ĐH FPT – Điểm đến mới cho thực tập sinh toàn cầu

Với nhiều lựa chọn thực tập tại các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như sự linh hoạt trong thiết kế chương trình cùng đội ngũ triển khai trẻ trung, giàu nhiệt huyết, Chương trình Thực tập sinh Toàn cầu (Global Internship Program) điều phối bởi Khối phát triển sinh viên quốc tế (FGO), ĐH FPT đang được coi là một sự lựa chọn tối ưu đối với các sinh viên quốc tế.

Sau 3 năm triển khai, chương trình đã đón nhận hơn 100 lượt sinh viên đến Việt Nam để trải nghiệm các chương trình thực tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kỳ này, chương trình Thực tập sinh quốc tế của ĐH FPT đã triển khai điều phối thực tập cho các sinh viên quốc tế đến từ Mỹ, Thái Lan và Hàn Quốc ở các đơn vị đối tác trên địa bàn Hà Nội và Đà Nẵng.

Kỳ này, chương trình Thực tập sinh quốc tế của ĐH FPT hiện đang triển khai hỗ trợ thực tập cho sinh viên quốc tế đến trải nghiệm môi trường làm việc tại các đơn vị đối tác trên địa bàn Hà Nội và Đà Nẵng.

Ngày 14/6 vừa qua, 4 sinh viên quốc tế đến từ Mỹ và Thái Lan đã có buổi thuyết trình báo cáo hoàn thành khóa thực tập của mình tại Việt Nam.

Sinh viên Thái Lan làm việc tại FPT Software – GNC dưới sự chỉ bảo tận tình của các nhân viên tại đây.

Trải qua thời gian thực tập tại FPT Software dưới vai trò là Nhân viên kiểm thử phần mềm (tester), 03 sinh viên Thái Lan đang theo học trường Panyapiwat Institute of Management đã có một quãng thời gian làm quen và học hỏi từ môi trường làm việc thực tế tại trung tâm GNC. Tham gia vào các quá trình triển khai dự án cho các khách hàng trên thị trường Singapore, các tester tập sự chia sẻ rằng các bạn đã học được thêm nhiều kiến thức chuyên môn và biết cách xử lý các tình huống khó khăn trong công việc.

Đối với Ploypairin Kongkaew, sinh viên ngành Kỹ thuật Phần mềm (IT), trường Panyapiwat Institute of Management, quãng thời gian thực tập này là cơ hội quý giá để khám phá thế giới mới, đi đến chân trời mới và có thêm những người bạn mới. Dù trước đây đã từng đi thực tập tại các công ty hoạt động tại Thái Lan, nhưng kỳ thực tập tại nước ngoài này thực sự đã đem lại cho Ploypairin Kongkaew rất nhiều những trải nghiệm thú vị.

Sajeeporn Kertphon (áo hồng) đã có được nhiều kỷ niệm đẹp cùng các bạn sinh viên Brunei trong quãng thời gian sống và thực tập ở Hà Nội.

“Điều khiến mình bất ngờ  và thích thú nhất ở văn phòng đó chính là hàng ngày, khi đến giờ ăn trưa, hệ thống chiếu sáng trong văn phòng đều được tắt đi để tiết kiệm năng lượng, giảm bớt chi phí cho tổ chức. Trong lúc đó, các nhân viên có thể nghỉ ngơi hoặc có một giấc ngủ ngắn nạp lại năng lượng cho quãng thời gian làm việc buổi chiều. Mình chưa từng thấy điều tương tự khi làm việc ở Thái Lan”, Ploypairin Kongkaew chia sẻ.

Không chỉ trau dồi thêm các kiến thức về mặt chuyên môn, các bạn sinh viên quốc tế còn có cơ hội được khám phá những kiến thức về văn hóa trong suốt quãng thời gian thực tập của mình thông qua cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế và sinh hoạt cùng các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Kofi Buahin trình bày tại buổi tổng kết chương trình thực tập sinh toàn cầu của mình.

Chia sẻ về những trải nghiệm xã hội của mình trong quãng thời gian ở Việt Nam, Sajeeporn Kertphon – Sinh viên trường Panyapiwat Institute of Management kể lại: “Trong thời gian ở Việt Nam, mình được ở cùng ký túc xá với các bạn sinh viên Brunei, Nhật Bản. Vốn tiếng Anh của mình được cải thiện nhiều. Đặc biệt, thông qua những người bạn Brunei của mình mà mình được biết thêm nhiều về văn hóa của các bạn ấy, mình được các bạn giải thích cặn kẽ về đạo hồi. Đây thực sự là quãng thời gian tuyệt vời đối với mình.”

Đến Việt Nam sau những người bạn Thái Lan, Kofi Buahin, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế (International Business) – Trường British Columbia University, Canada đã dành quãng thời gian nghỉ hè của mình để thực tập tại Khối giáo dục FPT. Trong 4 tuần trải nghiệm tại đây, Kofi đã được giao hoàn thành các công việc liên quan đến chuyên ngành mà bạn được học tại trường.

Khi được hỏi về quãng thời gian trải nghiệm tại FPT, Kofi cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn có thể được áp dụng các kiến thức chuyên môn đã học vào thực tế: “Đây là cơ hội tốt cho em để có thể học cách hòa nhập, làm quen với môi trường làm việc mới. Ở trường học của em, tại Canada, em đã được học cách triển khai các nghiệp vụ liên quan đến khảo sát thị trường, nhưng đây là lần đầu tiên em có cơ hội được áp dụng những gì đã học vào thực tiễn.”

Cuối buổi tổng kết, anh Trần Văn Tuấn – Phó Giám đốc Khối Phát triển sinh viên Quốc tế trao chứng chỉ hoàn thành khóa thực tập cho sinh viên để đánh dấu sự hoàn thành cho quãng thời gian trải nghiệm của các bạn tại Việt Nam

Tham dự buổi tổng kết chương trình, anh Hoànng Văn Cương – Giám đốc Trung tâm Trao đổi sinh viên Quốc tế (FISEC) bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả khả quan mà các bạn sinh viên đã có được trong quãng thời gian thực tập tại Việt Nam. Anh cũng đưa ra cho sinh viên những lời khuyên để có thể làm tốt hơn trong tương lai.

Trong tương lai, các công việc thực tế mà các em sẽ khác so với những gì các em đã trải qua trong kỳ thực tập vừa rồi. Có thể, cán bộ quản lý hay sếp của em sẽ không thân thiện như các thành viên trong nhóm dự án của em tại FPT Software. Có thể sẽ nhiều hơn những áp lực và kỳ vọng mà các em phải đối mặt và vượt qua. Nhưng trên tất cả, tôi hy vọng các em sẽ luôn giữ một thái độ tự tin, bình tĩnh để vượt qua những khó khăn đầu đời đó một cách tốt nhất”, anh nói.

Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, các bạn sinh viên sẽ quay trở về nước để tiếp tục hoàn thành chương trình học của mình. Mang theo những kỷ niệm đẹp, những bài học kiến thức thực tiễn quý giá mà các bạn đã học hỏi được trong kỳ thực tập ngắn hạn ở Việt Nam.

Theo FE