Tham quan campus xanh của Đại học FPT TP.HCM

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên Nam Bộ, campus của Đại học FPT TP.HCM được tạo hình như ngọn núi, bao phủ bởi cây cối, giúp sinh viên có cảm giác như học giữa cánh rừng nhiệt đới.

“Khi biết sẽ học tập tại campus Đại học FPT ở quận 9, mình đã nghĩ đây là một ngôi trường khô khan đúng kiểu công nghệ. Thế nhưng, ngay lần đầu tham quan, mình đã phải lòng khung cảnh tràn đầy màu xanh cây cối, cùng kiến trúc độc đáo, khép kín nhưng cũng rất mở. Từ giây phút đó, mình tin rằng 4 năm học tập tại trường sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất thời thanh xuân”, Nguyễn Ngọc Thạch – sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – tự hào kể lại.

Phía sau cánh cổng vào Đại học FPT TP.HCM, tọa lạc tại đường D1, khu công nghệ cao, quận 9, là không gian hoàn toàn tách biệt với sự ồn ã, náo nhiệt của nội đô.

Nằm tại vị trí đắc địa của khu công nghệ cao, xung quanh là các tập đoàn, doanh nghiệp nổi tiếng… campus rộng hơn 22.000 m2 của Đại học FPT nổi bật với kiến trúc độc đáo, được thiết kế bởi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Thay vì xây dựng theo lối truyền thống như những toà nhà chọc trời trong khu trung tâm, nhà trường lựa chọn tạo hình toàn bộ khối công trình như một ngọn núi, với 3 đỉnh có độ cao lần lượt là 6, 8 và 11 tầng.

Điểm nổi bật nhất của campus chính là việc phủ xanh toàn bộ ngôi trường theo đúng nghĩa đen. Đứng ở bất kỳ vị trí nào trong trường, sinh viên cũng có thể chiêm ngưỡng màu xanh thiên nhiên dịu mát, những khung cửa sổ rực rỡ sắc hoa hay hồ nước bát ngát hương sen, vườn treo lạ mắt với 1.300 cây xanh xen kẽ giữa các lớp học… Không chỉ mang “khu rừng nhiệt đới” vào từng chi tiết nhỏ nhất, toàn bộ công trình còn sử dụng vật liệu bền vững như đá tự nhiên, gỗ, bê tông trần kết hợp giải pháp vi khí hậu.

Lối kiến trúc hướng đến sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người được sinh viên Đại học FPT ủng hộ, khi mang lại môi trường trong lành, giúp quá trình học tập, sáng tạo hiệu quả hơn.

Thiên Trúc – sinh viên khoá đầu tiên chính thức học tập tại campus trị giá 400 tỷ đồng – ví von: “Mỗi ngày đi học mình như đi giữa công viên, bởi vì ở đâu cũng thấy cây xanh. Cây xanh được trồng trên mái nhà, ban công, xen giữa các lớp học, xung quanh trường, che phủ các khối bê tông, tạo ra khung cảnh xanh mướt ngoài cửa sổ lớp học”.

Vốn sinh ra và lớn lên giữa trung tâm TP.HCM, ít biết về cây cối, nhưng giờ đây, Trúc có thể kể tên vanh vách những loại cây sống trong trường, đa số là thực vật quen thuộc với người miền Nam như cây dầu, sao…

Không chỉ mang lại hiệu quả cao về thẩm mỹ, những mảng xanh còn rất hữu ích khi giúp các tòa nhà chắn ánh nắng, giảm nhiệt độ không khí lưu thông, đem tới không gian trong lành, xanh mát cho sinh viên và cán bộ nhân viên Đại học FPT.

Nhà trường cũng tính toán kỹ lưỡng khi thiết kế để tận dụng triệt để gió trời và ánh sáng tự nhiên, từ đó giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo, hạn chế chi phí vận hành, bảo trì, lượng điện tiêu thụ và nguy cơ hiệu ứng nhà kính.

Bên cạnh kiến trúc xanh độc đáo, Đại học FPT còn ghi điểm với sinh viên nhờ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập đến giải trí.

Thành Tài – sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – kể lại: “Lần đầu đặt chân đến trường, mình thật sự ngỡ ngàng vì cơ sở vật chất phục vụ học tập và giải trí ở campus rất đa dạng, như thư viện 3 tầng mát rượi, phòng Student’s Club, khu check-in sống ảo, sân bóng đá… Những ngày có tiết học sáng – chiều liên tục, mình cũng không thấy mệt mỏi, bởi có thể thư giãn bất kỳ lúc nào trong thư viện, ăn uống tại canteen, cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, hay tụ tập với bạn bè trong quán Passio”.

Cũng như Thành Tài, nhiều sinh viên đã chọn khu thư viện 3 tầng làm điểm dừng chân đầu tiên để giới thiệu về campus cho khách tham quan. Khác với cấu trúc truyền thống, thư viện trường không làm sinh viên “ngộp” trong sách vở, mà đem đến cảm giác thoáng đãng với tầm nhìn rộng, hướng ra khoảng xanh giữa sân trường. Nơi đây cũng chứa hàng nghìn đầu sách nổi tiếng trên thế giới ở nhiều lĩnh vực, thể loại và giáo trình nhập khẩu quốc tế, giúp sinh viên dễ dàng lĩnh hội kiến thức sau giờ học.

“Mình rất thích đến thư viện, bởi ở đây có đủ loại sách vở, tài liệu mình cần. Thêm tầm nhìn sống ảo đẹp nên mình cảm thấy rất hào hứng với việc lĩnh hội tri thức”, Thiên Trúc hào hứng cho biết.

Một khu vực học tập khác được nhiều sinh viên lui tới là phòng seminar, được trang bị màn hình lớn, điều hòa mát lạnh và bàn ghế thơm mùi sơn mới. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các buổi chiếu phim, hội thảo chuyên ngành hoặc sự kiện do nhà trường tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động học tập, nhà trường còn đầu tư cho sinh hoạt ngoại khoá, nghệ thuật của sinh viên, khi tổ chức gần 30 câu lạc bộ, thuộc nhiều lĩnh vực như lập trình Fcode, tình nguyện StitiGroup, truyền thông Cóc Sài Gòn, âm nhạc FBK, nhảy hiphop Fstyle, bóng rổ FBC, phong cách Nhật Bản JSC… Tất cả hoạt động này đều được tổ chức tại phòng Student Club. Các câu lạc bộ không chỉ tập hợp những cá nhân có chung sở thích, đam mê, đây còn là cách học tập, tích lũy kinh nghiệm hiệu quả, giúp sinh viên mở rộng mạng lưới quan hệ và không ngừng tiến bộ mỗi ngày.

Nhà trường cũng đầu tư một phòng thu âm với dàn nhạc cụ hiện đại để sinh viên tự do thể hiện khả năng sáng tác, ca hát; hay phòng studio riêng chắp cánh cho những ai muốn trải nghiệm nhiếp ảnh, làm phim, người mẫu… Trong khi đó, sinh viên đam mê thể thao, muốn trau dồi thể chất cũng được thỏa sức “vẫy vùng” tại sân bóng đá và sân tập vovinam.

“Được học tập tại campus quận 9 thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Đây là ngôi trường đầu tiên cho mình cảm giác muốn đi học nhiều hơn nữa”, Thiên Trúc thú nhận.

Bên cạnh mảng xanh bên ngoài và cơ sở vật chất hiện đại bên trong, một điều đặc biệt khác của Đại học FPT TP.HCM là không gian “Nước Anh thu nhỏ” – Little UK tại tầng 3. Nguyễn Trúc Quỳnh – sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật – nhận xét: “Điều mình ưng nhất là mọi người được nói tiếng Anh hoàn toàn trong không gian vừa học vừa chơi, vừa thư giãn đầu óc vừa rèn luyện được kỹ năng giao tiếp”.

Không gian “Anh quốc trong lòng Đại học FPT” tạo ấn tượng với những người lần đầu đến đây bởi không khí học tập đậm chất châu Âu, cùng cách bài trí gợi nhớ về hình ảnh nước Anh tráng lệ, lộng lẫy.

Các hoạt động của chương trình Little UK được diễn ra trong không gian mở, với đầy đủ khu chức năng, phòng cộng đồng, học nhóm, xưởng sáng chế khoa học và sáng tạo nghệ thuật, khu âm nhạc, thư viện, góc thư giãn, chiếu phim. Đây là nơi sinh viên có thể học tiếng Anh bằng rất nhiều cách thức như giao tiếp với thầy cô nước ngoài, thực hành, hoạt động nhóm hay thậm chí là vui chơi.

“Nguyên tắc duy nhất bạn phải tuân thủ khi tham gia chương trình là sử dụng 100% tiếng Anh”, Trúc Quỳnh cho biết.

“Mỉm cười và ‘say hello’ với mọi người, kết bạn bằng tiếng Anh, nói chuyện thật nhiều, không quên luyện phát âm là những gì mà mình và các bạn thường xuyên thực hiện khi ở Little UK. Nhờ chương trình này, mình trở nên tự tin hơn. Mình nhận ra chỉ cần không lo lắng trước khó khăn, mỉm cười thật tươi và luôn tràn đầy năng lượng, tiếng Anh sẽ ngấm vào bạn một cách tự nhiên”, Quỳnh nói thêm.

Sinh hoạt tại “nước Anh thu nhỏ”, sinh viên không chỉ có cơ hội trải nghiệm mô hình học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, mà còn được giảng viên và chuyên gia hướng dẫn cách rèn luyện kỹ năng cần thiết, sẵn sàng hòa nhập và trở thành công dân toàn cầu.

Cụ thể, với chiến lược Go Global, sinh viên có 1-2 học kỳ học tập tại nước ngoài, cùng nhiều chương trình trải nghiệm quốc tế như tiếng Anh Sumit 2, học kỳ tiếng Nhật, học kỳ tiếng Anh, học kỳ trao đổi, Field Trip, Study Tour, giao lưu văn hoá…

Ở phía ngược lại, mỗi năm, trường đón nhận hơn 300 lượt sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia trên thế giới để học tập và trải nghiệm văn hoá. Sinh viên Việt Nam sẽ được học tập và hoà nhập cùng sinh viên quốc tế ngay tại sân nhà campus.

Học tập tại Đại học FPT, sinh viên có cơ hội việc làm đa dạng và lý tưởng, bởi trường sở hữu mạng lưới hơn 300 khách hàng và đối tác là những tập đoàn đa quốc gia, giúp sinh viên có cơ hội thực tập toàn cầu. Đại diện nhà trường cho biết 19% sinh viên sau khi tốt nghiệp đang làm việc tại Anh, Australia, Mỹ, Nhật, Pháp…

Với cơ hội học tập rộng mở cùng không gian mang đến nhiều trải nghiệm lý thú như “The Map of Passion” – du ngoạn muôn phương, Sky 10 cho LUK-ers trà chanh chém gió, hồ sen cho team bánh bèo, bức tường 800 hình thù ngộ nghĩnh, hay góc cầu thang, phòng câu lạc bộ, phòng âm nhạc, phòng studio, sân bóng mini, cửa hàng tiện lợi… Đại học FPT hứa hẹn tiếp bước cho nhiều thế hệ trẻ đến gần hơn với ước mơ của mình.

Cùng với những campus tại các tỉnh thành khác, đại học này đang dần khẳng định vị thế của trường trên bản đồ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước.

Theo Zing News