Đong đầy cảm xúc Lễ khai giảng trực tuyến khóa 17 Đại học FPT

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, sáng nay 22/9/2021, Lễ khai giảng khoá 17 của Đại học FPT Hà Nội và TP.HCM đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ngắn gọn, trang trọng, đong đầy cảm xúc và không kém phần sôi động là những gì đọng lại trong tâm trí của những người tham dự. Và đặc biệt hơn, Lễ khai giảng năm nay diễn ra nhân kỷ niệm ĐH FPT 15 năm khát vọng đổi thay, làm khác để làm tốt của ngôi trường sắc cam này.

Dẫn dắt chương trình là 2 cựu sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm Ngọc Thịnh và Hà My

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, K17 đã háo hức theo dõi và để lại những bình luận hóm hỉnh tìm lớp cũng như bày tỏ cảm xúc khi lần đầu dự một Lễ khai giảng đáng nhớ, nhiều quý vị phụ huynh cũng không quên theo dõi và để lại lời chúc đến các em.

Ngay sau phần chào cờ là chia sẻ của Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình, người vừa có quyết định nhân văn cách đây vài ngày khi cùng Tập đoàn FPT mở trường nuôi dạy 1.000 trẻ nhỏ mất cha mẹ bởi dịch Covid-19 đến khi khôn lớn.

Chủ tịch FPT cho biết: sinh viên ĐH FPT sau khi tốt nghiệp được đối tác của FPT ở Nhật đánh giá cao về thái độ cầu tiến trong học tập và công việc

Nhắn nhủ thế hệ K17 gia nhập vào ngôi trường sắc cam, người đứng đầu Tập đoàn FPT nói:

“Đối với ĐH FPT, ngoại ngữ là chìa khoá quan trọng để các bạn học và làm việc tại nước ngoài trong tương lai. Có thời điểm cứ 6 sinh viên FPT thì có 1 sinh viên làm việc ở nước ngoài. Những cái tên nổi bật của ĐH FPT có thể kể đến trong đó là Nguyễn Thành Trung – tỷ phú công nghệ sở hữu game blockchain đình đám Axie Infinity, là Nguyễn Thế Vinh – Đồng sáng lập Coin98 Finance, startup tiên phong và tập trung vào công nghệ blockchain Coin98 Finance vừa gọi vốn triệu đô thành công và hàng chục sinh viên triệu phú thành công khác ở ngôi trường mới chỉ 15 tuổi”.

Chủ tịch FPT mong muốn các tân sinh viên sẽ có nhiều trải nghiệm về Vovinam, nhạc cụ dân tộc, CLB, học kỳ tại doanh nghiệp ở môi trường giàu trải nghiệm như FPT.

Ông cũng cho biết, khoá 17 là khoá đầu tiên sẽ được học theo phương pháp kiến tạo – Constructivism được coi là phương pháp khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu và tự xây dựng kiến thức cho mình. Phương pháp dạy học này sẽ mang lại những hiệu quả vượt trội khi ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện tại Đại học FPT đã bước đầu áp dụng nền tảng EduNext vào quá trình giảng dạy để hỗ trợ tối đa cho phương pháp này.

TS Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng ĐH FPT đã có lời chia sẻ gần gũi, chân tình đến các tân sinh viên K17

Ngay sau đó là lời chào, lời gửi gắm mộc mạc, gần gũi của Hiệu trưởng ĐH FPT, cũng nhấn mạnh yếu tố trải nghiệm, TS Nguyễn Khắc Thành mong muốn sinh viên K17 sẽ làm giàu vốn sống của mình qua việc tích luỹ trải nghiệm khi ở mái trường FPT.

“Các em sẽ gặp phải những thử thách, những môn học khó nhằn, những va chạm, những tổn thương, những hiểu lầm… nhưng trong thời khắc khó khăn đó, các em hãy nhìn lạc quan để tìm thấy những khía cạnh tích cực trong mọi hoàn cảnh như việc khai giảng online hôm nay” – thầy nhắn nhủ.

Với cộng đồng cựu sinh viên vững mạnh ở 5 đầu cầu trên thế giới như Mỹ, Nhật, Châu Âu, Singapore và Việt Nam, các cựu sinh viên đã không quên gửi lời chúc, động viên, chia sẻ, những nguồn năng lượng tích cực tiếp sức tới đàn em khoá sau.

Sự xuất hiện của tân sinh viên Vân Anh đã tạo cơn sốt với cộng đồng sinh viên FPT vì vẻ đáng yêu, tài năng và phần chia sẻ chín chắn trưởng thành của cô nàng

Đáp lại tình cảm đó, tân sinh viên tài năng, xinh đẹp Nguyễn Thị Vân Anh – chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện chia sẻ: “em may mắn khi lọt vào Top 16 học sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi học bổng. Ngày hôm nay, em và các bạn K17 có mặt ở đây, thế hệ gen Z – 2K3 chúng em mong muốn và tin tưởng rằng đây là quyết định đúng đắn, là bước ngoặt thanh xuân tươi đẹp nhất”.

Mượn lời bài hát “Nụ cười 18 20”, cầm cây đàn ghi ta ngân nga câu hát, “Hãy hết mình trên con đường ta chọn, hẹn gặp khi thành công”, lời bài hát cũng là kỳ vọng và sẵn sàng bùng cháy hết mình của không chỉ riêng Vân Anh mà còn cả hàng ngàn tân binh K17 khác nữa.

Bài hát truyền thống “FPT – dòng sông lời thề” vang lên đong đầy cảm xúc

Gia nhập và môi trường sắc cam, K17 cũng sẽ phải học cách hoà nhập nhanh chóng với văn hoá FPT, hoà chung dòng chảy FPT khi được thưởng thức bài hát truyền thống “FPT – Dòng sông lời thề” do 100 cán bộ, giảng viên, SV thể hiện thay cho món quà khép lại lễ khai giảng đáng nhớ trong năm học này.

Lễ khai giảng K17 tại HN thu hút hơn 6000 lượt theo dõi

Tại TP.HCM, Lễ khai giảng diễn ra trên nền tảng Zoom với sự tham gia của toàn thể Tân sinh viên K17 cùng các khách mời đặc biệt, Ban giám hiệu, giảng viên, cán bộ nhân viên Đại học FPT TP.HCM.

Mở đầu chương trình, TS. Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc phân hiệu trường ĐH FPT TP. HCM phát biểu “Hành trình học tập tại ĐH FPT đòi hỏi sinh viên sự nỗ lực độc lập và hợp tác, khuyến khích sự táo bạo, không sợ thất bại, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trên tất cả là trải nghiệm thành công. Sinh viên đừng chờ đợi mà hãy bắt đầu thực hiện hoài bảo và mong muốn của mình. Nhà trường kỳ vọng sau những học kỳ học tập và trải nghiệm, sinh viên tốt nghiệp có những chuyên môn và kỹ thuật tốt, trưởng thành về phẩm chất, sẵn sàng cho sự phát triển sự nghiệp ở cấp toàn cầu, không chỉ với vai trò nghề nghiệp giỏi giang mà còn có can đảm khởi nghiệp, trở thành doanh nhân, trở thành người thành đạt.

Đây là lần đầu tiên các Cóc K17 nhà F tại TP. HCM tham gia ngày hội tựu trường bằng hình thức online, tuy không được trực tiếp đến trường, được tham quan, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè, nhưng không khí long trọng cũng không kém phần ấm cúng của buổi lễ đặc biệt này đã phần nào tiếp thêm lửa và nhiệt huyết cho các tân binh trên chặng đường tiếp theo chính thức là sinh viên đại học.

Bạn Nguyễn Đình Giáo, nam sinh tài năng đến từ Hà Tĩnh với khát vọng nam tiến chia sẻ: “Lần đầu tiên khai giảng online đối với em khá đặc biệt. Em đã dậy từ sớm chỉnh trang tươm tất, một laptop đầy pin để ngồi vào và dự lễ khai giảng đặc biệt này. Thực sự em khá là bất ngờ, tuy là khai giảng online nhưng không khí vẫn rất sôi động, không bị nhàm chán đối với các sinh viên. Em đã chuẩn bị rất đầy đủ các dụng cụ thiết yếu, một tinh thần học hỏi để sắp tới sẽ là những năm học tập của mình ở môi trường ĐH FPT. Chúc cho TP. HCM và Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch sớm để chúng em được đến trường, tham gia trực tiếp và bùng nổ cùng những event trường”.

Tân sinh viên trường Đại học FPT không chỉ tự hào là TOP50% học sinh THPT có năng lực học tập tốt nhất cả nước mà còn khoác lên mình nhiều tài năng, sự sáng tạo nguồn năng lượng vô tận để sẵn sàng hoà nhập môi trường mới.

Bạn Phạm Thị Hồng Ngọc, tân sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế ĐH FPT, đại diện tân sinh viên K17 ĐH FPT chia sẻ:

“Hôm nay, trong lễ khai giảng vô cùng đặc biệt này, tuy không thể gặp nhau trực tiếp do đại dịch nhưng các tân sinh viên chúng em vẫn có tâm trạng vô cùng phấn khích khi được học tập tại một môi trường mới và trên hết là sự kì vọng và tin tưởng của chúng em vào sự sáng suốt của lãnh đạo nhà trường và lòng nhiệt huyết của quý thầy cô giảng viên sẽ đào tạo chúng em trở thành những công dân xuất sắc, có ích cho xã hội, có thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

K17 thân mến, chúng ta hãy cùng hòa đồng, giúp đỡ nhau, cùng cố gắng để mai này trở thành những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực của mình, đáp ứng được sự kì vọng của nhà trường, của cha mẹ. Và để cùng nhau hoàn thành tốt sứ mệnh trở thành công nhân toàn cầu. Sau này, dù có đi đâu về đâu chúng ta cũng có thể kiêu hãnh nói rằng: “Tôi là sinh viên đại học FPT”.

SV Phạm Thị Hồng Ngọc, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế ĐH FPT đại diện K17 chia sẻ tại buổi lễ

Như thường lệ, toàn thể tân sinh sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ Tri ân bằng cách đứng dậy, đặt tay phải lên ngực trái và cúi đầu thay lời cám ơn gửi đến bậc ba mẹ.

Lễ Tựu trường kết thúc bằng tiết mục đồng ca đến từ toàn thể giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên ĐH FPT với ca khúc “We are FPTU Student”, được viết lời và hoà tấu và trình bày bởi chính các bạn sinh viên ĐH FPT. Những giai điệu sôi động, trẻ trung và lời bài hát cũng chính là niềm tự hào của tất cả người nhà F, với những trải nghiệm tuyệt vời tại ngôi trường này.

Tiết mục “We are FPTU Student” do sinh viên trường F gửi tặng đến K17

Bạn Võ Minh Tiến, đến từ Đắk Lắk chia sẻ: “Được tham dự lễ khai giảng online của trường ĐH FPT TP.HCM, ngôi trường sẽ gắn bó với em trong những năm tiếp theo, em cảm thấy rất vui và tự hào về những thành tích của trường trong những năm qua. Em đã sẵn sàng cho những thử thách phía trước và mong sẽ được tham gia vào các hoạt động của nhà trường để rèn luyện những kỹ năng mềm; có thêm được những người bạn; học hỏi từ những thầy cô, tiền bối và cả bạn bè.”

Lễ Khai giảng là hoạt động thường niên của Trường ĐH FPT tổ chức nhằm gửi lời chúc mừng và chào đón tân sinh viên K17, đánh dấu cột mốc khởi đầu những ngày tháng trải nghiệm tại trường.

Ngay sau Lễ khai giảng, các tân binh sẽ bước vào kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào và tham gia các hoạt động của Tuần lễ định hướng – Orientation week.

Chúc tân sinh viên K17 sẽ có 4 năm thanh xuân thật ý nghĩa và nhiều trải nghiệm bổ ích tại trường ĐH FPT.

Quỳnh Yến