm cao. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng, tránh tình trạng điểm xét tuyển vượt quá 30 điểm và giảm lợi thế quá lớn của điểm cộng ở ngưỡng điểm cận tuyệt đối.
Cụ thể, cách tính điểm cho thí sinh thuộc Khu vực 2 được chia thành hai nhóm:
Nhóm 1: Tổng điểm 3 môn đạt dưới 22.5 điểm
Ở nhóm này, thí sinh vẫn được hưởng trọn vẹn mức điểm ưu tiên khu vực theo quy định.
- Công thức: Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn + 0,25
Nhóm 2: Tổng điểm 3 môn đạt từ 22.5 điểm trở lên
Đối với các thí sinh có học lực giỏi, tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) càng cao thì mức điểm ưu tiên nhận được sẽ càng giảm dần. Khi thí sinh đạt tuyệt đối 30/30 điểm, điểm ưu tiên sẽ bằng 0,
- Công thức tính điểm ưu tiên thực tế: Điểm ưu tiên KV2 = [(30 – Tổng điểm 3 môn đạt được) / 7,5] x 0,25
- Công thức tính điểm xét tuyển cuối cùng: Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên KV2 thực tế
Ví dụ minh họa: Nếu thí sinh đạt tổng 27 điểm cho 3 môn thi, điểm ưu tiên KV2 của thí sinh đó sẽ được tính như sau:
- Điểm ưu tiên thực tế = [(30 – 27) / 7,5] x 0,25 = (3 / 7,5) x 0,25 = 0,4 x 0,25 = 0,1 điểm.
- Tổng điểm xét tuyển cuối cùng = 27 + 0,1 = 27,1 điểm (Thay vì 27,25 như cách tính cũ).
Những lưu ý “vàng” để không mất điểm ưu tiên
Việc xác định sai khu vực hoặc không nắm vững quy chế có thể khiến thí sinh mất đi lợi thế quan trọng hoặc gặp rắc rối khi đối soát hồ sơ nhập học.
- Xác định khu vực dựa trên nơi học THPT: Thông thường, điểm ưu tiên được tính theo nơi thí sinh học tập và tốt nghiệp THPT. Nếu trong 3 năm cấp ba, bạn chuyển trường thì khu vực ưu tiên được tính theo nơi bạn học lâu hơn. Trường hợp mỗi năm học một trường khác nhau hoặc thời gian học tại các khu vực tương đương nhau, thí sinh tốt nghiệp tại trường thuộc khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
- Thời hạn hưởng ưu tiên khu vực: Chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực chỉ áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp trong năm thi tuyển và thí sinh tự do tốt nghiệp vào năm trước đó (tổng cộng trong 2 năm). Những thí sinh tốt nghiệp từ 2 năm trước trở về trước sẽ không còn được hưởng điểm ưu tiên khu vực.
- Tra cứu chính xác mã tỉnh, mã trường: Khi kê khai hồ sơ trực tuyến, thí sinh cần tra cứu kỹ danh mục mã tỉnh/thành phố, mã quận/huyện và mã trường THPT trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục. Hệ thống sẽ tự động xác nhận khu vực dựa trên các mã số này, vì vậy sai sót ở bước này sẽ dẫn đến sai lệch điểm ưu tiên.
- Đối với các trường hợp đặc biệt: Một số trường hợp có hộ khẩu thường trú (trên 18 tháng) tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu… có thể được tính ưu tiên theo hộ khẩu thay vì nơi học THPT. Thí sinh cần kiểm tra kỹ danh sách các xã này để đảm bảo quyền lợi.
Khu vực ưu tiên được xác định dựa trên nơi thí sinh học tập và tốt nghiệp THPT, ưu tiên nơi có thời gian học lâu – Nguồn: Internet
Những câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Thành phố trực thuộc tỉnh có phải luôn là KV2? Đa số là KV2, tuy nhiên nếu trường bạn học nằm ở xã ngoại thành thuộc diện khó khăn thì có thể rơi vào KV2-NT hoặc KV1. Bạn nên kiểm tra mã trường để chính xác.
2. Học 2 năm ở KV2 và 1 năm ở KV3 thì tính thế nào? Khu vực ưu tiên được tính theo nơi bạn học lâu. Trường hợp này bạn được tính theo Khu vực 2.
3. Mức 0,25 điểm có áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển? Tùy vào quy định riêng của từng trường, nhưng đa số các phương thức xét theo điểm thi THPT hoặc Học bạ đều áp dụng theo khung của Bộ GD&ĐT.
Việc hiểu rõ cách tính điểm ưu tiên Khu vực 2 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT sẽ giúp các sĩ tử tính toán chính xác khả năng đỗ vào các ngành học yêu thích. Đừng để sai sót về thông tin khu vực làm ảnh hưởng đến lộ trình vào Đại học của mình! Bạn vẫn còn thắc mắc về điểm ưu tiên hoặc phương thức xét tuyển vào Trường Đại học FPT? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn để được hỗ trợ:
|
Trường Đại học FPT: Học thật – Làm thật – Thành công thật! Để được tư vấn chi tiết về chuyên ngành và thủ tục nhập học, Quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ hotline FPTU tại các campus:
|

