Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học học kỳ Spring 2025 “Đỉnh AI – AI Đỉnh” do phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học FPT tổ chức đã thể hiện tinh thần học thuật sôi nổi và sự bứt phá của sinh viên đam mê nghiên cứu.
Sau hành trình gần 3 tháng, vòng chung kết cuộc thi Nghiên cứu khoa học học kỳ Spring 2025 với chủ đề “Đỉnh AI – AI Đỉnh” đã diễn ra ngày 13/4 tại Trường Đại học FPT. Chủ đề này vừa khuyến khích sinh viên khai phá và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vừa thể hiện sự sáng tạo và tinh thần học thuật vượt trội của sinh viên trong trường.
Tại vòng chung kết, 45 đề tài thuộc 5 tiểu ban ở các lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Thiết kế mỹ thuật số – Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật được trình bày trước các Hội đồng chuyên môn. Mỗi phần thi đều được thực hiện bằng tiếng Anh giúp sinh viên rèn luyện khả năng trình bày học thuật chuyên sâu, nâng cao trình độ ngoại ngữ và phát triển tư duy nhanh nhạy.
Chia sẻ về cuộc thi học kỳ này, TS. Dương Thị Thuý – Thành viên Hội đồng chuyên môn chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với tinh thần nghiêm túc, sáng tạo và sự đầu tư bài bản mà các bạn sinh viên đã thể hiện. Dù nhiều bạn mới tiếp cận nghiên cứu khoa học lần đầu, nhưng trình bày vấn đề rất logic và phản biện tự tin. Điều này chứng tỏ các bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình. Tôi tin rằng, trải nghiệm này là nền tảng vững chắc để các bạn phát triển tư duy học thuật, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng phản biện – những năng lực thiết yếu cho hành trình học tập và sự nghiệp sau này”.
Kết quả chung cuộc, ở tiểu ban Công nghệ thông tin, giải Nhất thuộc về nhóm AiTA@01 với đề tài “HemoGAT: Nhận diện cảm xúc đa mô hình sử dụng mạng nơ-ron đa modal và attention graph”. Trong khi đó tiểu ban Thiết kế – Truyền thông, nhóm Protostar đã giành giải Nhất với nghiên cứu “Tác động của AI đến phong cách thiết kế của sinh viên FPTU” và tiểu ban Ngôn ngữ Nhật ghi nhận nhóm Shonyan Sama xuất sắc giành giải Nhất với đề tài phân tích hình tượng mèo hoá yêu “bakeneko” trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Bên cạnh đó, các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cũng đã được trao cho nhiều đề tài sáng tạo và có chiều sâu từ các tiểu ban còn lại, góp phần làm nên một mùa nghiên cứu khoa học đầy màu sắc và chất lượng.
Phan Nguyễn Minh Hương – sinh viên K17 ngành Ngôn ngữ Nhật, thành viên nhóm đạt giải Nhất chia sẻ: “Cả nhóm em rất vui mừng khi nhận được giải Nhất, đồng thời vô cùng biết ơn sự hướng dẫn tận tình từ các mentor trong suốt quá trình nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu của nhóm tập trung vào văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là thế giới tâm linh và hình tượng mèo hóa yêu “bakeneko” trong truyền thống văn hóa này. Lý do nhóm lựa chọn đề tài này là mong muốn khám phá sâu hơn về những đặc điểm văn hóa độc đáo của Nhật Bản và góp phần cung cấp những kiến thức bổ ích cho cộng đồng. Qua cuộc thi, nhóm không chỉ học được phương pháp thực hiện một nghiên cứu khoa học bài bản mà còn trau dồi kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm những lĩnh vực mới mẻ để đóng góp vào kho tàng tri thức chung.”
Trước ngày diễn ra chung kết, các nhóm dự thi đã có khoảng 3 tháng nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo từ 26/1 đến 12/4. Ngoài việc báo cáo tiến độ định kỳ, sinh viên còn được tham gia chuỗi workshop bổ ích – nổi bật là buổi chuyên đề cùng giảng viên Trường Đại học FPT (23/2) và workshop “Advancements in AI and Bioinformatics” với các chuyên gia, nghiên cứu sinh đến từ Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc). Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên củng cố kỹ năng xây dựng đề cương, viết báo cáo mà còn rèn luyện khả năng trình bày học thuật bằng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp.
Sau cuộc thi, Ban tổ chức cũng khuyến khích các nhóm tiếp tục hành trình học thuật bằng cách tham gia Ngày hội Khoa học toàn quốc ResFes 2025 với chủ đề “Bắt sóng AI – Kiến tạo tương lai”. Đây là sân chơi quy mô lớn hơn, quy tụ sinh viên các cơ sở toàn quốc của Trường Đại học FPT, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học FPT được tổ chức định kỳ mỗi học kỳ Spring, Summer và Fall, từ lâu đã trở thành sân chơi học thuật uy tín, nơi sinh viên yêu thích nghiên cứu có cơ hội phát triển tư duy và kết nối với các vấn đề thực tiễn. Trong học kỳ Fall 2024, cuộc thi ghi nhận 26 đề tài dự thi, trong đó có hai đề tài được chấp nhận và công bố tại Hội thảo quốc tế: International Conference on Big Data Analytics (ICBDA) và The 15th International Conference on ICT Convergence (ICTC 2024).
Mỹ Linh