Nhóm dự án MAYDAN: Đưa sản phẩm handmade Việt Nam vươn ra thế giới

Chỉ trong vòng 2 tháng, nhóm dự án GRP490_G27, thuộc Trường Đại học FPT tại Hà Nội, đã đạt được thành công ấn tượng với doanh thu gần 30 triệu đồng từ việc sản xuất và phân phối các sản phẩm mây tre đan. Dự án của nhóm không chỉ ghi điểm nhờ doanh thu mà còn nhờ vào việc tổ chức thành công buổi triển lãm và workshop mang tên “MOMENT OF WISHES” thu hút gần 200 người tham dự.

Nhóm MAYDAN, bao gồm bốn thành viên tài năng từ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, là Trần Trọng Nghĩa (trưởng nhóm), Lưu Khánh Ly, Lê Thị Hải, và Ngô Yến Quỳnh, cùng với Nguyễn Ngọc Thắng từ chuyên ngành Digital Marketing, đều là sinh viên năm cuối khóa 16. Với sự dẫn dắt tận tâm của giảng viên Lê Hoàng Anh, nhóm đã thành công triển khai dự án “Sản xuất và phân phối sản phẩm mây tre đan thủ công mỹ nghệ,” mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và đổi mới trong kinh doanh.

Sự thành công của dự án không chỉ thể hiện khả năng quản lý và sáng tạo của các thành viên mà còn mở ra một hướng đi mới cho việc phát triển sản phẩm thủ công truyền thống trong thị trường hiện đại.

do an fpt 13

Nhóm đồ án MAYDAN GRP490_G27 với dự án “Sản xuất và phân phối sản phẩm mây tre đan thủ công mỹ nghệ”

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng chiếm ưu thế, việc trở về với các giá trị truyền thống, đặc biệt là những sản phẩm thủ công mây tre đan, không chỉ mang lại nét duyên dáng tự nhiên mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến bảo vệ môi trường. Nhóm dự án MAYDAN, với sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị của sản phẩm mây tre đan – một sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Việt Nam – đã làm nổi bật thông điệp về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động bền vững.

Dự án không chỉ tập trung vào việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm, mà còn chú trọng đến các mục tiêu xã hội, như quản lý nguồn nguyên liệu một cách bền vững và thực hiện trồng lại tre sau mỗi đợt khai thác. Sự thành công ban đầu của MAYDAN được thể hiện rõ qua sự kiện triển lãm “MOMENT OF WISHES” tại Trường Đại học FPT, nơi thu hút hơn 150 người tham dự, cùng với workshop “Vẽ nón mây đan – Moment of Wishes” có sự tham gia của hơn 30 người.

Ngoài thành công về mặt sự kiện, sản phẩm của nhóm cũng đã được đăng bán trên các nền tảng trực tuyến như Shopee và Facebook, đạt doanh thu gần 30 triệu đồng chỉ trong vòng hai tháng. Đây là một kết quả ấn tượng, chứng minh khả năng khởi nghiệp và sáng tạo vượt trội của nhóm sinh viên trẻ tuổi.

do an fpt 111

do an fpt 110

Workshop và Talkshow “MOMENT OF WISHES” tổ chức tại Trường Đại học FPT

Trong suốt quá trình triển khai dự án, nhóm MAYDAN đã đối mặt với nhiều khó khăn. Trần Trọng Nghĩa, trưởng nhóm, chia sẻ: “Mây tre đan là một lĩnh vực còn khá mới mẻ và chưa được nhiều người biết đến. Để nghiên cứu thị trường và sản phẩm, chúng tôi đã phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, những thách thức này đã trở thành cơ hội để chúng tôi học hỏi, phát hiện ra những vấn đề cốt lõi của sản phẩm, nhận diện điểm yếu của đối thủ cạnh tranh và phát triển những điểm mạnh riêng biệt cho MAYDAN.”

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của nhóm là chuyến thăm quan làng nghề mây tre đan. Tại đây, nhóm đã chứng kiến toàn bộ quy trình chế tác sản phẩm, từ việc chọn nguyên liệu cho đến khi hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Những trải nghiệm thực tế này không chỉ cung cấp cho nhóm cái nhìn sâu sắc về giá trị của nghề mây tre đan mà còn tiếp thêm động lực để họ truyền tải niềm đam mê và giá trị của sản phẩm đến với cộng đồng rộng lớn hơn.

do an fpt 11

Đi thăm quan làng nghề mây tre đan làng nghề Phú Vinh

Nhóm MAYDAN đã chọn mây tre đan làm đề tài dự án vì giá trị truyền thống sâu sắc của sản phẩm này. Tre, từ những câu chuyện cổ tích đến các vật liệu đời sống hiện đại, luôn gắn bó với người Việt. Đối với nhóm, mây tre đan không chỉ là sản phẩm mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa tinh thần và vật chất, của sự kiên nhẫn, cẩn trọng, và tỉ mỉ. Nhóm mong muốn thông qua dự án này, nâng cao nhận thức về giá trị truyền thống và ý nghĩa bảo vệ môi trường.

Các sản phẩm mây tre đan của nhóm được làm bởi các nghệ nhân tại làng nghề Phú Vinh, với giá trị cao nhờ vào sự tinh xảo và tỉ mỉ trong từng công đoạn chế tác. Trung bình, giá sản phẩm dao động từ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng, tùy thuộc vào độ phức tạp và yêu cầu thiết kế. MAYDAN còn nhận thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về kích thước và kiểu dáng.

Với nguyên liệu tự nhiên, sản phẩm mây tre đan của nhóm không chỉ thân thiện với môi trường mà còn không gây hại cho sức khỏe và không tạo ra chất thải ô nhiễm. Tính hữu dụng của sản phẩm được thể hiện qua sự đa dạng trong ứng dụng, từ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình đến phụ kiện may mặc.

Kết thúc dự án, nhóm có kế hoạch tiếp tục phát triển sản phẩm, với mục tiêu đưa sản phẩm “handmade Việt Nam” ra thị trường quốc tế trong vòng ba năm tới, góp phần nâng cao giá trị và sự công nhận của sản phẩm mây tre đan trên toàn cầu.

do an fpt 14

Nhóm MAYDAN chụp ảnh kỷ niệm cùng hội đồng thầy cô chấm đồ án

Sau 65 phút bảo vệ căng thẳng, nhóm MAYDAN đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ hội đồng đánh giá. Thầy Trịnh Trọng Hùng, Chủ tịch hội đồng, nhận xét: “Nhóm MAYDAN đã thực hiện một dự án đột phá, đưa các sản phẩm thủ công mây tre đan, vốn được làm từ những vật liệu đơn giản và truyền thống, lên sàn thương mại điện tử. Chúng tôi đánh giá cao cách nhóm triển khai ý tưởng và chiến lược kinh doanh. Về phần thuyết trình và báo cáo, nhóm đã trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng và có cấu trúc tốt”.

Nhóm MAYDAN không quên gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy Lê Hoàng Anh, giảng viên hướng dẫn, người đã đồng hành cùng họ từ những bước đầu tiên cho đến khi dự án hoàn thiện, dù gặp nhiều khó khăn thời tiết: “Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã tận tình chỉ dạy và hỗ trợ chúng em suốt thời gian qua”, đại diện nhóm chia sẻ.

do an fpt 12

Cuối cùng, Trần Trọng Nghĩa, trưởng nhóm, gửi lời khuyên chân thành đến các bạn sinh viên khóa sau: “Hãy luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết cho dự án của mình. Lắng nghe ý kiến từ các thành viên trong nhóm, sự nhẫn nại và đoàn kết chính là chìa khóa dẫn đến thành công”.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng đưa sản phẩm truyền thống Việt Nam vươn xa, nhóm đã mở ra một hành trình mới đầy tiềm năng và hứa hẹn. Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, hy vọng rằng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, nhóm MAYDAN sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Lộc Nguyễn

Bài viết liên quan