Rời “vùng an toàn” để trưởng thành: Cú hích toàn cầu của chàng sinh viên An toàn thông tin

Trong kỷ nguyên số, khi ranh giới giữa các quốc gia dần mờ đi bởi kết nối internet, khái niệm “toàn cầu” không chỉ dừng lại ở những trang giáo trình nước ngoài. Câu chuyện của chàng sinh viên Trường Đại học FPT Trần Quảng Quân – người đã trải nghiệm môi trường quốc tế tại Malaysia và Philippines – là câu chuyện của một trong số rất nhiều sinh viên nhà trường được “nhúng mình” vào thế giới, nơi tiếng Anh là hơi thở và tư duy đa văn hóa là vũ khí.

Sinh viên Trần Quảng Quân - Chuyên ngành An toàn thông tin

Sinh viên Trần Quảng Quân – Chuyên ngành An toàn thông tin

Bước ra khỏi vùng an toàn từ học kỳ quốc tế đầu tiên

Là sinh viên chuyên ngành An toàn thông tin – lĩnh vực đòi hỏi tư duy toàn cầu và khả năng làm việc xuyên biên giới, chàng sinh viên Trần Quảng Quân sớm lựa chọn con đường thử thách bản thân trong môi trường quốc tế. Ngay từ những năm đầu đại học, Quân đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Level 6 tại UCSI University (Malaysia), mở ra cánh cửa đầu tiên để Quân bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc.

Chia sẻ về quyết định này, Quân cho biết: “Em đăng ký học kỳ Tiếng Anh 6 tại Malaysia vì muốn đặt mình vào thế buộc phải thích nghi. Ở Việt Nam, khi bí từ, em vẫn có thể dùng tiếng Việt. Nhưng khi sang Malaysia, tiếng Anh là con đường duy nhất để giao tiếp và kết nối. Em muốn phá vỡ vùng an toàn của bản thân trước khi bước vào các kỳ chuyên ngành khó hơn”. 

Dù thời gian học tập tại Malaysia chỉ kéo dài một tháng, nhưng theo Quân, đây là “bước ngoặt thay đổi tư duy”. Không chỉ học tiếng Anh trong lớp học, cậu bạn còn sống như một người bản địa, tự di chuyển bằng tàu điện, xe buýt, khám phá đời sống văn hóa và làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa. Những trải nghiệm tại tháp đôi Petronas, động Batu, chợ đêm Jalan Alor hay thành phố Melaka không chỉ là dấu ấn du lịch, mà còn là bài học sống động về sự đa dạng và cởi mở của môi trường quốc tế. “Điều ấn tượng nhất với em là sự đa dạng và cởi mở. Sau một tháng, em thấy mình mạnh dạn hơn hẳn, sẵn sàng bắt chuyện và không còn ngại sai. Đây chính là hành trang quan trọng để em tự tin bước tiếp vào kỳ OJT tại Philippines sau này”, Quân chia sẻ.

Quân nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Level 6 tại UCSI University (Malaysia)

Quân nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Level 6 tại UCSI University (Malaysia).

Lần đầu đặt chân đến một quốc gia xa lạ, cảm giác của Quân là sự pha trộn giữa choáng ngợp và phấn khích. “Bước ra khỏi sân bay, em nhận ra mình đã thực sự bước ra khỏi vùng an toàn. Có áp lực, nhưng cũng chính áp lực đó kích thích em muốn khám phá và tự lập hơn”, Quân nhớ lại.

Thử thách lớn nhất trong những ngày đầu tại Malaysia, theo Quân, chính là sự khác biệt về ngữ điệu và phát âm. Thay vì né tránh, cậu bạn chủ động giao tiếp, chấp nhận hỏi lại khi chưa hiểu và chuyển sang tư duy “bắt từ khóa” để nắm ý chính. Chỉ sau một tuần, rào cản ngôn ngữ dần được gỡ bỏ, nhường chỗ cho sự tự tin và linh hoạt trong giao tiếp.

Từ giảng đường đến doanh nghiệp toàn cầu

Nếu học kỳ tiếng Anh tại Malaysia là bước đệm về tư duy và ngôn ngữ, thì kỳ On the Job Training – OJT tại FPT Software Philippines chính là phép thử thực sự về năng lực hội nhập và làm việc trong môi trường quốc tế. Kỳ OJT kéo dài 8 tuần đã đưa Quân đến Manila (Philippines) – một trung tâm công nghệ sôi động của khu vực Đông Nam Á.

Quân trong học kỳ OJT tại FPT Software Philippines

Quân trong học kỳ OJT tại FPT Software Philippines

Lý giải việc không chọn OJT trong nước, Quân thẳng thắn: “Em chọn Philippines vì muốn đặt mình vào một môi trường mới, nơi em buộc phải tự lập và làm việc với những đồng nghiệp đến từ nền văn hóa khác. Em tin rằng sự trưởng thành không đến từ sự dễ chịu, mà đến từ việc dám bước ra khỏi vùng an toàn”.

Tại FPT Software Philippines, Quân đảm nhận vai trò thực tập sinh RPA, trực tiếp tham gia xây dựng các bot tự động hóa. Bên cạnh công việc chuyên môn, môi trường làm việc đa quốc gia đã mang đến cho em nhiều bài học về tư duy, quy trình và văn hóa doanh nghiệp. “Điều khiến em ‘sốc văn hóa’ nhất là sự kỹ lưỡng trong khâu chuẩn bị của các bạn Philippines. Ban đầu em thấy tiến độ hơi chậm, nhưng khi vào dự án, mọi thứ trơn tru và hầu như không phải làm lại. Em nhận ra rằng, chuẩn bị kỹ từ đầu chính là con đường ngắn nhất để về đích,” Quân chia sẻ.

Quá trình làm việc nhóm gồm cả sinh viên Việt Nam và Philippines giúp Quân nhìn rõ sự khác biệt về tư duy. Trong khi sinh viên Việt Nam có xu hướng tự giải quyết vấn đề một mình, thì các bạn Philippines đề cao tinh thần cộng đồng và không ngại hỗ trợ lẫn nhau. “Với họ, việc hỏi không phải là yếu kém, mà là cách để cả nhóm cùng tốt lên. Chính sự cởi mở này đã giúp em gỡ bỏ tâm lý ngại ngùng và dám mở lời hơn”, Quân nói.

Về mặt ngôn ngữ, thay vì quá áp lực về cách phát âm hay ngữ pháp, Quân tìm ra “ngôn ngữ chung” của dân kỹ thuật: sơ đồ, biểu đồ logic và chính những dòng code. “Em học được rằng, trong môi trường đa văn hóa, thái độ chủ động làm rõ vấn đề quan trọng hơn nhiều so với việc nói tiếng Anh thật hoàn hảo” Quân nhấn mạnh.

Dong Nghiep Philippines

Bệ phóng cho công dân toàn cầu

Khi được hỏi về vai trò của nhà trường, Quân khẳng định Trường Đại học FPT chính là bệ phóng vững chắc và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái cơ hội quốc tế cho sinh viên. “Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc truyền tải kiến thức mà còn tâm huyết thiết lập mạng lưới liên kết rộng khắp với các trường đại học danh tiếng trong khu vực, tạo môi trường giao lưu học thuật đa quốc gia, đa văn hóa. Đặc biệt, việc mang đến các kỳ OJT tại chi nhánh toàn cầu như FPT Software tại Philippines là một lợi thế vượt trội, giúp em trực tiếp làm việc cùng các chuyên gia và cộng tác với sinh viên bản địa để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn Quân chia sẻ.

Theo Quân, lợi thế khác biệt của sinh viên Trường Đại học FPT khi bước ra môi trường toàn cầu nằm ở khả năng thích nghi nhanh và tư duy chủ động thực chiến. Sự kết hợp giữa nền tảng chuyên môn, trải nghiệm quốc tế và môi trường đào tạo gắn với doanh nghiệp giúp sinh viên FPTU không bị “sốc nhiệt”, mà sẵn sàng đóng góp giá trị thực chất ngay từ những ngày đầu.

Những trải nghiệm toàn cầu của chàng sinh viên Trần Quảng Quân không chỉ được hình thành qua các chương trình học tập và làm việc tại nước ngoài, mà còn được tôi luyện qua những lần chủ động dấn thân vào các sân chơi học thuật quốc tế. Tại Cuộc thi Olympic Mật mã quốc tế NSUCRYPTO 2025, Quân đã xuất sắc giành giải Ba ở nội dung cá nhân với các bài toán lý thuyết về mật mã và toán ứng dụng. Ở nội dung đồng đội, vốn yêu cầu thí sinh giải các bài toán nghiên cứu chuyên sâu kết hợp lập trình, Quân cùng các cộng sự đã chứng minh năng lực nghiên cứu, khả năng phân tích vấn đề để mang về giải Ba chung cuộc. 

594965564 1381167697051365 3447332372937173308 n

Không dừng lại ở những trải nghiệm đã có, Quân đang tiếp tục theo đuổi dự án Capstone về ứng dụng AI trong phát hiện lỗ hổng Smart Contract, đồng thời ấp ủ kế hoạch tham gia các cuộc thi, hội nghị bảo mật quốc tế và xa hơn là đóng góp cho lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao. “Những trải nghiệm quốc tế đã cho em ‘trí tuệ văn hóa’ và khả năng thích nghi linh hoạt. Đó là hành trang cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu thực thụ”, Quân khẳng định.

Từ câu chuyện của Trần Quảng Quân, có thể thấy yếu tố toàn cầu tại Trường Đại học FPT không nằm trên giấy, mà được hiện thực hóa bằng những hành trình cụ thể, nơi sinh viên được khuyến khích bước ra thế giới, học hỏi từ khác biệt và trưởng thành qua những va chạm.