Cách cựu sinh viên FPT nắm cơ hội ‘đúp’ ra nước ngoài

Hoàng Đình Quang, kỹ sư phần mềm tại Google Đài Loan cho rằng, trường đại học là nơi tốt nhất để trau dồi kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng trước những cơ hội việc làm toàn cầu.

Chia sẻ về quan điểm học tập, làm việc, Hoàng Đình Quang (sinh năm 1995) cho biết “không thích cái gì dễ dàng quá”.

Là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đạt giải ba môn Tin học trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2013, Quang được tuyển thẳng vào hai trường đại học thuộc top đầu về đào tạo công nghệ thông tin. Nhưng vì “không thích cái gì dễ dàng quá”, Quang chọn ĐH FPT vì trường cấp học bổng 100% nhưng với thành tích trên chưa đủ, anh còn phải viết bài luận, phỏng vấn, kiểm tra IQ.

b1 9401 1718606749
Hoàng Đình Quang tốt nghiệp Trường ĐH FPT, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vượt qua những thử thách đủ khó với bản thân, Quang trở thành sinh viên khoá 9, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường ĐH FPT Hà Nội.

Theo đuổi chuyên ngành yêu thích, Quang cũng khám phá thêm phương pháp học tập mới mẻ ở đại học: Trong các giờ học, sinh viên thường xuyên được làm bài tập nhóm và thuyết trình về những gì đã nghiên cứu, tìm hiểu được. Thầy cô sẽ đóng vai trò cố vấn, giải đáp câu hỏi về kiến thức sinh viên đặt ra. Các nhóm sinh viên thì luôn ‘vặn vẹo’ với đủ loại câu hỏi trên trời dưới biển.

“Không khí lớp học ở Trường ĐH FPT vì thế luôn sôi nổi”, Quang nói, thêm rằng hồi đó học vì thấy thích, thấy hay, sau này mới biết đó là phương pháp Feynman technique – hỗ trợ ghi nhớ, liên kết các khái niệm, thực hành rất tốt.

Tốt nghiệp đại học, Quang nhận được lời mời làm việc từ một doanh nghiệp ở Amsterdam, Hà Lan. Nhưng trong một lần tình cờ, qua trường, được biết về thông tin tuyển dụng của Rakuten, Singapore, Quang quyết định ứng tuyển. Anh chia sẻ: “Rakuten tài trợ toàn bộ chuyến đi sang Singapore để tham gia phỏng vấn trực tiếp. Tâm lý tôi cũng khá thoải mái và đã thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn, trở thành nhân viên chính thức của công ty”.

b2 6814 1718606749
Hoàng Đình Quang (giữa) hiện là kỹ sư phần mềm tại Google Đài Loan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau này, Quang còn có cơ hội làm việc tại Shopee, Singapore. Hiện, anh là kỹ sư phần mềm tại Google Đài Loan. Trải nghiệm làm việc ở mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia với Quang có sự khác biệt về văn hoá, cách làm việc, cách kết nối với đồng nghiệp và đối tác. Nhưng cựu sinh viên Trường ĐH FPT nhìn nhận nền tảng của nó vẫn dựa trên những kiến thức và kỹ năng đã được trau dồi, rèn luyện ngay từ trường đại học.

“Bạn nhất định phải có ngoại ngữ, kiến thức nền tảng về lập trình. Vì vậy, ngay từ năm đầu bạn phải học chắc các môn đại cương như Hệ điều hành, Giải thuật, Database, Computer Networking, các môn Toán…”, Quang chia sẻ kinh nghiệm. Anh cũng đúc kết rằng vòng phỏng vấn của các công ty công nghệ nước ngoài như “một bài kiểm tra kiến thức cả bốn năm đại học” vì vậy không thể lơ là, bỏ lỡ bất kỳ mảng kiến thức nào trong quá trình học đại học.

Trải nghiệm giúp Quang trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm hiệu quả và có kinh nghiệm giải quyết những dự án thực tế đó là thường xuyên tham gia các cuộc thi lập trình do Trường ĐH FPT tổ chức. Bên cạnh đó, anh chọn cách học và nghiên cứu tại phòng lab cùng các giảng viên thực hành trên những dự án có tính thực tế cao, tương đối sát với các hoạt động tại doanh nghiệp.

“Môi trường ở Trường ĐH FPT đã trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng mềm để luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới”, Quang chia sẻ.

Theo Vnexpress

Bài viết liên quan