Quán quân The Face FPT: “Nếu không làm thì không có gì xảy ra“

Hôi tụ đủ các yếu tố “xinh đẹp, thông minh, tài năng”, Đào Ngọc Huyền, sinh năm 2000, đã xuất sắc trở thành Đại sứ trí tuệ và Quán quân The Face 2020 trường Đại học FPT.

Ngọc Huyền đang theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây là ước mơ cô nàng ấp ủ từ khi còn nhỏ. Xuất thân trong gia đình có bố và mẹ đều làm kinh doanh, Huyền được trực tiếp học hỏi và có thêm động lực để quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn.

Không ngừng nỗ lực và phấn đấu, cô gái tài năng này đã đạt nhiều thành tích “khủng” trong học tập cũng như hoạt động: Sinh viên giỏi 4 kỳ liên tiếp, giải Best Video Essay (Litte UK), thành viên đội tuyển SV của trường (cuộc thi sinh viên do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức), Top 10 FPT Talent Show cùng CLB Soleil Crew (CLB nhảy FPT), Đại sứ trí tuệ và Quán quân The Face FPT 2020. Gần đây nhất, cô nàng đồng hành cùng vai trò mới – Giám đốc điều hành của Truyền hình Sinh viên FPT (FTV) thuộc Phòng phát triển thương hiệu Đại học FPT toàn quốc.

Hướng tới hình ảnh là một cô gái trí tuệ, năng động, Ngọc Huyền phải nỗ lực rất nhiều để đạt được những thành tựu hiện tại. Cô nàng chia sẻ “Dù ở bất cứ vai trò nào, bản thân mình cũng phải học hỏi nhiều điều từ chính tất cả mọi người xung quanh. Đặc biệt, khi đã có những thành tích nhất định, mình phải cố gắng hoàn thiện tốt hơn để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.”

Những thành công đến với cô nàng vừa là niềm vui nhưng cũng là những thử thách khi nó bắt đầu biến thành áp lực. Thời điểm tham gia cuộc thi The Face FPT, Huyền từng lo sợ bản thân mình làm không tốt sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng, đặc biệt đối với những người cô nàng yêu quý.

“May mắn là trong thời điểm đó, mình có hai chỗ dựa tinh thần rất lớn đã luôn động viên mình cố gắng. Đó là những người bạn đồng hành, các anh chị đi trước và gia đình của mình. Các anh chị đều là những người có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm và đa dạng về góc nhìn, cho mình thêm động lực để chiến đấu. Về gia đình, bố là người rất tâm lý và cho mình chỗ dựa rất thoải mái, giúp mình giải tỏa áp lực.”

Nhận ra rằng để hoàn thành tốt nhất công việc, trước hết bản thân phải thật thoải mái, Ngọc Huyền quyết tâm bước ra  khỏi vòng an toàn của bản thân. Châm ngôn “Nếu không làm thì sẽ không có gì xảy ra” đã thôi thúc để cô nàng trở nên mạnh mẽ và dám khẳng định bản thân mình.

Ngoài học tập và hoạt động ở trường, Huyền từng thử sức với vai trò là chuyên viên marketing. Sau khi đã trải nghiệm và hiểu hơn về công việc, cô nàng quay trở lại trường để học hỏi thêm các kiến thức nền cùng các hoạt động ở trường. Huyền cũng tập trung vào những công việc liên quan đến chuyên ngành để nâng cao tri thức và kỹ năng. Cô bạn mong muốn sẽ được thử sức ở tất cả các vị trí khác nhau thông qua tổ chức các sự kiện ở trường.

Bên cạnh đó, cô bạn có sở trường là nhảy. Đó vừa là sở thích, vừa giúp cho cô bạn giải tỏa căng thẳng, lan tỏa năng lượng của mình kết nối với mọi người. Có mặt hầu như các sân khấu lớn nhỏ ở trường và tỏa sáng là những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với Huyền trong quãng thời gian học đại học.

“Tuổi trẻ là hết mình, chỉ có không ngừng cố gắng và trải nghiệm, bản thân chúng ta mới tốt hơn từng ngày.” Nhắc đến dự định trong tương lai, Ngọc Huyền khẳng định bản thân sẽ kiên trì đến cùng với đam mê mà mình đang theo đuổi.

Theo SVVN