Những yếu tố tạo nên “chất riêng” cho sinh viên trường F

Sinh viên trường F luôn được biết đến với sự năng động, tự tin, và hoạt động phong trào sôi nổi. Bên cạnh đó, các sinh viên còn có một tinh thần chủ động khi làm việc, cùng với vốn ngoại ngữ tốt. Nhờ khía cạnh này mà các sinh viên luôn nằm trong “tầm ngắm” của nhiều doanh nghiệp lớn. Vậy những yếu tố nào đã tạo nên “chất riêng” này mà chỉ có sinh viên trường F mới có vậy nhỉ?

Nội dung bài viết

Trường F luôn chăm chút không gian riêng cho sinh viên

ĐH FPT nổi tiếng với thiết kế độc đáo, đạt giải Nhất kiến trúc xanh Việt Nam. Toà nhà hình con rồng là khu giảng đường chính của trường, được thiết kế hiện đại với những ô vuông đặc rỗng so le nhau tạo ra những mảng màu xanh mát gần gũi với thiên nhiên, mang tới cảm giác mát mẻ, tươi mới. Cả ngôi trường toạ lạc trên khu đất 30 ha, đi từ xa đã thấy toà nhà hình rồng chiếm đóng một vùng trời.

Không gian xanh với vị trí tọa lạc lý tưởng

Thân thiện với môi trường, mang lại cảm giác xanh và chất cho sinh viên luôn là yếu tố hàng đầu trong các thiết kế của Đại học FPT. Theo lãnh đạo đại học FPT, trường học trở thành ngôi nhà chung của thầy và trò, mọi sinh hoạt, câu chuyện lớn nhỏ đều diễn ra trong khuôn viên trường, thì đẹp, xịn, chất lại trở thành yếu tố mỗi sinh viên đều quan tâm. Ngày nay nhiều trường đại học đều có những “cuộc cách mạng” thay đổi diện mạo, tạo ra chất riêng giúp sinh viên hứng khởi khi đến trường.

Đồi thông trong khuôn viên trường, nơi các bạn sinh viên ví von là Đà Lạt ẩn mình tại Hòa Lạc.

Cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu cho sinh viên

Thư viện trường đại chuẩn quốc tế AACR2 và khung phân loại DDC – 2 ứng dụng được sử dụng tại thư viện của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây là địa điểm lui tới thường xuyên của những chú “mọt sách” dễ thương. Hơn thế nữa, các đầu sách tại thư viện hầu hết đều được nhập ngoại từ các nhà xuất bản nổi tiếng, phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức mới trên thế giới của sinh viên.

Không gian hiện đại đạt chuẩn quốc tế của trường F

Các đầu sách luôn cập nhật kịp thời, phục vụ cho việc học tập của sinh viên

Ngoài việc tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, Trường ĐH FPT còn xây dựng rất nhiều sân bóng đá, sân bóng rổ, võ đường, phòng gym hiện đại… cho sinh viên rèn luyện sức khỏe.

Sân tập Street Workout của ĐH FPT luôn thu hút rất nhiều những chàng trai cơ bắp đến luyện tập mỗi buổi chiều

Và không nhắc tới  ký túc xá sinh,  ĐH FPT như một khu resort đích thực với kiến trúc “xịn sò”, quang cảnh tuyệt đẹp và đặc biệt là rất yên tĩnh, nên khu ký túc xá được trang hoàng chẳng khác nào khách sạn. Nơi đây có tổng cộng 7 khối nhà KTX (tương ứng 6 DOM) là A, B, C,D, E, F, H mỗi tòa gồm 5 – 6 tầng.

Cuộc sống của sinh viên ở đây yên bình, tĩnh lặng vì cách khá xa trung tâm thành phố ồn ào

Khu canteen siêu rộng, đẹp và sạch sẽ, lên hình sẽ càng “ảo” hơn với những chiếc ghế nhiều sắc màu. Tuy vậy, giá mỗi bữa ăn cũng chỉ dao động từ 20.000 – 30.000 đồng, rất phù hợp với túi tiền sinh viên.

Canteen thoáng mát, cung cấp những bữa ăn phù hợp với túi tiền của sinh viên

Các môn học “độc” và “lạ” chỉ có tại Đại học FPT

Nữ sinh FPT dù bề ngoài xinh đẹp, mỏng manh thế nào thì vẫn khiến các “anh trai mưa” bất ngờ vì giỏi võ. Được biết, tại đây có chương trình đào tạo mang nét văn hóa cổ truyền rất đặc thù. 100% sinh viên trong được yêu cầu học môn võ Vovinam – Việt Võ Đạo như một môn học thể chất thông thường ở các trường học khác.

Vovinam – Việt Võ Đạo là một môn học thể chất tại ĐH FPT

Tuy nhiên, môi trường giáo dục này cũng rất bình đẳng khi yêu cầu con gái học võ và con trai… học đàn. Dù đa phần là sinh viên ngành CNTT, nhưng nhiều nam sinh trường ĐH FPT lại mê mẩn môn học này. Hóa ra, ngoài những lúc cắm mặt vào chiếc smartphone và gõ phím trong những giờ học hack não, sinh viên nam ở đây lại kết bạn với môn Nhạc cụ dân tộc mà trước đây chỉ thấy trong phim cổ trang.

Sinh viên FPT được lựa chọn 1 trong 5 loại nhạc cụ truyền thống: đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tỳ bà và sáo trúc để học

Đây quả thật là một trải nghiệm mới mẻ, cho sinh viên trường F hiện đại có cơ hội hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Đặc sản mang tên “Câu lạc bộ” và những sự kiện “cực chất” của sinh viên

Với hơn 20 Câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, tích cực, Đại học FPT không chỉ chú trọng đào tạo chuyên môn, mà còn quan tâm đến việc tạo điều kiện cho sinh viên được sinh hoạt trong môi trường năng động, sáng tạo và phát triển những thế mạnh của bản thân. Chỉ riêng tham gia các hoạt động của Chương trình phát triển cá nhân như: Tranh biện, kịch câm, triển lãm, workshop theo tháng, theo mùa… đã đủ khiến sinh viên FPT bận bịu và “khó xử”, vì chương trình nào cũng có nét hấp dẫn, thú vị riêng.

Các CLB như gia đình thứ 2 của mỗi sinh viên

Nếu phải liệt kê các sự kiện trong một năm của ĐH FPT, chắc ngay cả chính sinh viên cũng không thể kể hết được. Các sinh viên luôn luôn trong vòng xoáy của hoạt động sự kiện, ấy thế mà sinh viên vẫn hết mình với tất cả. Trong từng sự kiện, các sinh viên luôn tham gia với tâm thế tận hưởng niềm đam mê. Thông qua các hoạt động vừa chơi vừa học này, sinh viên được rèn luyện và phát triển kỹ năng tư duy, nghiên cứu, sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề…

F-camp sự kiện “hot” hằng năm của trường F

Những kỳ học trao đổi tại nước ngoài đều đặn như cơm bữa

Với mong muốn đào tạo sinh viên trở thành những công dân toàn cầu, hằng năm trường Đại học FPT đều thiết kế những kì học tiếng Anh, kì học chuyên ngành, kì thực tập… tại nước ngoài với mức học phí tương đương tại Việt Nam. Thế nên, sinh viên đại học FPT xách ba lô lên và vi vu nước ngoài đều đặn.

Việc cho sinh viên tiếp cận với các môi trường giáo dục tiên tiến cũng là cách để đại học FPT học hỏi kinh nghiệm, nhằm rút ngắn khoảng cách về chất lượng đào tạo và trình độ nhân lực với thị trường lao động quốc tế.

Sinh viên ĐH FPT tham gia học kỳ trao đổi tại Brunei

Chưa học xong nhưng đã được đi làm tại các doanh nghiệp

Đi làm ở đây không phải là những công việc ngoài giờ như bán hàng, phục vụ bàn, hay dạy gia sư mà nhiều sinh viên vẫn biết. Sinh viên FPT Edu được tạo điều kiện kết nối với doanh nghiệp từ khi đang đi học, và đây được gọi là kỳ học OJT (On the Job Training).

Trong thời gian này, các sinh viên sẽ có những trải nghiệm thực tế khi phải đối mặt với những vấn đề như làm việc nhóm, sức ép từ khách hàng…

Mục đích nhà trường đưa sinh viên vào làm việc thực tế tại doanh nghiệp là để các bạn có điều kiện trực tiếp tham gia vào các dự án cụ thể. Đây cũng là lý do vì sao các doanh nghiệp thích tuyển dụng sinh viên FPT.

Đó chính là những yếu tố tạo nên nên những “chất riêng” mà chỉ có sinh viên trường F mới có. Nếu có cơ hội học tập và trải nghiệm tại những môi trường học tập như ĐH FPT, đảm bảo mỗi ngày của bạn sẽ vô cùng thú vị.

Minki