Sinh viên nói gì về các ngành học của trường Đại học FPT

Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng của sinh viên trường Đại học FPT về các chuyên ngành học năng động và sáng tạo ở đây nhé!

Chuyên Ngành Trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Hồng Hải sinh viên khóa 17 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo. Anh từng đạt giải Quán quân cuộc thi Hackathon 2024 toàn quốc.

Hong Hai
Nguyễn Hồng Hải hiện là sinh viên khóa 17 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo.

Quá trình đào tạo tại trường Đại học FPT không chỉ giúp Hải có những kiến thức chuyên sâu để chiến thắng những cuộc thi lớn nhỏ trong nước mà còn là hành trang vững chắc cho kỳ thực tập sắp tới. Hải đánh giá cao cách trường cung cấp giáo trình chi tiết trước mỗi bài giảng, giúp sinh viên chuẩn bị trước và hiểu sâu hơn về kiến thức sẽ học. Đội ngũ giảng viên tận tâm, nhiệt huyết cũng là điểm mạnh khiến quá trình học tập của Hải ở trường F trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

Hải lựa chọn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo thuộc ngành Công nghệ thông tin vì có cơ hội tiếp xúc từ sớm công nghệ trí tuệ nhân tạo ngay từ những năm cấp 3. Hải thấy rằng là tại thời điểm đó để tiếp cận công nghệ đã khó nói gì đến làm chủ được công nghệ AI. Thế nên Hải mang một quyết tâm muốn những người không chuyên về công nghệ cũng có thể sử dụng AI như một công cụ để giúp đỡ họ trong cuộc sống. Từ lý tưởng đó, Hải đã tìm hiểu và theo học ngành AI tại ngôi trường màu cam này.

AI
Hải cùng các thành viên trong CLB AI của mình

Trong bối cảnh ngành AI luôn chứng kiến những bước tiến vượt bậc và liên tục đổi mới, việc tự nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin mới mỗi ngày trở thành những kỹ năng quan trọng không thể thiếu cho mọi sinh viên. Hải chia sẻ về bí kíp học tập để luôn đạt thành tích xuất sắc cao trong môn học rằng: “Em tham gia vào Câu lạc bộ FPTU AI ngay từ những ngày đầu đã mở ra cho em cơ hội đắm chìm trong không gian học thuật sôi động, nơi mà kiến thức được tiếp thu một cách chủ động, qua đó giúp em kết nối sâu sắc hơn với nội dung giảng dạy trên lớp và tận hưởng những phút giây học tập tràn đầy hứng khởi”.

Thay vì bước vào lớp với tâm thế không chuẩn bị, những buổi training tại CLB đã cho phép Hải ôn luyện và xâu chuỗi kiến thức, đồng thời mở ra cánh cửa giải quyết những vấn đề mơ hồ và phát triển tư duy sáng tạo qua cái nhìn của giảng viên về các thuật toán. Điểm đặc biệt mà Hải yêu mến trong phương pháp đào tạo của FPTU chính là sự tự do trong việc thể hiện quan điểm và sáng kiến cá nhân, sinh viên được khuyến khích chia sẻ những chủ đề họ quan tâm, thậm chí là đề xuất ý tưởng và dẫn dắt bài giảng, từ đó nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ những giáo viên đầy tâm huyết trong việc phát triển dự án nghiên cứu.

Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện

Mai Anh hiện đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, cô nàng đến từ Yên Bái. Cô bạn nhỏ của chúng ta đã chọn trường Đại học FPT Hà Nội là nơi để khởi đầu hành trình đầy màu sắc của mình, nơi cô được sống trọn vẹn với đam mê chạy sự kiện và làm MC.

Mai Anh
Mai anh đang luyện kỹ năng chụp ảnh và quay phim.

Mai Anh chiao sẻ quyết định theo đuổi chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện bởi một niềm đam mê sâu sắc và không ngừng nghỉ đối với lĩnh vực Truyền thông. “Tại trường ĐH FPT, em phát hiện ra một chương trình đào tạo đầy ấn tượng và chất lượng, nơi mà ngoài học tập sinh viên được tổ chức rất nhiều sự kiện điều đó rất tốt cho việc phát triển các kỹ năng truyền thông của em”. 

Mai anh chia sẻ về lý do chọn trường Đại học FPT rằng: “Em và gia đình đã cùng tìm hiểu về ngành Truyền thông ở nhiều trường khác nhau, sau đó qua giới thiệu của anh chị đang học tập tại đây, em nhận thấy trường Đại học FPT nổi tiếng về Công nghệ thông tin nhưng ngành Truyền thông cũng không hề kém cạnh. Môi trường năng động với rất nhiều sự kiện được tổ chức quy mô từ bé đến lớn, rất phù hợp với đam mê chạy sự kiện như em. Cho đến hiện tại thì quyết định theo học tại ngôi trường này đối với em vẫn là một lựa chọn đúng đắn”.

Mai Anh 2
Mai Anh trong vai trò MC ở các sự kiện tại kỳ quân sự.

Từ một cô học sinh tự ti, không dám tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào, Mai Anh đã trở thành một sinh viên trường F đầy tự tin, năng động, và đam mê với công việc của mình. Cô đã không ngừng vượt qua thách thức, từ việc làm MC xuyên suốt cho chuỗi sự kiện quân sự tại Xuân Hòa, đến việc trở thành thành viên quan trọng trong ban Truyền thông của MonStage và DARE? – MIRROR REFLECTION.

Chuyên ngành Digital Marketing

Khi được hỏi về lý do chọn trường Đại học FPT, Trần Ngọc Ánh, sinh viên khoá 16 chuyên ngành Digital Marketing, không ngần ngại chia sẻ về quyết định của mình. Ánh tin rằng, trường Đại học FPT không chỉ nổi bật với chất lượng giáo dục hàng đầu mà còn là nơi cung cấp một môi trường học tập đầy thử thách và trải nghiệm phong phú. “Ở đây, dù bạn là ai, có tính cách ra sao, bạn đều có cơ hội phát triển bản thân mình thông qua nhiều hoạt động sôi nổi”, Ánh nói.

Ngoc Anh 2
Ngọc Ánh đang chạy sự kiện của trường Đại học FPT.

Những trải nghiệm đó không chỉ giúp Ánh năng động hơn mà còn tạo điều kiện để cô tiếp xúc và thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp sau này.

Ánh mô tả chuyên ngành Digital Marketing thuộc ngành Quản trị kinh doanh như một lĩnh vực đầy sức hút với cô – nơi đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng và khả năng cập nhật liên tục những xu hướng mới. “Lựa chọn chuyên ngành Digital Marketing vì mình cảm thấy đây là một ngành nghề không chỉ đầy tiềm năng phát triển mà còn phản ánh sự năng động, sáng tạo của bản thân mình”, Ánh chia sẻ. Sự thích thú với việc tìm tòi, khám phá và ứng dụng những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực truyền thông số đã thôi thúc cô theo đuổi ngành học này.

Nhận xét về chương trình đào tạo chuyên ngành Digital Marketing tại trường Đại học FPT, Ánh đánh giá cao sự đa dạng trong cách tiếp cận giáo dục. Từ lý thuyết đến thực hành, mọi thứ đều được thiết kế để sinh viên có thể tích lũy kiến thức một cách bài bản và đồng thời, rèn luyện kỹ năng cần thiết thông qua các dự án thực tế. “Trường Đại học FPT giúp em tích lũy không chỉ kiến thức mà còn những kỹ năng mềm, những trải nghiệm quý báu mà em tin chắc rằng sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp của mình sau này”, Ánh bày tỏ.

Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số  

Ngô Thị Ngọc Anh, biệt danh Aki Ngô, khóa 17, hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số tại trường Đại học FPT Hà Nội. “Năng khiếu chỉ là một phần đối với việc thiết kế. Đề trở thành designer thì sự chăm chỉ là cần thiết” Ngọc Anh nói.

Ngoc Anh BG
Ngọc Anh trong trang phục của CLB Vì cộng đồng iGo Đại học FPT Hà Nội.

Đến từ Bắc Giang, cô sinh viên năng động này đã chia sẻ câu chuyện của mình rằng: “Ban đầu, gia đình mong muốn em theo đuổi lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhưng tâm hồn nghệ sĩ trong em luôn khao khát được tỏa sáng qua những nét vẽ. Vì vậy, em đã lựa chọn theo đuổi đam mê với thiết kế mỹ thuật số tại trường Đại học FPT, nơi mà em tin rằng sẽ giúp em vun đắp và phát triển kỹ năng nghệ thuật của mình”.

Tại FPTU, Ngọc Anh nhận ra sự đặc biệt trong phương pháp đào tạo, một sự kết hợp hoàn hảo giữa lý thuyết và thực hành, giúp Ngọc Anh không chỉ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên mà còn có cơ hội áp dụng chúng vào thực tế. “Những kỳ đầu chuyên ngành em bắt đầu với những bài học cơ bản nhưng không kém phần quan trọng, từ hình họa đến màu nước, cũng như sử dụng những phần mềm thiết kế hàng đầu. Và không dừng lại ở đó, từ năm hai chương trình còn mở rộng kiến thức của em vào những lĩnh vực sâu rộng hơn như làm chuyển động, thiết kế nhân vật, biên kịch, và nghệ thuật Typography,… mỗi một bài học đều mở ra một thế giới mới mẻ và thú vị, thách thức em phát huy tối đa sự sáng tạo của bản thân” Ngọc Anh chia sẻ.

Ngoc Anh CLB
Ngọc Anh tham gia sự kiện International Day với vị trí Ban Thiết kế

Dành cho sinh viên năm nhất và các bạn đang theo đuổi Thiết kế mỹ thuật số, Ngọc Anh nhấn mạnh, năng khiếu chỉ là một phần điều quan trọng hơn là sự chăm chỉ, không ngừng học hỏi và thực hành. FPTU không chỉ là nơi đào tạo kiến thức mà còn là môi trường để sinh viên kết nối, trải nghiệm và phát triển bản thân.

Lộc Nguyễn

 

Bài viết liên quan