Giảng viên Lê Công Võ: “Dạy công nghệ thông tin là gieo mầm cho những người kiến tạo tương lai”

Với niềm đam mê công nghệ và tâm huyết với giáo dục, thầy Lê Công Võ – giảng viên ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học FPT – đã khơi dậy cảm hứng để sinh viên khám phá tiềm năng từ lĩnh vực IT.

Từ lập trình viên đến giảng viên đại học

Niềm yêu thích công nghệ thông tin (CNTT) của thầy Lê Công Võ được nhen nhóm từ những ngày học phổ thông. Cảm giác phấn khích lúc những dòng code đầu tiên chạy thành công đã thôi thúc thầy theo đuổi con đường công nghệ. Ngay sau khi tốt nghiệp, thầy Công Võ bắt đầu sự nghiệp với vai trò chuyên viên công nghệ thông tin tại một công ty Nhật Bản. Nhờ đó, thầy rèn luyện được tư duy hệ thống sắc bén, tinh thần kỷ luật cao cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế.

415299134 7487660714580029 9209692875909267308 n
Thầy Lê Công Võ có niềm đam mê đặc biệt với những dòng code.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc trong doanh nghiệp, thầy nhận ra rằng việc truyền đạt kiến thức và giúp các bạn trẻ đam mê ngành CNTT là điều mang lại nhiều niềm vui hơn việc làm công nghệ thuần túy. Lúc đó, vợ thầy – cô Trần Hoàng Hạnh (giảng viên bộ môn Lịch sử Đảng) – vừa mới về Trường Đại học FPT, động viên: “Về trường với em cho có cặp có đôi!”. Những câu chuyện sôi nổi và lời động viên chân thành đã thôi thúc thầy rẽ hướng sang giảng dạy, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Những ngày đầu tiên trên bục giảng Trường Đại học FPT, thầy Võ trải qua cảm xúc đan xen giữa hồi hộp và háo hức. Hồi hộp vì lần đầu đứng trước lớp, đối diện với những sinh viên trẻ trung, nhiệt huyết. Đồng thời, thầy cũng hào hứng khi được giảng dạy trong một môi trường giáo dục hiện đại, nơi công nghệ và sáng tạo luôn được đặt lên hàng đầu.

Điều khiến thầy ấn tượng nhất chính là tinh thần học tập chủ động của sinh viên. Thầy chia sẻ: “Khi trao đổi với sinh viên, mình nhận ra việc học không chỉ dừng lại ở sự truyền đạt từ giảng viên, mà chính sinh viên cũng mang đến những bài học quý giá. Chính sự tương tác hai chiều này đã để lại trong mình ấn tượng sâu sắc và trở thành động lực để thầy không ngừng nỗ lực trên hành trình giảng dạy”.

453165056 8442108412468583 6033131085957619737 n
Thầy Võ cùng nhóm sinh viên nhận giải Á quân tại cuộc thi Hackathon 2024.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của thầy Võ là hướng dẫn nhóm sinh viên của Trường Đại học FPT tham gia cuộc thi Hackathon về AI do Khối Giáo dục FPT tổ chức. Nhóm đã xây dựng bảo tàng ảo, sử dụng AI phục dựng cổ vật bị vỡ – một dự án đòi hỏi kiến thức công nghệ, sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm. Dù gặp nhiều khó khăn, nhóm sinh viên đã kiên trì nghiên cứu và giành được giải Á quân chung kết cuộc thi.

Thầy Võ tự hào khi chứng kiến sinh viên trưởng thành qua từng vòng thi, từ những bước đầu bỡ ngỡ đến khi tự tin trình bày sản phẩm. Với thầy, đây không chỉ là thành công của sinh viên mà còn là minh chứng cho sức mạnh kết hợp giữa công nghệ và di sản văn hóa – niềm đam mê mà thầy luôn tâm huyết.

“Công nghệ thông tin không có chỗ cho sự thụ động”

Thầy Võ luôn đề cao phương pháp giảng dạy “học đi đôi với hành”, giúp sinh viên kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế. Với lợi thế của môi trường học tập gắn kết doanh nghiệp, thầy tận dụng các buổi chia sẻ từ chuyên gia và tổ chức những chuyến đi thực tế để sinh viên trực tiếp tiếp cận kiến thức chuyên ngành. “Giảng dạy không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà phải giúp sinh viên xác định được cái gì cần học từ bài giảng, hiểu rõ làm thế nào để áp dụng và tại sao kiến thức đó quan trọng. Nhờ vậy, kiến thức mới được chuyển hoá thành kỹ năng thực tế”.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, thầy Võ không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức qua các khóa học trực tuyến trên Coursera, Udemy và nghiên cứu tài liệu mới. Tuy nhiên, thay vì chỉ dạy những công nghệ mới nhất, thầy chú trọng vào việc giúp sinh viên phát triển kỹ năng tự học, khuyến khích các bạn sinh viên tìm hiểu thêm cách công nghệ đó ra đời và dự đoán xu hướng tương lai trong ngành.

Một trong những thách thức lớn nhất của giảng viên công nghệ thông tin là làm sao để vừa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, vừa truyền cảm hứng cho sinh viên trong môi trường cạnh tranh cao. Thầy Võ luôn nhấn mạnh rằng việc học không bao giờ dừng lại. Ngay cả khi là giảng viên, thầy vẫn cùng sinh viên tìm hiểu những công nghệ mới, biến lớp học thành môi trường học tập hai chiều, nơi mọi người cùng nhau khám phá và sáng tạo.

453223837 8442108885801869 1648848934361588020 n
Người thầy truyền lửa vào những bài giảng trên lớp.

Thầy Võ nhắn gửi đến các bạn sinh viên: “Công nghệ thông tin là chìa khóa mở ra thế giới đầy cơ hội và tiềm năng. Đừng ngại thử thách bản thân và cũng đừng sợ thất bại vì mỗi lần gặp lỗi, mỗi dự án chưa hoàn thiện đều là bài học quý giá. Hãy luôn tò mò, chủ động học hỏi và không ngừng sáng tạo, vì công nghệ thông tin không có chỗ cho sự thụ động”. Theo thầy, thành công trong lĩnh vực IT không chỉ dừng lại ở kỹ năng lập trình, mà quan trọng hơn là khả năng ứng dụng những dòng code để tạo ra giá trị thực tiễn cho cuộc sống.

Với thầy Võ, việc giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin là một sứ mệnh giúp sinh viên khám phá tiềm năng của bản thân, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và khát vọng đổi mới. Thầy mong muốn truyền cảm hứng để các thế hệ sinh viên có thể làm chủ công nghệ, biết cách ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra những giải pháp đột phá, góp phần thay đổi thế giới.

Bảo Tâm

Đăng ký tư vấn

  • DD slash MM slash YYYY
  • This field is hidden when viewing the form